- Status
- Không mở trả lời sau này.
em giả thiết là bác bravia đang nói đến mua bán US treasury bonds. Ý bác là giờ ko có thằng buyer nào chịu mua với giá hiện tại nên nó chờ cho giá xuống 30%, lúc đó có buyer rồi thì nó chơi chiêu tăng tín nhiệm trở lại để kích cầu ?bravia nói:Cái việc hạ điểm tín nhiệm của Mỹ sao giống như kiểu đầu tư chính phủ quá. Chờ cho giảm xuống ( 30% như dự đoán) lại có người mua vào, tăng điểm tín nhiệm giá tăng lên. Lúc đó lại bán ra.
Mình chưa hiểu vấn đề này lắm.XotosgX nói:Có nhiều người nói chắc như đinh đóng cột: Mỹ sẽ vỡ nợ => Mỹ sẽ xù nợ không trả. Căn cứ vào đâu vậy?
Ba cơ quan định giá trị: 2 vẫn cho AAA rating, 1 cho AA+. Mỹ vẫn đứng trong hạng có rating cao nhất trên thế giới. Bọn Tàu nói ồn ào nhưng vẫn nhào dzô mua US treasury bonds ào ào, ngay cả sau khi Mỹ bị hạ rating xuống AA+. Thực tế bây giờ vẫn không có goverment bonds nào an toàn hơn là của Mỹ thành ra Tàu vẫn mua, tuy rằng không thích bị lệ thuộc.
Mới có 1 trong 3 cơ quan hạ rating Mỹ từ AAA xuống AA+ mà cả thế giới đã sụt sùi. Nếu thực sự Mỹ xù nợ (sau khi bị down grade cả chục lần nữa) thì cả đám các nước tiền tiến bên Âu Châu và Á Châu đã tèo trước lâu rồi vì khủng hoảng tiền tệ và kinh tế!!
1. Tại sao TQ lại cho Mỹ vay nợ nhiều? (mua trái phiếu) trong khi TQ là nước đang phát triển cần vốn thì tiền dư đâu đi mua trái phiếu?
2. Tại sao Mỹ rớt hạn khả tín, TQ vẫn phải tiếp tục mua trái phiếu.?
3. TQ được lợi gì khi mua nhiều trái phiếu Mỹ - chẳng lẽ để an toàn và hưởng lãi suất ????
Thank các bác.
Ai bảo các bác là nghèo không vỡ nợ? không phải là Việt Nam đã vỡ nợ rồi đó sao! Vinashit nó vay dưới sự bảo lãnh của chính phủ, giờ chính phủ cũng làm ngơ cho nó xù nợ. Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đến thời điểm này chỉ đủ để đong gạo ăn vài tuần. GDP thì đang chạy với tốc độ 1/4 so với lạm phát. Nợ nước ngoài làm sao trả đây? vậy mà chưa chịu là vỡ nợ. Bởi vì chả ai thèm quan tâm Việt Nam có vỡ nợ hay không thôi.odo nói:Nhà giàu vay mượn nhiều thì vỡ, kiểu đại gia ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn thì bà con mới ngã ngửa ra "sao nhà ấy trông giàu sang văn minh lịch sự thế mà hoá ra lừa đảo"Oto_Pleiku nói:Em băn khoăn tí: Thông tin vỡ nợ, phá sản toàn từ các nước giàu, dân chủ tiên tiến.
Còn VN mình thì sao nhỉ? Kinh tế xa sút, đình đốn thế này có gọi là phá sản chưa? Hay do mình đói quen rồi?![]()
Nghèo mà nợ ít thì chưa chắc đã vỡ nợ.
Last edited by a moderator:
Tính trả lời mà bác đã post rồi!platinumcard nói:Ai bảo các bác là nghèo không vỡ nợ? không phải là Việt Nam đã vỡ nợ rồi đó sao! Vinashit nó vay dưới sự bảo lãnh của chính phủ, giờ chính phủ cũng làm ngơ cho nó xù nợ. Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đến thời điểm này chỉ đủ để đong gạo ăn vài tuần. GDP thì đang chạy với tốc độ 1/4 so với lạm phát. Nợ nước ngoài làm sao trả đây? vậy mà chưa chịu là vỡ nợ. Bởi vì chả ai thèm quan tâm Việt Nam có vỡ nợ hay không thôi.odo nói:
Nhà giàu vay mượn nhiều thì vỡ, kiểu đại gia ôm hàng trăm tỷ bỏ trốn thì bà con mới ngã ngửa ra "sao nhà ấy trông giàu sang văn minh lịch sự thế mà hoá ra lừa đảo"Oto_Pleiku nói:Em băn khoăn tí: Thông tin vỡ nợ, phá sản toàn từ các nước giàu, dân chủ tiên tiến.
Còn VN mình thì sao nhỉ? Kinh tế xa sút, đình đốn thế này có gọi là phá sản chưa? Hay do mình đói quen rồi?![]()
Nghèo mà nợ ít thì chưa chắc đã vỡ nợ.
Việt Nam mình thật ra đang gồng từ lâu rồi, cái chính bây giờ là chuẩn bị tiếp nhận hậu quả và đường thoát thôi. Bác Pleiku hỏi gì nữa, bác tự trả lời rồi mà, chủ yếu là do "thông tin" thôi. her her
cái này chuẩn đấybravia nói:Cái việc hạ điểm tín nhiệm của Mỹ sao giống như kiểu đầu tư chính phủ quá. Chờ cho giảm xuống ( 30% như dự đoán) lại có người mua vào, tăng điểm tín nhiệm giá tăng lên. Lúc đó lại bán ra.
- Status
- Không mở trả lời sau này.