Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến cho lượng xe Suzuki Jimny không đủ để giao cho khách hàng. Điều này vô tình làm phát sinh ra hiện tượng xe cũ Jimny có giá đắt hơn giá niêm yết của chính nó.

Nghịch lý Suzuki Jimny cũ có giá đắt hơn xe mới tại Úc


Xe hơi luôn được xem là một tài sản có giá trị khấu hao cao hơn nhiều so với bất kỳ loại tài sản nào khác. Tuy nhiên, “gió đã đổi chiều” kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát khiến các nhà sản xuất ô tô phải đóng cửa nhà máy của mình. Nhu cầu mua xe và nhận xe từ đó cũng tăng đột biến.

Suzuki cũng là một hãng chịu ảnh hưởng từ đại dịch. Do nhu cầu mua xe lớn và quá trình sản xuất bị gián đoạn, việc giao xe Jimny đã bị trì hoãn vài tháng.

Và với nguồn cung rất ít so với nhu cầu, giá của những chiếc Jimny đã qua sử dụng đã tăng mạnh chưa từng thấy tại Úc.

Theo ghi nhận từ trang web Carsales, có 47 chiếc Jimny Sierra (phiên bản Jimny tại Nhật Bản) đã qua sử dụng trong cả nước đang được rao bán tại trang web này. Đáng ngạc nhiên là tất cả chúng đều được báo giá cao hơn giá khởi điểm của chiếc SUV là 28.490 AUD.

Chiếc Jimny rẻ nhất trên Carsales là một phiên bản tiêu chuẩn đời 2019 số sàn, màu be, ODO 41.000km, được bán với giá 34.000 AUD, đắt hơn 20% so với giá bán lẻ.

Nghịch lý Suzuki Jimny cũ có giá đắt hơn xe mới tại Úc


Đáng nói hơn, theo Budget Direct, trung bình mỗi năm ô tô ở Úc chạy khoảng 13.301 km. Nghĩa là người dùng phải trả mức giá cao hơn nhiều cho một chiếc Jimny để “cày” nhiều hơn để chạy.

Một chiếc ô tô mới mất khoảng 10-15% giá trị khi người mua lái xe ra khỏi đại lý. Giá trị tiếp tục giảm 10-15% sau một năm đầu tiên sở hữu. Vì vậy, một chiếc xe hai năm tuổi với quãng đường đi được trên mức trung bình có mức giá cao hơn 20% là điều không bình thường.

Nghịch lý Suzuki Jimny cũ có giá đắt hơn xe mới tại Úc


Chiếc Jimny cũ có giá cao nhất trên Carsales - một chiếc màu be, số tự động, đời 2020, ODO chỉ mới 1.600km được bán với giá...51.500 AUD, cao hơn 75% so với giá niêm yết.

Lý do chiếc Jimny có giá cao như thế được lý giải rằng chiếc xe không phải bản tiêu chuẩn, xe đã nâng cấp về mặt thẩm mỹ với chi phí 1.500 AUD. Tuy nhiên, 51.500 AUD vẫn là một mức giá cao phi thường.

Nghịch lý Suzuki Jimny cũ có giá đắt hơn xe mới tại Úc


Việc Suzuki mở rộng sản xuất Jimny sang Ấn Độ cũng như giới thiệu một phiên bản 5 cửa có thể làm giảm bớt hiện tượng này của Jimny tại Úc. Trong lúc đó, Suzuki Jimny tại Úc sẽ tiếp tục được cung cấp từ Nhật Bản.

Lô xe Suzuki Jimny được sản xuất tại Ấn Độ hiện được xuất khẩu sang hai thị trường Colombia và Peru. Vì thế trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm nữa - giá xe Jimny có thể sẽ vẫn cao ngất ngưởng tại đây.

Tham khảo: dmarge
 
  • Like
Reactions: Tuandta
Hạng B2
27/5/18
189
173
43
39
chiếc Su này em mê lắm mà sao k bán ở Vn nhỉ
 
Hạng B2
23/4/21
116
101
43
32
xe đẹp thế này thì chã đem về bán haiz, bán mấy con xấu quắc bảo sao ko ế
 
  • Like
Reactions: Tientrung02
Hạng D
8/5/16
1.251
837
113
Em cũng mong đem con Jimny này về, mà ko thấy tăm hơi gì.
Em thích cái kiểu dáng vuông hộp này