NOV
Hạng B1
19/3/14
87
6
8
Ho Chi Minh City
Mazda thiết kế ngày càng đẹp, trẻ trung, hiện đại.. các đối thủ khác trong phân khúc sẽ mệt mỏi lắm đây
080402cool_prv.gif

 
Hạng B2
24/3/14
351
58
28
caominhtri nói:
các bạn có thấy người việt mình chọn thương hiệu chứ đâu có chọn công nghệ, trước khi mua xe thì xem xe đó ban có lỗ khong,
Đến một thời gian nào đó, mọi người sẽ tự hỏi vì sao mình bỏ tiền ra nhiều hơn mà đi một chiếc xe chán hơn, thì đó là thời điểm của sụp đổ. Đến lúc đó có cãi tiến thì mọi người vẫn in trong dầu là chiếc xe chậm phát triển.

Nokia là một điển hình, giá cao hơn, tính năng kém hơn, bán lại cao giá hơn, cuôi cùng là vô phương cứu chữa.
 
Hạng D
19/11/10
1.807
97
48
0933 805 284
Maycuoinam nói:
caominhtri nói:
các bạn có thấy người việt mình chọn thương hiệu chứ đâu có chọn công nghệ, trước khi mua xe thì xem xe đó ban có lỗ khong,
Đến một thời gian nào đó, mọi người sẽ tự hỏi vì sao mình bỏ tiền ra nhiều hơn mà đi một chiếc xe chán hơn, thì đó là thời điểm của sụp đổ. Đến lúc đó có cãi tiến thì mọi người vẫn in trong dầu là chiếc xe chậm phát triển.

Nokia là một điển hình, giá cao hơn, tính năng kém hơn, bán lại cao giá hơn, cuôi cùng là vô phương cứu chữa.
Chuẩn ko cần chỉnh
 
Rbx confirmed
Hạng F
26/8/13
6.990
12.965
113
www.raobanxe.com
raobanxe.com
kurumakancoku nói:
Maycuoinam nói:
caominhtri nói:
các bạn có thấy người việt mình chọn thương hiệu chứ đâu có chọn công nghệ, trước khi mua xe thì xem xe đó ban có lỗ khong, 
Đến một thời gian nào đó, mọi người sẽ tự hỏi vì sao mình bỏ tiền ra nhiều hơn mà đi một chiếc xe chán hơn, thì đó là thời điểm của sụp đổ. Đến lúc đó có cãi tiến thì mọi người vẫn in trong dầu là chiếc xe chậm phát triển.
 
Nokia là một điển hình, giá cao hơn, tính năng kém hơn, bán lại cao giá hơn, cuôi cùng là vô phương cứu chữa.
Chuẩn ko cần chỉnh
Kiểm chứng 20 năm qua với xe máy và ôt ô vẫn chưa đúng. Xe máy chắc 5 năm nữa.oto Chác phải 20 nam nữa xem.
Xe máy vẫn là honda và ô tô van là toyota. Dù rằng ở trong này ai cũng biết điều các bác nói. Có lẽ giá trị tài sản của điện thoại << rất nhiều so với honda(10 lần) và oto (100l). Với lại người việt vẫn quan niêm chiếc xe là tài sản chứ chua phải là phương tiện nên nó vẫn vậy.