không bác ợ, nó chọn cách tiếp tục cày cuốc ở....VSIP ạhihi, vậy bạn của bác giải quyết bằng cách nào? lên Tân uyên ở luôn ?
Theo mình thì không nên, chi phí cho xe chiếm #20% lương rồi, còn nhiều thứ phải lo khi có rủi ro, tai nạn, bệnh tật...nếu có xe bus thì tốt, và ráng phấn đấu một thời gian để lên chức lên lương khá tí hãy tính mua ô tô, hoặc đổi chổ làm gần nhà cho tiện (nếu được).
Phương án hay nhứt...là thuê nhà ở gần chỗ làm đi Bác ! còn nếu lương bác 8tr, nhưng chưa tính tổng ....thu nhập ở khắp mọi nơi như ...bác kia thì em nghĩ mua xe ....mới đi nó đỡ...phải sửa bác ui ! Ngay cái chiện 6 tháng đi đăng kiểm 1 lần là thấy...ớn rồi hà !
Nên để tiền đầu tư cho con ĂN-HỌC sau này chung nó làn ra tiền mua xe sau!Chào các bác, em có đứa bạn ở Bình Dương, đi làm cách nhà gần 30km, đi đi về về
thu nhập tháng khoảng 8tr
thấy nó đi làm vất vả quá, tính tư vấn cho nó tậu một em matiz đời 99-2000, giá tầm 100 tr , hoặc KIA CD5
em chỉ quan tâm là xe ko bị ngập nước và không bị tai nạn thôi.
còn các yếu tố khác kệ
khi mua xe về, bỏ ra khoảng 50tr để đại tu, bao gồm đại tu máy móc, lắp thêm những tiện ích cần thiết, sơn phếch lại toàn bộ xe, làm lại nội thất....,
em muốn hỏi các bác là có nên tư vấn cho bạn em mua xe về làm như vậy không ? máy móc sau khi làm lại đi 2-3 năm có bị hư hỏng lặt vặt ko?
và ở tphcm có garage nào chuyên trị món này và có uy tín không ?
nó có khoảng 200 tr thôi, và chỉ có thể bỏ ra 150tr để mua xe. không thích xe 2 chỗ.