Kiểm tra 4 doanh nghiệp vận tải lớn ở Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục xe chở khách vi phạm chạy quá tốc độ tới hơn 14.000 lần.</h2>Chiều 12/12, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã công bố kết quả thanh tra kinh doanh vận tải xe khách của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Theo đó, vi phạm phổ biến của các xe khách là vượt tốc độ, 4 đơn vị được kiểm tra đều có xe vi phạm vượt tốc độ quy định, 85 trong số 207 xe được kiểm tra vi phạm chạy quá tốc độ tới hơn 14.000 lần. Trong đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà có 44 xe vi phạm tốc độ cao nhất 123 km/h. Chi nhánh Công ty THHH vận tải Hoàng Long có 25 xe vi phạm với 5.681 lần, tốc độ cao nhất là 120 km/h.
Ngoài ra, hầu hết đơn vị được kiểm tra không quản lý lái xe, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.
Vi phạm tốc độ khá phổ biến dễ gây tai nạn giao thông. Ảnh minh họa:
ĐL
Đoàn kiểm tra cũng đánh giá các bến xe trên địa bàn Hà Nội đạt quy chuẩn song còn một số tồn tại như bến xe Yên Nghĩa, bến xe Hoài Đức, bến xe Gia Lâm không niêm yết tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của các đơn vị vận tải; Bến xe Yên Nghĩa thiếu điều hòa nhiệt độ; Bến xe Hoài Đức không có biển đề phòng chờ cho hành khách, không có biển đề cửa bán vé; Bến xe Đan Phượng thiếu hệ thống loa phát thanh của bến, chưa có vị trí bán vé.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã đề nghị UBND Thành phố Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt vi phạm liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải, buông lỏng quản lý hoạt động của phương tiện, người lái và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, sai hành trình, quá thời gian làm việc của lái xe...
Thứ trưởng yêu cầu từ nay tới cuối năm, Hà Nội cần tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp. Đặc biệt phải lên phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần.
Đoàn Loan
Chạy vậy không gây tai nạn mới là lạ