Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Theo lý thuyết thì cổng phải rộng hơn đường chéo của xe cho cái hẻm bằng chiếc xe kiểu đó. Nhưng khi chạy ra thì cụ vất vả hơn đấy. Nếu cái hẻm có mình nhà cụ thì được. K thì chỉ cần 1 chiếc xe máy là toi.
Cách nữa là kiếm cái xe mà chiều dài và chiều ngang không cách biệt nhau nhiều, kiểu mấy cái xe siêu nhỏ, 2 chổ, đuôi cục í.
 
Hạng D
22/8/16
2.236
22.807
113
Cổng 6m. Nhà lắp thêm cái cẩu 2D giống mấy xưởng cơ khí để cẩu xe tịnh tiến ra vô :)
Hoặc lắp cái hệ thống băng tải từ ngoài đường vào, cổng 5m thôi :D
 
Hạng F
3/10/15
9.851
12.125
113
Nhà thẳng với hẻm thì mua xe, cổng mở bằng hẻm 2,1m luôn.
Còn cổng vuông góc với hẻm thì để tiền đó đi grab, dư ra thì rủ anh em OS đi mát xa cho khoẻ cái cờ him bác ạ :D
Tức là nếu mà không phải nhà nhìn ra hẻm mà là nhà nằm 2 bên hẻm thì kể như vô phương ra vào hả bác?
Mấy vụ này thực sự là khó ghê gớm
 
mic confirmed
Hạng C
18/7/04
756
500
93
Hẻm rộng 2.1 m đi xe vao đã ngại, vì phải tính cả 2 bên gương hâu nữa, nói chi tới việc quẹo vào, rồi còn lúc đi ra nữa, chiều ngang nhà bác chắc rất rộng mới có thể cho xe vào và hàng xóm chắc cũng phải kiên nhẫn. Hay bac mua con Smart for 2 cho chắc.
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
bác lấy đường chéo của chiếc xe + 50cm nữa nhé, như vậy là cực sát rồi đấy. theo e nghĩ bác nên mua chiếc hạng A cho dễ.
Ngõ hẹp hơi bị hiếm cổng rộng...
 
Hạng D
30/3/09
1.113
1.198
113
Hèm thẳng và nhà vuông với đường không chênh cao dốc quá lớn, với bề rộng đường chỉ hơn thân xe có 1 chút thế này thì: Cổng phải rộng bằng thông số bán kính vòng quay xe + thêm 1.5-2 lần bề rộng thân xe. tùy theo xe lớn nhỏ thì mới may ra vào dc