Thêm vài ý rời rạc..với xe gia đình nhiều bác không có thói quen dành thời gian cho khâu chuẩn bị trước một cuộc hành trình dài. Nhất là sau một thời gian vận hành mà chưa đi khám..
- Xem nhớt máy, dầu thắng, các loại nước làm mát, nước rửa kiếng, nước bình
- Xem bộ chân có đủ hơi, có vết nứt, dộp nào không? Nhất là biết đâu đã có cái đinh, con ốc, vít găm vào lốp nào đó mà lâu nay do đi gần nên không bị xì, chỉ cần chạy đường dài, lốp nóng lên là xì ngay.
- Xem lốp sơ cua có còn đủ hơi không
- Các vật dụng bắt buộc còn đầy đủ trên xe không, như con đội, túi đồ nghề, bơm điện, dây nối bình, đèn pin, v.v.
- Nếu bác nào đi chơi tắm biển nên mang theo vài cái áo đi mưa hoặc tấm nilon lớn, nhiều khi tắm biển xong, không có chổ tắm lại nước ngọt và thay đồ, thì lót những tấm áo mưa lên ghế cho mọi người ngồi, đở bị nước biển thấm và băng ghế…hoặc với xe có baga mui, khi cần cho một số hành lý lên mui, lấy nilon tủ lại tránh mưa..và tất nhiên đừng quên vài sợi dây ràng…
Mình xin bổ sung thêm :
- Vượt xe không dứt khoát : nhiều bác không biết ước lượng khoảng cách giữa xe mình với xe định vượt và xe ngược chiều, dẫn đến các nguy hiểm như : không đủ thời gian vượt và đối mặt với xe ngược chiều, hoặc khi bác bám theo định vượt xe trước thì xe phía sau cũng bám theo bác, đột nhiên bác đổi ý không vượt thế là xe sau có khi trở tay không kịp..... túm lại rất hiểm nghèo !!!!!
- Vượt xe không dứt khoát : nhiều bác không biết ước lượng khoảng cách giữa xe mình với xe định vượt và xe ngược chiều, dẫn đến các nguy hiểm như : không đủ thời gian vượt và đối mặt với xe ngược chiều, hoặc khi bác bám theo định vượt xe trước thì xe phía sau cũng bám theo bác, đột nhiên bác đổi ý không vượt thế là xe sau có khi trở tay không kịp..... túm lại rất hiểm nghèo !!!!!