Pro
Super Moderators
11/8/08
1.183
2.002
113
Tin đồn về Mitsubishi Pajero hồi sinh bắt đầu khi hãng xe Nhật Bản lên kế hoạch ra mắt Outlander thế hệ kế tiếp với nền tảng truyền động PHEV hoàn toàn mới.

Mitsubishi Concept GC-PHEV 2015 (1).jpg

Tương tự tin đồn về màn hồi sinh của Toyota MR2, hãng xe Mitsubishi cũng có ý định đưa mẫu Pajero huyền thoại trở lại dựa trên nền tảng Outlander thế hệ tiếp theo.

Ngoại trừ Outlander thế hệ 4 ra mắt năm 2021, những dòng xe Mitsubishi đã lỗi thời và rất cần một nền tảng mới hấp dẫn. Và một báo cáo từ Nhật Bản hé lộ, Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ là một gợi ý hấp dẫn, có thể là một hình tượng Land Rover của Nhật Bản.

Mitsubishi được cho là đang nghiên cứu và phát triển Pajero thế hệ mới dựa trên nền tảng khung gầm rời của Triton. Tuy nhiên hãng xe Nhật Bản kết luận giải pháp trên không thể đạt mức độ thoải mái đúng như mong muốn.

Do đó Mitsubishi đang chuyền trọng tâm sang nền tảng điện khí hóa từ liên minh Renault Nissan Mitsubishi, hứa hẹn sẽ áp dụng trên Outlander thế hệ kế tiếp và cũng là lựa chọn tối ưu với Pajero thế hệ mới.

Mitsubishi Concept GC-PHEV 2015 (2).jpg

Nếu được áp dụng nền tảng điện khí hóa mới, chuyên trang Best Car Nhật Bản nhấn mạnh các thế hệ tiếp theo sẽ chỉ bán duy nhất biến thể động cơ Plug-in Hybrid. Hệ thống truyền động vẫn chưa có những thông tin chi tiết, nhưng khả năng vẫn là động cơ PHEV 2.4L 4 xi lanh đang được áp dụng trên Outlander PHEV hiện tại. Và dù là động cơ nào, Mitsubishi Pajero mới vẫn là trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian S-AWC.

Báo cáo từ Nhật Bản cũng khẳng định Pajero mới có kích thước tương tự với mẫu xe từng khai tử vào năm 2021. Cụ thể Mitsubishi Pajero mới sẽ lớn hơn Outlander, với thông số DxRxC lần lượt là 4.900 x 1.900 x 1.850 (mm). Giá bán có thể từ 8 triệu yên (1,3 tỷ đồng) và ra mắt vào năm 2027.

Hiện tại Mitsubishi Motors Nhật Bản vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin này, tuy nhiên ý tưởng về một chiếc SUV PHEV sang trọng được giới truyền thông Nhật Bản đánh giá là khá hấp dẫn.

Nguồn Carscoops

>>Xem thêm
Các bác đánh giá thế nào nếu Mitsubishi Pajero hồi sinh với tùy chọn động cơ Plug-in Hybrid?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
15/1/22
665
969
93
48
PHEV là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn "nhập nhằng" giữa Xăng và Điện như hiện nay.
 
Hạng D
21/12/14
2.202
7.912
123
PHEV là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn "nhập nhằng" giữa Xăng và Điện như hiện nay.
Mấy a nga mà ngoan thì có khi xe điện mất đất sống luôn í a
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Xe Mishu đâu có tốt,mấy con Jolie chạy ngoài đường hay hỏng lắm, thua Zace cùng đời
 
Hạng C
13/5/16
839
15.555
68
Sau khi đấu đá thất bại với cả TG xe cỏ, a thay đổi bằng cách chiển sang cạnh chanh với Land Rover, hài ?! :eek:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
3/9/19
359
344
63
Japan
PHEV là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn "nhập nhằng" giữa Xăng và Điện như hiện nay.
Cái xe điện chạy xăng của Nắc Sin ngon hơn.
Ông này không ngon lắm. Ở nhà phải đầu tư chỗ cắm sạc mà chạy dc có 40-70km. Trong khi phải mang cả máy điện và máy xăng lớn. Ở Mỹ có bài báo nói họ dùng xe phev như xe xăng, cứ đổ xăng chạy chứ không sạc điện.