Hạng B1
15/8/16
65
22
8
34
1,6 triệu KM trong 5 năm => vậy trung bình 1 năm đi 320.000 KM => 1 ngày đi 877 KM (1 năm tính luôn 365 ngày) => Nếu giả sử chạy với vận tốc 60 km/h thì mỗi ngày phải chạy 14.6 tiếng liên tục không nghỉ.
Như vậy, chiếc xe này phải chạy liên tục 5 năm và mỗi năm chạy đủ 365 ngày và mỗi ngày đi đủ 877 KM, mỗi giờ chạy 60 km/h liên tục trong 14,6 tiếng.
Kết luận: Vô lý!
Chắc là làm Shiper bác ạ
 
Hạng C
12/9/18
514
726
123
hồ chí mình
1,6 triệu KM trong 5 năm => vậy trung bình 1 năm đi 320.000 KM => 1 ngày đi 877 KM (1 năm tính luôn 365 ngày) => Nếu giả sử chạy với vận tốc 60 km/h thì mỗi ngày phải chạy 14.6 tiếng liên tục không nghỉ.
Như vậy, chiếc xe này phải chạy liên tục 5 năm và mỗi năm chạy đủ 365 ngày và mỗi ngày đi đủ 877 KM, mỗi giờ chạy 60 km/h liên tục trong 14,6 tiếng.
Kết luận: Vô lý!
Em nghĩ tốc độ TB ở Mỹ tầm 80 -120 ở highway đó bác. Chứ ko 60 đâu. Mà tầm đó thì 1 ngày chạy tầm 10 tiếng thôi.
Nếu chạy mà bảo dưỡng và chăm sóc tốt thì ko gì là không thể và cũng ko thể đánh giá thấp Hyundai Kia bây giờ được.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
11/11/16
1.170
1.017
143
46
Công việc của người ta chủ yếu ngồi trên xe nên số km đạt được như thế có gì mà ngạc nhiên??? bên đó cứ lên Highway là set Cruise đi cho khỏe chứ hơi đâu như cao tốc VN ta lạng ra lạng vào.
Xứ "tư bản" người ta check kỹ lắm chứ đâu như xứ "thiên đường" hở chút là nghi ngờ:D:D
 
Hạng C
30/4/16
963
363
63
Chạy ác thật đấy, nghe có vẻ ko logic lắm ạ.
Nhưng chuyện bên Mỹ có ảnh thật cơ mà?
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
28/10/12
1.512
1.437
113
nhiều thánh anti vào GATO yếu ớt nhỉ :D. Người ta người thật, việc thật, Hyundai tận dụng cơ hội xác thực rồi mới dám làm clip phóng sự để quảng bá công khai, ở Mỹ quảng bá mà phát hiện gian dối là đi luôn cả hãng chứ giỡn chơi
 
Hạng C
15/6/16
844
1.119
93
40
Cô gái Mỹ này không thông minh như người giàu ở VN, vì hôm bữa có 1 oser nói thế này: " người có tiền chạy xe vài chục ngàn km là bán đổi xe khác, không ai có tiền mà chạy xe rồi đến lúc phải bảo trì và thay thế phụ tùng này nọ."