Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Ấy vậy mà nhiều bậc cha mẹ bây giờ thích "đào tạo" con mình thành kẻ tinh ranh như vậy, và rất lấy làm tự hào khi con mình "được" như thế.

Ngay đứa cháu 8 tuổi của em đây, không biết cha mẹ nó dạy dỗ kiểu nào, mà bây giờ nó có một "biệt tài" là dụ dỗ đổi đồ chơi rất hay, cứ thấy bạn bè anh em mà có đồ chơi đẹp, bánh kẹo ngon... những món mà nó thấy thích là nó dùng lời lẽ để gạ đổi cho bằng được, hoặc xin xỏ...

Mỗi lần hoàn thành một "phi vụ" như vậy mà cha mẹ nó biết được thì gần như ngay lập tức cha mẹ nó vênh mặt lên tự hào: "Đúng là thằng Bin nhà em, chỉ có nó lừa được người khác, chứ đố ai lừa được nó..."
Cái này gọi là "khiếu thương lượng" nhé bác! Sau này thằng bé lớn lên có thể nó sẽ xin vào làm ở Bộ Ngoại Giao cũng không chừng.:p
 
  • Haha
Reactions: khanhkntg
Hạng D
9/1/16
1.672
3.267
123
48
Sài Gòn
Việt Nam nên học tập Vương Quốc Anh trong việc Tổng chi Ngân sách bình quân đầu người Dân, cho Hệ thống Giao thông,

với mức chi như vậy sẽ đảm bảo được phần nào chất lượng Hệ thống hạ tầng Giao thông và đảm bảo được chất lượng quản lý vận hành Hệ thống Giao thông,
từ đó giảm bớt những rắc rối và vướng mắc đến người Dân khi họ tham gia Giao thông
Đi đâu xa tuốt qua tận châu Âu thế anh? Học cái Vương quốc láng giềng không thu phí giao thông kìa,nó cũng là vương quốc mà dân mình thường khinh nó và gọi nó bằng cái từ khó nghe.
 
  • Haha
Reactions: Osin
Đi đâu xa tuốt qua tận châu Âu thế anh? Học cái Vương quốc láng giềng không thu phí giao thông kìa,nó cũng là vương quốc mà dân mình thường khinh nó và gọi nó bằng cái từ khó nghe.

Bên Vương Quốc Campuchia, Dân số Vương Quốc Campuchia bằng 1/6 Dân số Việt Nam,

nhưng được cái bù lại, GDP của Vương Quốc Campuchia lại bằng 1/18 GDP của Việt Nam, anh ạ
 
Hạng D
9/1/16
1.672
3.267
123
48
Sài Gòn
Đầu tư vào hạ tầng giao thông thì làm cái nào để đời cái đó, còn đằng này làm nhiệm kỳ nào ăn nhiệm kỳ đó. Nhỏ lớn ở SG, hơn 1/2 đời người mà thấy suốt ngày cứ thấy mấy thằng giao thông cắm mặt xuống lề đường để ăn, lột lên lót xuống không biết là bao nhiêu lần. Vẽ vằn vện mấy cái vạch màu hồng để băng qua đường chả giống thằng nào hết (giống như vẽ hổ trên thân con trâu), tiền sơn vẽ lằng nhằng đó thì mấy thằng giao thông nên vác xác vào trường học mà phổ cập ngoại khóa cho các em về luật giao thông, dễ nhất là băng qua đường.
Làm thế mà anh đòi tăng tổng chi để đầu tư thì chắc tụi nó nghĩ ra luôn cách ăn tới tận cái rễ cây quá!
 
Đầu tư vào hạ tầng giao thông thì làm cái nào để đời cái đó, còn đằng này làm nhiệm kỳ nào ăn nhiệm kỳ đó. Nhỏ lớn ở SG, hơn 1/2 đời người mà thấy suốt ngày cứ thấy mấy thằng giao thông cắm mặt xuống lề đường để ăn, lột lên lót xuống không biết là bao nhiêu lần. Vẽ vằn vện mấy cái vạch màu hồng để băng qua đường chả giống thằng nào hết (giống như vẽ hổ trên thân con trâu), tiền sơn vẽ lằng nhằng đó thì mấy thằng giao thông nên vác xác vào trường học mà phổ cập ngoại khóa cho các em về luật giao thông, dễ nhất là băng qua đường.
Làm thế mà anh đòi tăng tổng chi để đầu tư thì chắc tụi nó nghĩ ra luôn cách ăn tới tận cái rễ cây quá!

Đầu tư mà để đời thì chỉ có bố đầu tư cho con,

em chưa thấy hiện tượng này trong các mối quan hệ khác trong phạm vi của Hệ Mặt Trời
 
Hạng B2
17/11/16
101
2.067
93
40
Việt Nam nên học tập Vương Quốc Anh trong việc Tổng chi Ngân sách bình quân đầu người Dân, cho Hệ thống Giao thông,

với mức chi như vậy sẽ đảm bảo được phần nào chất lượng Hệ thống hạ tầng Giao thông và đảm bảo được chất lượng quản lý vận hành Hệ thống Giao thông,
từ đó giảm bớt những rắc rối và vướng mắc đến người Dân khi họ tham gia Giao thông
Việc sử dụng công nghệ trong việc thu phí chiếm bao nhiêu % chất xám, bao nhiêu % ngân sách vậy anh ?
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng F
29/10/16
11.629
22.553
113
Pháp
Việc sử dụng công nghệ trong việc thu phí chiếm bao nhiêu % chất xám, bao nhiêu % ngân sách vậy anh ?
Bạn phải hỏi là "Tỗng ngân sách và tỗng thuế" từng quốc gia, từng con người, đi vào luôn trong cục tài chính Tây phương :):):) chứ VAT với TVA .. 5/10/20 % nói gì .. Quang trong là dẩn đường linh vào bộ tài chính trung tâm đầu não mới đúng ...là hiểu biết
Like cho bạn
 
  • Like
Reactions: hungkhoa99
Bạn phải hỏi là "Tỗng ngân sách và tỗng thuế" từng quốc gia, từng con người, đi vào luôn trong cục tài chính Tây phương :):):) chứ VAT với TVA .. 5/10/20 % nói gì .. Quang trong là dẩn đường linh vào bộ tài chính trung tâm đầu não mới đúng ...là hiểu biết
Like cho bạn

em thấy những người không có năng lực lao động để tạo ra sản phẩm thực sự, không có quyền sử dụng đồng tiền vào việc chi tiêu, hoặc việc chi tiêu đồng tiền bị dẫn dắt bởi người khác, thì những người này không thể thấy được cái quan trọng của tổng số tiền phải chi tiêu

ví dụ như ra siêu thị, chỉ được nhìn bảng giá, chứ không có quyền mua thực phẩm, không có quyền được trả tiền, chỉ có quyền tiêu hoá thực phẩm, nên không thấy được giá trị tổng số tiền phải chi trả. Nói chung là thân phận những người như vậy giống như cây tầm gửi, anh ạ