Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Mỹ không hẳn là thế, tại họ xài bằng tiền lao động nên có vẻ ky bo, còn ta xài tiền trời ơi nên quan tâm làm éo gì,không thế này cái lọ cái chai thì cũng buôn gian bán lận chứ mấy ai chân chính mà có xèng mua xe, mà có họ cũng chả giám mua ...........
Đừng tưởng dân Mỹ ho giàu mà phung phí nhé.Không có đâu.Mua xe họ tính từng đồng, đi dọ giá từng dealer thậm chí canh me thời điểm mà các dealer xe hay offer best discount trong năm như Memorial Day,July 4th hay cuối năm dealer clear stocks xe trong năm chưa bán hết để kéo xe mới năm sau về bán/Mua mấy thời điểm này giảm được 2000-3000 usd so với giá MSRP niêm yết trên kính xe.
Lúc đi bảo trì bảo dưỡng họ củng săn ráo riết discount coupon thay nhớt được giảm vài chục phần trăm còn mua phu tùng xe cũng vậy.Thay vì mua ở dealer bi charge salex tax, họ tìm mua ở các site online của dealer ngoài tiểu bang có thể rẻ hơn so với mua trong tiểu bang vì không phải trả sales tax, chỉ phải trả tiền ship thôi
Cơ bản do thi trường Mỹ hàng hóa nói chung rất chi là hấp dẫn về giá và dich vụ , khuyến mai giảm giá liên tuc mà xe hơi cũng là 1 loai hàng hóa nên người tiêu dùng ơ Mỹ phải nói là được hưởng lợi nhiều nhất mà không ở đâu bằng được nên ngu gì mà không tận dụng .
 
  • Like
Reactions: miachoano
Hạng C
4/4/14
889
652
123
Theo tôi, dân Việt Nam cũng thế, nhiều người khá giả bằng sự lao động cày bừa thì bản thân họ cũng tiêu pha theo tính toán và cân đo đong đếm cẩn thận, chỉ những kẻ xài chùa hoặc tiền từ ABC thì tiêu vô tội vạ miễn sao khoe mẽ ta hơn người chứ không mua theo mục đích sử dụng