Hạng D
2/12/03
1.500
3.831
113
Vietnam
Mexico thu hút nhà sản xuất ô tô đến từ Hàn quốc
Hôm thứ 3, các quan chức tiểu bang Nuevo Leon, Mexico cho biết, nhà sản xuất ô tô Kia đang thảo luận với chính phủ Mexico để xây dựng một nhà máy trị giá 1,5 tỷ USD tại đây. Các thành phần tham gia đàm phán bao gồm đại diện chính phủ Mexico, tiểu bang Nuevo Leon và đại diện công ty Kia. [pagebreak][/pagebreak]

Một đại diện của tiểu bang Nuevo Leon cho biết gói đầu tư có trị giá hơn 1,5 tỷ USD, các bên đang thảo luận các chi tiết và có thể công bố nội dung thỏa thuận vào đầu tháng 8.

Nhà máy sản xuất xe Hàn có sản lượng 300.000 xe mỗi năm, được xây dựng tại phía Bắc thành phố Monterry.

Nguồn tin từ phía Hàn quốc cho biết thêm, ban đầu nhà máy sẽ sản xuất 2 mẫu xe nhỏ hiện đang được sản xuất ở nhà máy của Kia ở Mỹ nhưng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các nhà sản xuất ô tô Mỹ, Nhật, Đức đã đổ xô đầu tư xây dựng nhà máy ở Mexico. Kia là hãng ô tô Hàn quốc mới nhất có mặt tại quốc gia Mỹ La tinh này. Hồi đầu tháng, BMW đã công bố kế hoạch đầu tư nhà máy 1 tỷ USD ở Mexico.

Nền kinh tế lớn thứ hai của Mỹ Latinh đã trở thành một điểm đến ngày càng được ưa chuộng bởi các nhà sản xuất xe hơi nhờ vào tiền lương thấp hơn, lực lượng lao động có kỹ năng và tham gia vào một loạt những hiệp định thương mại tự do.

Ngoài việc là thành viên Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Mexico còn giao dịch thương mại tự do với một số khu vực trên thế giới, bao gồm cả Nhật Bản và châu Âu.

Việc Kia xây dựng nhà máy ở Mexico có thể là bước mở đầu cho việc nối lại đàm phán quan hệ thương mại tự do song phương Hàn-Mexico đang bị đình trệ.

Mehico hiện đang là quốc gia sản xuất ô tô đứng hàng thứ 8 thế giới. Nhưng là quốc gia xuất khẩu ô tô đứng thứ 4, sau Đức, Hàn quốc và Nhật.

Đối với thị trường Mỹ, Mexico đã vượt qua Nhật để trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô lớn thứ 2, chỉ đứng sau Canada. Theo dự báo của IHS, đến năm 2015 lượng ô tô sản xuất ở Mexico nhập vào thị trường Mỹ sẽ vượt qua con số 1,9 triệu xe của Canada.
 
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Ko ai bình luận , em bình luận cái cho xôm nhe :

KIA muốn dùng Mexico để làm bàn đạp tấn công thị trường Mỹ ( sát biên giới ) , chứ hiện giờ ở Mỹ các hãng xe cũ khác đang rất vững chắc , nên 1 hơi bay vào Mỹ thì hơi khó ....
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Ko ai bình luận , em bình luận cái cho xôm nhe :

KIA muốn dùng Mexico để làm bàn đạp tấn công thị trường Mỹ ( sát biên giới ) , chứ hiện giờ ở Mỹ các hãng xe cũ khác đang rất vững chắc , nên 1 hơi bay vào Mỹ thì hơi khó ....

Vấn đề là Mexico sát Mỹ, công thợ cũng rẻ hơn. nên lập nhà máy ở đây cũng có lơi thê vê nhân công .Nhập xe từ đây vào Mỹ chắc chắn thuế suất rẻ hơn các nước khác nhập vô
Xe Mỹ thậm chí xe Đức như bon VW cũng ráp xe bên Mexico xong xuất sang Mỹ kia kìa
Riêng bọn Toyota Mỹ thì ráp xe ở nhà máy bên bang Kentucky.Chỉ có lexus xe sang là nhập nguyên con từ Nhật qua
 
Hạng D
28/10/12
1.508
1.432
113
Ko ai bình luận , em bình luận cái cho xôm nhe :

KIA muốn dùng Mexico để làm bàn đạp tấn công thị trường Mỹ ( sát biên giới ) , chứ hiện giờ ở Mỹ các hãng xe cũ khác đang rất vững chắc , nên 1 hơi bay vào Mỹ thì hơi khó ....
KIA đã và đang thành công ở Mỹ, tấn công làm gì nữa bác. Với lại KIA đã có nhà máy ở Mỹ rồi. Theo em mục đích của việc mở nhà máy ở Mexico là để mở rộng thêm thị phần ở Mexico và các nước Nam Mỹ
 
Hạng B2
19/8/13
319
192
43
KIA đã và đang thành công ở Mỹ, tấn công làm gì nữa bác. Với lại KIA đã có nhà máy ở Mỹ rồi. Theo em mục đích của việc mở nhà máy ở Mexico là để mở rộng thêm thị phần ở Mexico và các nước Nam Mỹ
Vote cho bác nhé :))