Hạng F
3/10/15
9.818
12.056
113
Dân tộc ta là dân tộc luôn luôn sẵn sàng đấu tranh và dành giật với bất cứ kẻ nào, dù kẻ đó là địch, hay là đồng bào ta... Thế nên tất cả mọi người khi tham gia giao thông đều thích lấn chiếm ra ngoài. Ông xe máy, xe đạp cũng thích chạy qua làn xe hơi bên trái, ông đi bộ thì nghênh ngang đi dưới lòng đường. Bà bán hàng ngồi trong nhà thì thích bày hàng ra ngoài vỉa hè chứ dứt khoát kg để trong nhà.... Nói chung ai cũng thích lấn chiếm phần của người khác. Điển hình nhất là đường PVĐồng, số người chạy trong làn xe 2 bánh luôn luôn ít hơn số người lao ra làn xe hơi.
Em bái bác làm đại sư phụ.
“Dân tộc ta là dân tộc luôn luôn sẵn sàng đấu tranh và dành giật với bất cứ kẻ nào, dù kẻ đó là địch, hay là đồng bào ta...”
:-D :-D chuẩn hài.
Ở trong website Voz forum là mấy câu bá đạo vô đối như của bác kể như là nhiều thằng lấy làm chữ ký rồi đấy.
Cũng ơn phước nhờ kiểu dân tộc quái đản này mà cũng ít có bị khủng bố như bọn tây lông tóc vàng.
Sống ở nước này mà vác bom đi khủng bố liều chết thì thua.
Chúng nó giành giật trái bom của mày đem bán cho kịp trước khi nổ để mà về còn đong gạo.
 
Hạng D
25/8/16
2.756
5.767
113
Em mạng phép phát biểu nhé
1. Chạy làm trái trên QL là do thói quen từ ngày xưa để lại, xe tải xe con mà chạy QL thì xác định là phải chạy sát con lươn để không quẹt xe máy(xe máy VN là siêu ẩu rồi).
2. Những người mới lái chạy QL bám con lươn thì em thấy nó hợp lý hơn(mặc dù không đúng theo luật), vì họ chưa đủ phản xạ để tránh xe máy. Cái này chúng ta có thể thông cảm. QL thì em nghĩ bác nào chạy nhiều sẽ tự nhận ra điều đó, mình chuyển làn trong và vượt thôi. Đừng cứng nhắc quá, cái gì có tính lịch sử thì cứ theo thôi.
3. Còn cao tốc cứ phải chạy bên phải, vượt xong vẫn phải vào làn phải, có chạy đủ tốc độ tối đa vẫn vào làn phải. Cái này là đúng luật và là văn hoá giao thông không cần bàn cãi. Bác nào cãi vụ này thì xin bỏ dùm bằng lái gấp. Cảm ơn
 
Hạng F
3/10/15
9.818
12.056
113
Em mạng phép phát biểu nhé
1. Chạy làm trái trên QL là do thói quen từ ngày xưa để lại, xe tải xe con mà chạy QL thì xác định là phải chạy sát con lươn để không quẹt xe máy(xe máy VN là siêu ẩu rồi).
2. Những người mới lái chạy QL bám con lươn thì em thấy nó hợp lý hơn(mặc dù không đúng theo luật), vì họ chưa đủ phản xạ để tránh xe máy. Cái này chúng ta có thể thông cảm. QL thì em nghĩ bác nào chạy nhiều sẽ tự nhận ra điều đó, mình chuyển làn trong và vượt thôi. Đừng cứng nhắc quá, cái gì có tính lịch sử thì cứ theo thôi.
3. Còn cao tốc cứ phải chạy bên phải, vượt xong vẫn phải vào làn phải, có chạy đủ tốc độ tối đa vẫn vào làn phải. Cái này là đúng luật và là văn hoá giao thông không cần bàn cãi. Bác nào cãi vụ này thì xin bỏ dùm bằng lái gấp. Cảm ơn
1. À đúng rồi nhân đây nhớ lại đúng là mấy chục năm nay luôn luôn xe con chạy là phải vào trong cùng gần sát con lươn.
Và giao thông thường xuyên quắc lỗi sai làn những năm trước.
Sau hết cái lỗi này làm giao thông đói gần chục năm luôn.
Hình như từ khi ông Thăng làm việc ổng mới cho xe con chạy tá lả sang tất cả các làn, chừa làn ngoài cùng duy nhất cho xe máy.
Tức là khoảng 8 năm nay thì mới là xe con chạy tùm lum làn.
Vậy thì ai đi sát con lươn mới đúng là tài xế lâu năm!
Nhớ mới 2010 đây xe oto dưới 9 chỗ còn luôn luôn phải đi sát con lươn làn trong cùng.
Thế thì trách bọn đi sát con lươn là hơi quá. Hơi dở.
Xe con phải đi sát con lươn là luật mấy chục năm rồi.
Chỉ trách bọn nó đi lờ đờ vừa đi vừa coi phim thôi.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and PMH82