3/12/14
509
302
63
36
Biên Hoà Đồng Nai
Có gì sai đâu. Nếu nói tiếng anh thì cần phải đọc đúng chớ nói tiếng việt thì đọc cho người khác hiểu mới đúng.
ví dụ con Mercedes maybach s600 quê em đọc là “mệch sa đéc mây bếch ếch sáo chăm” ai cũng hiểu.
 
Hạng C
3/3/14
733
872
93
thế này ko may mấy anh Ả-Rập hay Lào mà sản xuất xe chắc cũng phải học thêm tiếng Ả-rập với tiếng Lào để đọc cho đúng quá.
 
Hạng D
25/3/16
1.046
1.012
113
Xin lỗi bác chũ thớt .. thêm vào nha

Ở thế giới có 4 loại
1 - Anh
2- Pháp
3- Latin
4- tiếng mọi như ca li phót nhi_a , ós tờ ri lăn ca ..

thí dụ Paris ở pháp kh dùng chữ "s" còn mỹ thì dùng S xì hơi, nhưng là thủ đô pháp thì lám ơn gở s khi đọc, tức là Pa ri ... chấm hết

Như bá linh nghe hay như bẹc linh, chữ phiên âm kh giống ai cã, vậy mà có nhiều người thích, thà là viết BERLIN vậy thôi

Do đó đừng tăng tăng với trình độ ngoại ngữ, biết là biết và không biết là kh biết.

Mở thêm thớt về đọc trong OS , về xe hơi như
ba đờ sốc
lốp
táp lô
phanh
rô tun
rờ le
.....

Làm ơn dùm, một là tây, hai là mỹ, tôi cũng bức xúc lắm, tiện có bài của thủ thớt thì post luôn, ngay cả tiếng VN cũng có mà nhất định không dùng như bình điện, vỏ xe, thắng ... càm biến dể hơn không ?

Quả thật là mù luôn với tiếng việt, nhưng nên nhớ là đừng phiên âm là cả thế giới họ hiểu.
tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn. Đây là nước Việt, OS này là dành cho người Việt (trong nước và nước ngoài). Vậy cái gì chữ Việt có thì nên xài: cản trước, cản sau, cảm biến, ... chỉ có những từ không có từ tương đương (internet, ...) thì có thể dùng tạm từ nguyên mẫu. và nên để từ nguyên mẫu, chứ phiên âm ra nhiều lúc tôi không hiểu nổi. Còn nữa, đôi khi các bài viết còn sai chính tả. Vui lòng dùng đúng chữ Việt. Cám ơn.
 
  • Like
Reactions: tktung and Osin
Hạng B2
4/4/14
413
297
63
sống ở vn mà đọc đúng tên nc ngoài ko khéo lại bị ăn chửi ,chỉ riêng kiểu phát âm giọng bắc qua giọng nam "vd vào thì nói rào ,vô thì nói zô '' là đã bị cả xóm chửi rồi
 
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
44
Tp mang tên Bác
cũng khó ha. như ông điệp viên Giăm-Bông đi công tác xuống mấy nước Mỹ La Tinh hay về Tây Ban Nha thì thành Ha-mét Bông