Hạng B2
10/7/19
276
859
93
46
Ý em là, cái việc anh tranh luận với người khác nó có nằm trong luật rồi. Người tranh cãi với anh nếu không hiểu, thì nói nữa cũng không hiểu, csgt có phạt cũng không hiểu. Vậy cãi làm gì ?
Còn nếu họ hiểu là cái gì cũng nằm trong luật rồi, thì họ cũng hiểu là, ở VN, luật là luật, còn phạt là phạt, éo có liên quan đến nhau. Vậy cũng không cần phải cãi.
Vậy cãi làm gì ?
Anh mún ún bia, thì rủ ngta đi ún, mang theo cuốn luật GT, nhấp 1 ngụm, lật một trang, cho nó sĩ.
Cãi làm mẹ gì.
Cơ mà không cãi nhậu nó nỏ dzui anh
 
Hạng B2
23/7/07
272
407
63
HCM
Cơ mà không cãi nhậu nó nỏ dzui anh

Ta nói, phàm làm việc gì cũng phải xét đến mục đích. Là như vậy.
Túm lại anh muốn vui vẻ. Vậy anh cũng không quá quan trọng cái sự đúng hay cái chân lý nó nằm ở đâu. Anh chỉ cần xem công lý nó đang diễn vở nào là được.
Anh xem cái xe mô tô nó có mấy cái bánh ? Ờ thì mặc kệ mẹ nó mấy cái, kiếm 1 con số, rồi làm từng ấy ngụm bia, là được rồi.
 
  • Like
Reactions: nguyenwigo
Hạng B2
23/7/07
272
407
63
HCM
Xe gắn động cơ điện không có dung tích cc thì tính vào nhóm nào nhỉ?

Chỗ này nè anh: Xe gắn máy là phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h.

=> So sánh 2 định nghĩa cùng tư duy logic thì ai cũng thấy là, nếu cái xe điện, nó chạy được với vận tốc 80km/h thì cái luật này nó lủng.
Lủng đấy, thì làm sao ? Nếu anh chạy mà không đụng phải ai và không ai đụng anh đến mức anh muốn thưa người ta, thì cái xe điện anh chạy 300km/h cũng khác éo gì 50km/h ?
Bởi, luật là luật mà phạt là phạt, 2 cái thứ này đã nói là không có liên quan mà lại chả ??
 
  • Like
Reactions: nguyenwigo
Hạng F
16/7/15
6.295
25.148
113
Chỗ này nè anh: Xe gắn máy là phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h.

=> So sánh 2 định nghĩa cùng tư duy logic thì ai cũng thấy là, nếu cái xe điện, nó chạy được với vận tốc 80km/h thì cái luật này nó lủng.
Lủng đấy, thì làm sao ? Nếu anh chạy mà không đụng phải ai và không ai đụng anh đến mức anh muốn thưa người ta, thì cái xe điện anh chạy 300km/h cũng khác éo gì 50km/h ?
Bởi, luật là luật mà phạt là phạt, 2 cái thứ này đã nói là không có liên quan mà lại chả ??
còn đoạn sau mà anh;
như xe gắn máy 49cc, ai cũng biết là nó thừa sức chạy > 50km/h nhưng nó vẫn là xe gắn máy;
còn nếu xe máy điện, không phải động cơ nhiệt, có vận tốc > 50km/h nó là xe mô tô; như vậy, phải có bằng lái; và csgt có thể phạt.

em thấy cái phân loại này không ổn; chỉ để né vụ bằng lái (trong đó có phần lý thuyết - luật gtđb)
thời điểm này, ra đường thì nên hiểu luật, kể cả đi bộ.
 
  • Like
Reactions: nguyenwigo
Hạng F
5/3/05
8.718
72.117
113
đây
còn đoạn sau mà anh;
như xe gắn máy 49cc, ai cũng biết là nó thừa sức chạy > 50km/h nhưng nó vẫn là xe gắn máy;
còn nếu xe máy điện, không phải động cơ nhiệt, có vận tốc > 50km/h nó là xe mô tô; như vậy, phải có bằng lái; và csgt có thể phạt.

em thấy cái phân loại này không ổn; chỉ để né vụ bằng lái (trong đó có phần lý thuyết - luật gtđb)
thời điểm này, ra đường thì nên hiểu luật, kể cả đi bộ.
Luật ra 1 lần lâu lâu mới chỉnh, xe thì phát minh mới mỗi năm, ngày xưa càvẹt còn ghi xe Nam, Nữ nữa...
Sau này chắc sẽ sửa lại xe chạy cơm và xe chạy động cơ
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
10/7/19
276
859
93
46
Luật ra 1 lần lâu lâu mới chỉnh, xe thì phát minh mới mỗi năm, ngày xưa càvẹt còn ghi xe Nam, Nữ nữa...
Sau này chắc sẽ sửa lại xe chạy cơm và xe chạy động cơ
Luật GTD
có kết luận chưa mấy anh?
E hỏi từ lúc tập lái giờ lên dấu B1 > vưỡn chưa có câu trả lời cuối cùng