Chuyên Xe
15/3/19
381
450
63
34
Khởi công từ năm 2015, cao tốc La Sơn - Tuý Loan đang trong giai đoạn gấp rút hình thành để thông xe.

Ngắm nhìn cao tốc hơn 11000 tỷ đồng sắp hoàn thành xuyên vườn quốc gia Bạch Mã


Dự án có điểm đầu là ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và điểm cuối ở Tuý Loan (huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng), trong đó hơn 11km xuyên qua vườn quốc gia Bạch Mã. Cao tốc dài 77km, rộng 22m, có 4 làn xe, tổng mức đầu tư là 11.500 tỷ đồng.


Ngắm nhìn cao tốc hơn 11000 tỷ đồng sắp hoàn thành xuyên vườn quốc gia Bạch Mã


Khởi công năm 2015 dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ hoàn thành được những hạng mục chính, Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó phòng quản lí dự án 4 (Ban quản lý đường Hồ Chí Minh) nói dự án còn vướng 6 đường dân sinh ở địa phận Thừa Thiên Huế; riêng Đà Nẵng còn vướng 21 đường dân sinh và mương. Đặc biệt cao tốc La Sơn - Túy Loan vẫn vướng mặt bằng ở địa phận Đà Nẵng với 15 hộ dân ở nút giao Hòa Liên.

Ngắm nhìn cao tốc hơn 11000 tỷ đồng sắp hoàn thành xuyên vườn quốc gia Bạch Mã


Theo ban quản lý dư án, do đợt mưa lớn kéo dài trong năm 2018, nhiều taluy dương bị sụt lún, nhà thầu phải huy động công nhân gia cố bằng lưới sắt, phun bê tông.

Ngắm nhìn cao tốc hơn 11000 tỷ đồng sắp hoàn thành xuyên vườn quốc gia Bạch Mã


Nhiều đoạn củ cao tốc La Sơn - Tuý Loan qua địa bàn huyện Nam Đông đi qua muôn trùng núi đòi hỏi cao về bền vững hóa mái taluy dương, tránh tình trạng sạt lở đất đá xuống mặt đường.

Ngắm nhìn cao tốc hơn 11000 tỷ đồng sắp hoàn thành xuyên vườn quốc gia Bạch Mã


Toàn tuyến cao tốc có 36 cầu và đến nay cơ bản các công trình đều đã hoàn thành.

Ngắm nhìn cao tốc hơn 11000 tỷ đồng sắp hoàn thành xuyên vườn quốc gia Bạch Mã

Ban quản lý dự án cho biết dự kiến tháng 6/2019, đoạn km0 đến km66 (La Sơn - Hòa Vang) của cao tốc sẽ được thông xe trước; còn km66 đến km77 thông xe kỹ thuật sau do vướng mặt bằng.

Ngắm nhìn cao tốc hơn 11000 tỷ đồng sắp hoàn thành xuyên vườn quốc gia Bạch Mã


Nhóm công nhân đang kẻ chỉ, sơn mặt đường những đoạn đã xây dựng xong hạ tầng cơ bản.

Ngắm nhìn cao tốc hơn 11000 tỷ đồng sắp hoàn thành xuyên vườn quốc gia Bạch Mã


Vnexpress.
 

Attachments

Hạng C
1/6/13
806
517
93
Một số nước (Úc chẳng hạn) vẫn dùng từ "Highway" cho các đường mà rất nhiều đoạn cũng chỉ 2 lanes không giải phân cách và lâu lâu có thêm 1 lane nữa để vượt.
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.363
113
Thật ra từ Đà Nẵng đi Huế thì QL1 đường cũng đẹp lắm rồi. Sao k dùng tiền đó làm ở Miền Tây hoặc Dầu giây - PT sẽ thu hồi vốn nhanh hơn vì mật độ xe cao
Chứ Cao Tốc Quãng Ngãi - ĐN giờ nối với Huế vắng càng thêm vắng
 
Hạng D
13/1/11
1.098
26.434
113
Lên chuẩn "Cao tốc" là để đủ tiêu chuẩn cấm xe 2B, kg chạy chung 2B thì cũng quá OK rồi :)
 
Hạng D
29/5/09
3.834
8.481
113
Thật ra từ Đà Nẵng đi Huế thì QL1 đường cũng đẹp lắm rồi. Sao k dùng tiền đó làm ở Miền Tây hoặc Dầu giây - PT sẽ thu hồi vốn nhanh hơn vì mật độ xe cao
Chứ Cao Tốc Quãng Ngãi - ĐN giờ nối với Huế vắng càng thêm vắng
Ql1 có từ xưa giờ. Làm sao mà biến thành cao tốc được ( mặt dù nó rộng hơn cao tốc ở trên).