Chủ đề tương tự
Chuyện mỗi người có một biển số riêng là không lạ ở nước ngoài, nhờ quản lý kiểu này mà người ta sang tên xe rất nhanh gọn, nhưng mỗi người chỉ được sở hữu một xe lại là chuyện khác, đụng chạm tới quyền sở hữu tài sản của người dân rồi. Chắc ông này lường trước tình hình mỗi người sở hữu nhiều xe, đứng tên nhiều xe rồi lái nhiều xe ra đường một lúc gây kẹt xe đó mà.
Nhìn cái mặt là thấy thằng xxx này ngu rồi.
Mỗi người 1 biển số xe, vậy người ta có 5 cái xe thì 5 cái xe trùng biển số, lúc đó quản lý sao?
Mỗi người 1 biển số xe, vậy người ta có 5 cái xe thì 5 cái xe trùng biển số, lúc đó quản lý sao?
Chuyện mỗi người có một biển số riêng là không lạ ở nước ngoài, nhờ quản lý kiểu này mà người ta sang tên xe rất nhanh gọn, nhưng mỗi người chỉ được sở hữu một xe lại là chuyện khác, đụng chạm tới quyền sở hữu tài sản của người dân rồi. Chắc ông này lường trước tình hình mỗi người sở hữu nhiều xe, đứng tên nhiều xe rồi lái nhiều xe ra đường một lúc gây kẹt xe đó mà.
HeHe, cùng 1 thời điểm lái được nhiều xe ô tô...thiệt là thiên tài bác nhỉ.
Em hỏi nhỏ anh tý: Biển số xe ô tô là quyền sở hữu của người dân, được hiến pháp bảo hộ. vậy nếu chỉ có 1 biển thì có hạn chế hay vi hiến không bác? Em nhờ thằng em đứng tên (nó không có ô tô), thì em vẫn có trong tay 2 chiếc, vậy giải quyết cái gì trong chuyện này ta?
Chỉnh sửa cuối:
Ông ấy chỉ nói mỗi người chỉ được cấp 1 biển số xe chứ đâu có nói mỗi người chỉ được sở hữu 1 xe đâu
“Mỗi công dân chỉ được sở hữu 1 xe ô tô và 1 biển số, nếu công dân có nhu cầu đổi xe thì vẫn phải sử dụng biển số của xe cũ. Việc này nhằm hạn chế phương tiện cá nhân và xác định phương tiện là chính chủ, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông” - Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.
Chắc tay viết báo ghi nhầm ý của ổng quá.
Chắc em hoa mắt đọc không kĩ xin lỗi bác“Mỗi công dân chỉ được sở hữu 1 xe ô tô và 1 biển số, nếu công dân có nhu cầu đổi xe thì vẫn phải sử dụng biển số của xe cũ. Việc này nhằm hạn chế phương tiện cá nhân và xác định phương tiện là chính chủ, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông” - Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.
Chắc tay viết báo ghi nhầm ý của ổng quá.
Thằng cha này cực đoan thôi, "có tiền tao mua bao nhieu xe kệ cha tao chứ..." nói kiểu dân dã nhé.
Như vầy, sẽ ủng hộ:
1. Anh đăng ký bao nhiêu biển số, bao nhiêu xe cũng được.
2. Biển số xe " đi theo" người đăng ký, không đi theo xe. Khi sang tên chỉ bán xe theo nghĩa đen là xác xe, chủ sở hữu cũ và mới đăng ký cập nhật lại thông tin xe theo chủ sở hữu mới, số sườn số máy theo cavet biển số đã đăng ký "chết" theo người mua mới.
3. Đăng ký bao nhiêu biển số, sở gtcc căn cứ thu thuế đường bộ, các phí thuế liên quan theo biển số đã đăng ký. Y như chuyện cái xe bỏ 1 năm không đi, hết đăng kiểm thì lên anh đăng kiểm nó tóm cổ đóng phí đường bộ dù xe không lưu hành. Nên vụ "nuôi" biển số này cũng ít xảy ra, y như thuê bao đt vậy.
Mạn đàm coi, các bác.
Như vầy, sẽ ủng hộ:
1. Anh đăng ký bao nhiêu biển số, bao nhiêu xe cũng được.
2. Biển số xe " đi theo" người đăng ký, không đi theo xe. Khi sang tên chỉ bán xe theo nghĩa đen là xác xe, chủ sở hữu cũ và mới đăng ký cập nhật lại thông tin xe theo chủ sở hữu mới, số sườn số máy theo cavet biển số đã đăng ký "chết" theo người mua mới.
3. Đăng ký bao nhiêu biển số, sở gtcc căn cứ thu thuế đường bộ, các phí thuế liên quan theo biển số đã đăng ký. Y như chuyện cái xe bỏ 1 năm không đi, hết đăng kiểm thì lên anh đăng kiểm nó tóm cổ đóng phí đường bộ dù xe không lưu hành. Nên vụ "nuôi" biển số này cũng ít xảy ra, y như thuê bao đt vậy.
Mạn đàm coi, các bác.