Hạng C
2/4/04
755
320
63
Sau khi đọc xong Nghị định 146, em rút ra một số điểm chính để anh em ta lưu ý thường xuyên khi điều khiển ô tô:

1. Chạy quá tốc độ cho phép:

- Từ 5 đến dưới 10km/h: phạt tiền từ 200.000 đến 400.000

- Từ 10 đến dưới 20km/h: phạt tiền từ 600.000 đến 1.000.000

- Từ 20km/h đến dưới 35km/h: phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 + giam bằng lái 30 ngày

- Trên 35km/h: phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 + giam bằng lái 60 ngày + học và kiểm tra lại luật giao thông đường bộ trước khi nhận bằng lái

2. Lưu thông trên đường:

- Chuyển làn đường hoặc quay đầu xe không đúng nơi cho phép; lùi xe ở đường 1 chiều; lùi xe không báo hiệu: phạt tiền từ 100.000 đến 200.000

- Đi không đúng làn đường; vượt phải trái phép; không nhường đường cho xe phía sau khi có đủ điều kiện an toàn; chở người quá số quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông; sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư: phạt tiền từ 200.000 đến 400.000

- Không sử dụng đèn chiếu sáng vào ban đêm hoặc khi có sương mù; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh nhau vào ban đêm: phạt tiền từ 400.000 đến 600.000

- Đi vào đường cấm; vượt nơi cấm vượt; không báo hiệu khi vượt; chuyển hướng đột ngột trước đầu xe khác; không nhường đường hoặc cản trở xe ưu tiên; không chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển giao thông: phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 + giam bằng lái 30 ngày

- Người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá quy định hoặc có chất kích thích bị cấm sử dụng; không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích của người kiểm soát giao thông: phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 + giam bằng lái 60 ngày + học và kiểm tra lại luật giao thông đường bộ trước khi nhận bằng lái

- Đua xe, lạng lách: phạt tiền từ 6.000.000 đến 10.000.000 + giam bằng lái 90 ngày + học và kiểm tra lại luật giao thông đường bộ trước khi nhận bằng lái

3. Dừng và đỗ xe:

- Dừng và đỗ xe không báo hiệu; dừng xe không sát mép đường bên phải ở các đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng và đỗ xe bên trái lề đường 1 chiều: phạt tiền từ 100.000 đến 200.000

- Dừng và đỗ xe không đúng nơi quy định: phạt tiền từ 200.000 đến 400.000

- Dừng hoặc đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông: phạt tiền từ 600.000 đến 1.000.000

- Dừng hoặc đỗ xe mở cửa không an toàn và gây ra tai nạn: phạt tiền từ 600.000 đến 1.000.000 + giam bằng lái 90 ngày + học và kiểm tra lại luật giao thông đường bộ trước khi nhận bằng lái
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
2/4/04
755
320
63
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

Vì đây là thông tin tóm tắt để mọi người cần theo dõi thường xuyên nên em đề Nghị các bác Admin có thể bổ sung thêm và add một cái Stick "Chú ý" để cho nó lên hàng đầu ạ.
 
O.S.P.D
24/12/06
1.197
20
38
hcmc
yahoo.com.vn
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

Sao không thấy nói gì đến vụ bấm lổ bằng lái vậy bác.
 
Hạng B2
26/4/05
385
1
0
53
Hà Nội
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

Nghị định 146 bỏ hình thức bấm lỗ rồi bác ợ, chỉ bấm...ví thôi
 
Hạng B2
14/12/06
114
6
0
Sai Gon
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

Bác cho em hỏi:
"Dừng và đỗ xe không báo hiệu" nghĩa là sao bác?
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

Trích đoạn: newbie1

Bác cho em hỏi:
"Dừng và đỗ xe không báo hiệu" nghĩa là sao bác?
Theo em hiểu khi bác dừng hoặc đỗ xe ban đêm thì phải bật đèn đờ mi hoặc đèn hazard báo hiệu sự cố.
 
Tập Lái
5/4/05
45
3
8
52
ihaus.vn
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

Em vừa bị " bắn" một phát ở gần Chí Linh-HD. 55km/50km
Em đòi xem ảnh thì các bác xxx cho xem một cái ảnh mù mờ chỉ có biển xe mình chứ không chỉ được vị trí bắn. Thế là em cãi :
- Thứ nhất, đọan trước đang đi 80km/h, các anh phải có biển báo, ví dụ sau 100m nữa sẽ là đường giới hạn tốc độ 50km/h chẳng hạn. Bằng không bố thằng nào đang đi 80 mà ụych phát giảm xuống 50 được ( Lý do em nói vậy là em đóan em bị bắn khi vừa vào đọan giới hạn 50km/h, vì lúc vừa nhìn thấy biển 50 là đã nhả ga đạp phanh rồi nhưng chỉ rà phanh từ từ chứ làm sao mà phanh dúi dụi được):mad:
- Thứ hai : ảnh các anh chụp hcẳng biết ở đâu, làm sao bảo tôi vượt quá tốc độ ở khu vực hạn chế ( tốc độ) được ?
Đôi co với các bác xxx gần tiếng đồng hồ nhưng chẳng có kết quả gì, nên thằng em cùng công ty bảo thôi anh ơi có 2 lít nộp cho lành, cãi nhau với bọn này chỉ thêm bực.
Bực quả là bực thật:mad::mad:
Vài dòng chia sẻ với các bác
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

@Nazcar 2 lít hay 2 xị vậy pác? theo tóm tắc của pác Cướp Biển thì là 2 xị mà. Không lẽ pác phải nộp thêm do lỗi chiếm dụng thời gian của mấy Ảnh[>:]
 
Hạng B2
7/3/07
138
2
18
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

Theo thì 2 lít và 2 xị như nhau thôi. Chỉ sợ 2 chai là bó tay.

Còn đây nữa:
- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn đường ngoài đô thị đã có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe; đỗ xe trên dốc không chèn bánh;
Vậy kỳ này phải mua thêm cục canh xe thôi!
 
Hạng C
31/8/07
880
6
18
RE: Một số điểm chính trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP cần lưu ý đối với người điều khiển ôtô

Các bác cho em hỏi, khi chạy ngoài khu đông dân cư em đang chạy đúng tốc độ tối đa 80Km/h, bỗng có xe cứ đòi vượt mà em chưa kịp cho vượt thì có bị phạt không. Muốn chứng minh chưa cho vượt với không nhường đường thì làm sao hà các bác, hay khi nghe xe sau 3 tiếng c0ói, xi-nhan nháy 3 cái là bùm thằng đằng trước luôn, hay chạy môtô kè kè bên ..., bác nào biết chỉ em với.
2. Lưu thông trên đường:
- Đi không đúng làn đường; vượt phải trái phép; không nhường đường cho xe phía sau khi có đủ điều kiện an toàn; chở người quá số quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông; sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư: phạt tiền từ 200.000 đến 400.000