Quy chuẩn 41/ 2012; Điều 4: Giải thích từ ngữ:Theo luật : các biển báo không có ghi chú cụ thể loại phương tiện nào thì được hiểu
Hình xe tải : không ghi trọng tải -> mặc nhiên là >3,5T
Hình xe khách : không ghi số chỗ -> Mặc nhiên là xe khách lớn >30c và <50c
- Ôtô con là ôtô chở người không quá 9 chỗ ngồi kể cả lái xe, hoặc ôtô chở hàng với trọng tải không quá 1,5tấn. Ôtô con bao gồm cả các loại có kết cấu như môtô ba bánh nhưng khối lượng bản thân lớn hơn 400kg trở lên và trọng tải không quá 1,5tấn; - Ôtô tải là ôtô chở hàng hoặc thiết bị chuyên dùng có trọng tải từ 1,5tấn trở lên;
- Ôtô khách là ôtô chở người với số chỗ ngồi lớn hơn 9, ôtô khách bao gồm cả xe buýt. Xe buýt là ôtô khách có số chỗ ngồi ít hơn số chỗ đứng;
Chiểu theo Điều 4 của QC41 thì phải hiểu khác:
Vậy nếu không có ghi chú trên hình vẽ, thì xe chở hàng có trọng tải trên 1,5 T được coi là xe tải!
Và xe chở người trên 9 chỗ (từ 10 chỗ trở lên) được coi là xe khách.
- Ý em là: Trên Cao tốc, cả 2 làn đều 60-100, Không phân làn theo phương tiện. Sao bác tài dv NGu thế ko chạy làn giữa cho thoáng (hoặc vượt) mà cứ dí đít nhau làn sát con lươn đấy (hình 1), quá nguy hiểm...1. Trên đường cao tốc, tốc độ tối đa là 100km/h tối thiểu là 60km/h thì khoảng cách an toàn là 70m và 30m, tốc độ tối thiều khi xe sau xin vượt thì người lái xe chuyển vào làn trong nhường đường cho xe xin vượt, (cũng ít khi xe nào cho vượt lắm, nhất là gặp chị em phụ nữ hoặc tài mới) còn khi xe trước đạt tốc độ 90km/h trở lên thì người ta không cho mình vượt đâu, vì thế tài xế mà đeo sát báo đèn là rất nguy hiểm....
chắc tài non, chưa cập nhật kịp tin tức hoặc không biết nhìn biển báo mới.- Ý em là: Trên Cao tốc, cả 2 làn đều 60-100, Không phân làn theo phương tiện. Sao bác tài dv NGu thế ko chạy làn giữa cho thoáng (hoặc vượt) mà cứ dí đít nhau làn sát con lươn đấy (hình 1), quá nguy hiểm...
Đấy, bác đã biết giữa QC41 và Luật GTĐB đã có sự không thống nhất. Vậy trên đường phải tuân theo cái gì trước? Tất nhiên câu trả lời là phải tuân theo Luật GTĐB trước rồi, còn cái QC41 kia thì tài xế có thể không cần quan tâm vì nó dành cho những người quản lý về hạ tầng giao thông là chính.Quy chuẩn 41/ 2012; Điều 4: Giải thích từ ngữ:
- Ôtô con là ôtô chở người không quá 9 chỗ ngồi kể cả lái xe, hoặc ôtô chở hàng với trọng tải không quá 1,5tấn. Ôtô con bao gồm cả các loại có kết cấu như môtô ba bánh nhưng khối lượng bản thân lớn hơn 400kg trở lên và trọng tải không quá 1,5tấn; - Ôtô tải là ôtô chở hàng hoặc thiết bị chuyên dùng có trọng tải từ 1,5tấn trở lên;
- Ôtô khách là ôtô chở người với số chỗ ngồi lớn hơn 9, ôtô khách bao gồm cả xe buýt. Xe buýt là ôtô khách có số chỗ ngồi ít hơn số chỗ đứng;
Chiểu theo Điều 4 của QC41 thì phải hiểu khác:
Vậy nếu không có ghi chú trên hình vẽ, thì xe chở hàng có trọng tải trên 1,5 T được coi là xe tải!
Và xe chở người trên 9 chỗ (từ 10 chỗ trở lên) được coi là xe khách.
Luật GTĐB không có điều khoản nào quy định xe tải phải là xe có tổng trọng tải trên 3,5 T bác ạ! Hay là do em không tìm thấy quy định đó?Đấy, bác đã biết giữa QC41 và Luật GTĐB đã có sự không thống nhất. Vậy trên đường phải tuân theo cái gì trước? Tất nhiên câu trả lời là phải tuân theo Luật GTĐB trước rồi, còn cái QC41 kia thì tài xế có thể không cần quan tâm vì nó dành cho những người quản lý về hạ tầng giao thông là chính.
Vì thế, phải nắm theo QC41 về quy định các loại xe.
Và biển 106 trong QC41 cũng quy định xe tải là xe trên 1,5 T mà bác.
Bác có cái biển 106 kia từ đâu vậy?
Theo e nhu the nay các bac ợchuyện là như này: CN rồi e đi đám cưới rước nhà trai Q12, nhà gái Chợ Gạo, TG.
đi 1 xe 16 chỗ; 1 xe 29 chỗ. 2 xe này chạy dịch vụ (e đoán Lái xe cũng phải là tài chuyên nghiệp).
- lúc đi (Tp.HCM-TG) e ngồi xe 16 chỗ, lúc về (TG- tp.HCM) e ngồi xe 29 chỗ
1/ vấn đề 1: trên cao tốc: như các bác thường thấy: cứ dí đít sát nhau, còi đèn xin vượt ở làn ngoài (sát con lươn) - mặc dù làn trong trống???? e đíu hiểu tài chuyên nghiệp mà cũng chạy vậy???
![]()
2/ vấn đề 2: sử dụng làn đường ntn là Đúng - mời các bác "tranh luận":
- đường dẫn CT phía Tp.HCM và phía Tiền Giang có BB412:
lan1: xe máy
lan2: xe con - xe khách (<30cho) - xe tải (<3,5t)
lanf3: xe con - xe khách (ko để số chỗ) - xe tải ( ko ghi tải trọng).
Nhà trai thì hối chạy nhạnh cho kịp giờ vào nhài gái, mà 2 ông XE KHÁCH < 30 chỗ nhà mình CHỈ CHẠY 1lan 2, KO GIÁM RA LAN3 chạy vào cũng ko dám mượn lan3 vượt, cứ rù rì sau thằng xe tải
![]()
![]()
câu hỏi: Theo các bác, xe khách <30cho có được chạy cả 2 làn lan2, lan3 ko???
Ý kiến cá nhân em:
Được phép chạy cả 2 làn vì: làn 2 ok vì có biển xk<30c; được chạy lan3 vì xe khách nào cũng là xe khách (chứ ko có ghi xe khách >30c)
thanks!
1.tren cao tốc k phân làn theo loai xe mà phân theo tốc độ, len ngoai sat con lươn 100km/h len kế la 80km/h
Mà theo qđ la vượt bên trái k vượt bên phải
xe trước dang chay 90km bác muốn vượt thi xe trước phải vào len 80 vay la bi lo 10km, nen k nhường cho xe bác la thế bác muốn vượt bên trong thì bị 2 loi( vuot phai va qua toc do 95/80)
2. Phân theo làn xe va co cả toc độ nen chỉ bít bam nếu xe truoc dang chay 60km/h
Mình tham khảo nó ở đây nèBác có cái biển 106 kia từ đâu vậy?
http://www.luatgiaothongduongbo.net/
http://www.luatgiaothongduongbo.net...ao-cam-duong-bo-viet-nam_t12-m5-c009-a17.html
-->> chú e lính mới phát biểu LINH TINH. chú đi cao tốc TPHCM _ TL chưa???Theo e nhu the nay các bac ợ
1.tren cao tốc k phân làn theo loai xe mà phân theo tốc độ, len ngoai sat con lươn 100km/h len kế la 80km/h
Mà theo qđ la vượt bên trái k vượt bên phải
xe trước dang chay 90km bác muốn vượt thi xe trước phải vào len 80 vay la bi lo 10km, nen k nhường cho xe bác la thế bác muốn vượt bên trong thì bị 2 loi( vuot phai va qua toc do 95/80)
2. Phân theo làn xe va co cả toc độ nen chỉ bít bam nếu xe truoc dang chay 60km/h