Hạng D
5/7/14
2.476
85.505
113
HCMC
Người có 5 ba tỉ, mười tỉ không đông và không thường xuyên

Người có năm ba trăm triệu, 1 tỉ thường rất đông và tỉ lệ mở đầu lần đầu là phần nhiều, Họ là động lực là đối tượng của những Nhóm đủ khả năng đánh lưới cào, Họ là Nhân tố chính để vun đắp niềm tin và sức sống của Thị trường, nên có Cơ chế để nuôi hy vọng của họ
Em nghĩ mãi chỉ có chơi chiêu của anh Luyện alibaba mới huy động được vốn. :(
 
Em chưa biết hợp đồng góp vốn mua đất làm sao.

giờ chỉ nên quan tâm Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, để không phải thêm suy nghĩ, anh ạ

còn các Hợp đồng như HĐGV, HĐ mua bán nhà hình thành trong tương lai, HĐ đặt cọc, Thỏa thuận... nếu không vì nhiệm vụ mà phải liên quan, thì để cho Đội F0 thực hiện
 
  • Like
  • Haha
Reactions: gilmis and Perenco
Hạng B2
13/9/18
146
246
43
38
Người có năm ba trăm triệu, 1 tỷ rất đông,

nếu cho phép tách thửa Đất Nguyên Liệu ra từng lô 3m x 15m và bán cho Người có năm ba trăm triệu, 1 tỷ,

thì việc hút vốn ngách này rất thuận lợi, sẽ tập trung được doanh số lớn, thường xuyên,

việc đưa ra các chính sách làm chặn lại dòng vốn ngóc ngách F0 sẽ gây ra những hệ lụy cho nhu cầu hút vốn của F1, khi F1 giảm thu nhập, sẽ ảnh hưởng tiếp đến F2, sau F2 là F3...
Hệ lụy của ý kiến của anh làm sẽ là băm nát quy hoạch
phân mảnh đất sản xuất
đây là sai lầm của những cuộc cải cách ruộng đất ngày trước
tức là thu đất địa chủ và phân cho lao động , dựa vào nhân khẩu...

những miếng đất bị băm như thế này anh sẽ ko có khả năng sản xuất bất cứ thứ gì để làm kinh tế trừ cần sa

sau này, nếu anh muốn phát triển nông nghiệp anh sẽ phải tốn rất nhiều vốn để có thể mua lại đất của những cá nhân khác ->> độn vốn sản phẩm .Ngày xưa những doanh nghiệp về nông thủy sản vì ko đủ đất canh tác nên thời gian đầu hình thành những mô hình hợp tác xã nông nghiệp - chia đất chung, sản xuất chia ... nhưng bị thị trường quật cho vài phát, các doanh nghiệp nước ngoài xâm nhập với những sản phẩm nông nghiệp giá tốt hơn, chất lượng cũng tốt hơn thì chính các cty nội địa mình sẽ bị đào thải bởi thị trường và do chính sách sai lầm của quá khứ (phân mảnh đất sản xuất)

Còn cách của anh thì nhà nước những năm 2000 tung ra chiêu còn xịn hơn nhiều : "bán trái phiếu chính phủ"
 
  • Like
Reactions: gilmis and Wuyến