Chuyện khoa học giã tưởng. Thật ra sóng hồng ngoại cũng là một dạng sóng vô tuyến đó các bác, các bác cứ cầm cái remote tivi, dvd...để gần cái radio AM, SW....bấm các nút, thì cái radio nó cũng kêu rột rột theo từng phím bấm luôn.
Còn cái remote của xe hơi nó truyền bằng sóng vô tuyến, có tần số rất cao là 433.92MHz. Với cái tần số cao như thế này thì cái Micro của điện thoại di động nó đâu có cảm nhận nổi, cái micro của DTDD cái nào giỏi lắm thì nó đáp ứng được 1MHz là xịn lắm rồi, chắc phải micro bằng thạch anh hoạ hai được, hiện nay các micro của DTDD đều dùng là Micro điện dung.
Giã sử micro của dtdd đáp ứng được tần số rất cao đi, nhưng khi sóng mang trộn giữa remote xe hơi và sóng dtdd, khi đến đầu nhận của đt nhận cũng được tách sóng, loại bỏ sóng mang, rồi lọc lấy tín hiệu âm tần, tín hiệu âm tần là tín hiệu người nghe được, tần số chỉ dưới 20KHZ, rồi phát ra cái loa, loại loa điện động có cấu tạo như loa radio thu nhỏ.
Tóm lại đây là chuyện lạ hổng có thật!