OSS
Thành viên BQT
Super Moderators
28/11/09
1.234
2.856
113
New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Công ty Cổ phần NCRC Việt Nam (New City Racing Club) công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam mùa giải 2019-2020. Đây là bước khởi đầu đánh dấu sự phát triển của thể thao đua xe Go-Kart ở Việt Nam và cao hơn là đua xe F1.[pagebreak][/pagebreak]
Tuy đây là giải đua hướng tới đối tượng thi đấu chuyên nghiệp, nhưng NCRC cho biết giải cũng có những hạng mục hướng tới người mới chơi để phát triển phong trào đua xe (hợp pháp) nói chung và Go-Kart nói riêng.​
New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Hiện nay ở Việt Nam đã có nhiều người tham gia chơi đua xe máy hay đua xe ô tô địa hình, nhưng các hình thức đua xe khác vẫn còn rất non nớt. Khi được hỏi lí do tại sao lại chọn Go-Kart thay vì các hình thức đua xe khác, ông Phan Hồng Sơn, giám đốc Công ty Cổ Phần NCRC, cho biết: Go-Kart là nền tảng của tất cả các loại hình đua xe chuyên nghiệp trên thế giới, vì nó đơn giản, người mới tập có thể học rất nhanh, và chi phí hợp lí hơn các hình thức khác.​
Qua Go-Kart người chơi học được các kĩ năng cơ bản cho đua xe chuyên nghiệp như tính kỉ luật, sự tập trung, sự cầu tiến luôn luôn hoàn thiện bản thân để có thành tích tốt hơn. Ngoài ra người chơi cũng tích luỹ được kiến thức và kĩ năng lái xe vượt trội do xe Go-Kart có cấu tạo tối giản nhất cho việc đua. Rất nhiều tay đua F1 như Ayrton Senna, Micheal Schuhmacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel bắt đầu sự nghiệp đua xe từ Go-Kart khi còn rất nhỏ tuổi.​
New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Chia sẻ về công tác tổ chức ông Sơn cho biết giải Formula Racing Vietnam - FRV 2019-2020 gồm nhiều chặng đua sẽ diễn ra tại trường đua Đại Nam tỉnh Bình Dương. Dự kiến chặng mở đầu của mùa giải sẽ bắt đầu từ ngày 4/5 đến 5/5. Tiếp đó chặng thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào 2/9. Chặng thứ ba sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 và trận chung kết xếp hạng diễn ra vào đầu 2020.​
Qua việc tổ chức giải đua Go-Kart NCRC mong rằng khán giả Việt Nam có thể trải nghiệm và yêu thích hơn một bộ môn thể thao còn rất mới mẻ. Chỉ khi các tay đua, các đội đua có sự ủng hộ từ khán giả thì bộ môn đua xe chuyên nghiệp mới có thể phát triển và ở một tương lai nào đó Việt Nam mới có thể có tay đua hoặc đội đua tham gia thi đấu trên trường đua F1 danh giá.​
New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam New City Racing Club công bố việc tổ chức giải đua Go-Kart chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
Sân chơi của thanh niên hạng cân dưới 60kg, xác xe thì nhẹ nhưng xác e thì ko nhẹ tí nào, kéo theo cục thịt mỡ chắc ko có lợi thế :( Thôi e làm khán giả.
 
Tập Lái
9/3/19
44
19
8
Sài Gòn
Anh Dũng đừng đua đòi F1 với anh Vượng làm gì, cứ 2 bánh mà quất thôi anh, MotoGP hấp dẫn hơn nhiều
 
Hạng D
14/1/13
1.768
1.570
113
Muốn choie môn này sao mấy anh. Lần đầu leo lên e đạp lút cán cũng chả thua ai, nhưng so với mấy bác chuyên nghiêp thì như con dế

.huhu
 
Hạng B1
9/11/07
83
36
23
HCM
Anh Dũng đừng đua đòi F1 với anh Vượng làm gì, cứ 2 bánh mà quất thôi anh, MotoGP hấp dẫn hơn nhiều
Anh Vượng dùng F1 để quảng bá Vinfast ra TG mà. Khi đã chinh phục thành công thị trường TG thì có thể ngưng tổ chức F1 vì chỉ lỗ mà thôi, điển hình như Malaysia nhiều năm tổ chức dưới sự tài trợ của Petronas nhưng lỗ quá nên đã bỏ chạy.