RE: Mondeo 2.5 hay CIVIC 2.0 AT
Dạ em xin hỏi bác: Bác học thuộc lòng như cháo tài liệu kỹ thuật và sách dạy lái xe mà không thực hành thì bác có lái được xe không ạ? Thông số kỹ thuật không phải là tất cả. Nếu bác có chơi đồ Hi-end thì bác sẽ thấy là một bộ loa có các thông số lý tưởng như:
- Dải tần: 20 hz - 20.000 hz
- Độ nhạy: >90db
- Cọc nối: Bi-wire
- ...
Nhưng chưa chắc nghe đã hay.
Không thể tin tưởng tuyệt đối vào thông số kỹ thuật (nhất là lại "lấy hoàn toàn từ Catologe của nhà sản xuất") mà phải mần vô lăng thử bác ợ. Bác có thể cho em biết một vài đặc điểm khi lái của Civic và Mondeo thì em mới phục bác, còn các thông số đó em đã bít rồi.
Trích đoạn: anhtuandh84
Các bác cãi nhau khiếp thật. Nhưng xem ra nhiều lý thuyết hoặc cóp nhặt từ tạp chí quá. Nếu cứ thế này thì các bác cứ copy quách mấy cái link để anh em OS cùng xem cho tiện. Đã đành là Civic và Mondeo là 2 hạng xe khác nhau nhưng tại sao lại không thể so sánh với nhau được? Chẳng có cái gì là hoàn hảo cả, đến tấm huy chương còn có mặt trái nữa là. Hơn nữa việc phân hạng sedan chỉ là tương đối. BMW 3, Mer C cũng là sedan hạng compact nhưng nếu đem so với Camry, Maz 6, Mondeo 2.5 thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Theo em một khi đã so sánh thì phải dựa trên cảm nhận thực tế chứ không thể lý thuyết suông được các bác ợ. Thích hay không thích là chủ quan của mỗi người nhưng ưu điểm và nhược điểm của xe thì cần phải khách quan khi đánh giá, nhận xét. Như vậy chính là sự tôn trọng sở thích cá nhân của mỗi người.
Ô hay thế nào là sách vở, hay cóp nhặt. Thế từ bé đến lớp Bác học bằng gì, bác tự nghĩ ra hả. Tất cả kiến thức của loài người cũng từ sách vở mà ra đó. Vậy thôi, tôi không nói sách vở nữa mà làm phép so sánh luôn về thông số kỹ thuật để các bác tự đánh giá nhé:
Bác cứ từ từ xem các thông số sau trong so sánh 2 xe để thấy ưu và nhược điểm nhé. Tôi rất khách quan đấy thông tin ở đây lấy hoàn toàn từ Catologe của nhà sản xuất
1- Thông số kỹ thuật
2- Thiết bị tiện nghi
3 -Thiết bị an toàn
So sánh giữa 2 loại xe Mondeo 2.5 V6 và Honda Civic 2.0
Dạ em xin hỏi bác: Bác học thuộc lòng như cháo tài liệu kỹ thuật và sách dạy lái xe mà không thực hành thì bác có lái được xe không ạ? Thông số kỹ thuật không phải là tất cả. Nếu bác có chơi đồ Hi-end thì bác sẽ thấy là một bộ loa có các thông số lý tưởng như:
- Dải tần: 20 hz - 20.000 hz
- Độ nhạy: >90db
- Cọc nối: Bi-wire
- ...
Nhưng chưa chắc nghe đã hay.
Không thể tin tưởng tuyệt đối vào thông số kỹ thuật (nhất là lại "lấy hoàn toàn từ Catologe của nhà sản xuất") mà phải mần vô lăng thử bác ợ. Bác có thể cho em biết một vài đặc điểm khi lái của Civic và Mondeo thì em mới phục bác, còn các thông số đó em đã bít rồi.