ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.054
113
Cho em góp ý chút nha
*PHẦN 1:
-Túi cứu thương:
-2 cái đèn pin (ko có pin)+ pin dự trữ (chưa sủ dụng, còn trong hộp hay bọc giấy kiếng) --> Cái này có cần lắm không vì đt có đèn pin luôn. Có thể ánh sáng không đủ nhỉ
-3,4 hộp diêm (nếu có zippo loại tốt thì càng tốt-không đem quẹt gas)
-1 tấm áo mưa: áo mưa dơi :khi cần chúng ta dùng để che mưa cho ngườ hay đồ dùng hay trải ra đất để nằm (tránh côn trùng)...áo mưa mới, chưa qua sử dụng
-1 đôi dép: khi bi thương, phải đi bộ thì đôi dép này sẽ giúp bạn tránh được phần nào sự đau đớn khi đi nhiều
-1 con dao đa năng: dao đa năng thì d8ương nhiên là có nhiều chức năng rồi :D
-keo dán :
-áo phản quang
-găng tay
-đoạn dây thừng hoặc nylon : dài khoảng 3m, chắc chắn, có khả năng chiu được trọng lượng 150 - 200kg
- dây câu bình
-xẻng mini gập được : có 1 số xe có nơi để gắn xẻng:như land cruiser, ford...thì không cần bỏ vào hộp cứu hộ này
-1 số bao cao su: :D được chế tạo bằng vật liệu có độ đàn hồi đặc biệt nên khi gắp sự cố thì nó không chỉ có 1 tác dụng là "áo đi mưa" không đâu. sử dụng thế nào thì tuỳ vào sự "linh hoạt" củng các bác :D
-giấy vệ sinh
-sổ tay ghi các số điện thoại cứu hộ otô trên toàn quốc : cái này không ta tự tìm rồi ghi lại --> Cái này cũng có đt rồi có cần không ạ?

*PHẦN 2:
- đèn PIN đa chức năng: bác nam vũ giới thiệu ở trang 4 :cất trong hộc đồ bên phụ --> Vậy thì bỏ bớt cái đèn pin ở trên đi ạ
-dao đa năng:cất trong hôc đồ bên phụ, khi cần thì có thể lấy ra và sử dụng kịp thời --> Trên có rồi ợ
-túi nylon: tuỳ xe mà ta để ở nơi dể lấy nhất : khi ói thì không ai đợi bạn dùng xe tìm túi nylong rồi mói ói đâu :D
-bình chữa cháy:xe hiện đại đều có thiết kế nơi gắn bình chữa cháy ( khọng có thì bạn độ thêm :D )
- bộ dụng cụ thay vỏ xe (có bao gồm kich xe)
-bút: cất trong hộc đồ bên phụ --> Bút để làm gì ạ? Dùng đt có thay thế đc không?
-bộ vá lốp+ bơm điện (có thể có hoặc không)
-khăn giấy --> có rồi
-nước sạch
-đồ ăn nhanh
-1 cây dù (ô): để sau xe
 
Hạng B2
17/3/14
138
59
28
không ai biết được chữ ngờ! vì vậy, cẩn thận không bao giờ là thừa cả. nhất là khi du hí cùng vợ 2 :D. ngoài bộ dụng cụ thay vỏ xe thì chúng ta nên có 1 cái "amegency box" trên xe phòng khi hữu sự:

sau khi tham khảo các ý kiến của các bác em xin tổng kết như sau: những vật dụng không thể thiếu trên xe gồm 2 phần :

-phần 1: phần "sống sót" : gồm những dụng cụ giúp chúng ta tự giải quyết sự cố hay chỉ đơn giản là giúp chúng ta trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ---tất cả vật dụng được đặt trong 1 hộp có khoá, dán nhãm "amegency box"

-phần 2: phần "thoát hiểm" : gồm những dụng cụ giúp chúng ta giải quyết sự cố tức thì (không có thời gian dừng xe, mở hộp "khẩn cấp" để mà lấy đồ) ---những vật dụng này sẽ được để ở nơi dể lấy khi khẩn cấp.

*PHẦN 1:
-Túi cứu thương:
-2 cái đèn pin (ko có pin)+ pin dự trữ (chưa sủ dụng, còn trong hộp hay bọc giấy kiếng)
-3,4 hộp diêm (nếu có zippo loại tốt thì càng tốt-không đem quẹt gas)
-1 tấm áo mưa: áo mưa dơi :khi cần chúng ta dùng để che mưa cho ngườ hay đồ dùng hay trải ra đất để nằm (tránh côn trùng)...áo mưa mới, chưa qua sử dụng
-1 đôi dép: khi bi thương, phải đi bộ thì đôi dép này sẽ giúp bạn tránh được phần nào sự đau đớn khi đi nhiều
-1 con dao đa năng: dao đa năng thì d8ương nhiên là có nhiều chức năng rồi :D
-keo dán :
-áo phản quang
-găng tay
-đoạn dây thừng hoặc nylon : dài khoảng 3m, chắc chắn, có khả năng chiu được trọng lượng 150 - 200kg
- dây câu bình
-xẻng mini gập được : có 1 số xe có nơi để gắn xẻng:như land cruiser, ford...thì không cần bỏ vào hộp cứu hộ này
-1 số bao cao su: :D được chế tạo bằng vật liệu có độ đàn hồi đặc biệt nên khi gắp sự cố thì nó không chỉ có 1 tác dụng là "áo đi mưa" không đâu. sử dụng thế nào thì tuỳ vào sự "linh hoạt" củng các bác :D
-giấy vệ sinh
-sổ tay ghi các số điện thoại cứu hộ otô trên toàn quốc : cái này không ta tự tìm rồi ghi lại

*PHẦN 2:
- đèn PIN đa chức năng: bác nam vũ giới thiệu ở trang 4 :cất trong hộc đồ bên phụ
-dao đa năng:cất trong hôc đồ bên phụ, khi cần thì có thể lấy ra và sử dụng kịp thời
-túi nylon: tuỳ xe mà ta để ở nơi dể lấy nhất : khi ói thì không ai đợi bạn dùng xe tìm túi nylong rồi mói ói đâu :D
-bình chữa cháy:xe hiện đại đều có thiết kế nơi gắn bình chữa cháy ( khọng có thì bạn độ thêm :D )
- bộ dụng cụ thay vỏ xe (có bao gồm kich xe)
-bút: cất trong hộc đồ bên phụ
-bộ vá lốp+ bơm điện (có thể có hoặc không)
-khăn giấy
-nước sạch
-đồ ăn nhanh
-1 cây dù (ô): để sau xe

những vật dụng cá nhân như: điện thoại di động, kính râm thì không tính

*PHẦN 1: tuy nhiều nhưng kích thước hay giá cả đều không lớn nên ta có thể bỏ trong khoang chứa đồ mà không lo bị chiếm hết không gian cho những vật dụng thông thường khác

*PHẦN 2: cũng chỉ là những vật có kích thước nhỏ, hữu dụng, có thể cất trong hộc đồ có trên xe, không gian của tài xế hay hành khách đề không bị chiếm dụng===>ok

có chổ nào chưa hợp lý ở bảng tổng kết trên xin các bác góp ý, em sẽ fix lại. thanks các bác
04.gif

móc lên
 
Tập Lái
15/10/15
30
24
8
RE: những vật dụng không thể thiếu trên xe

thêm can xăng zới hộp đồ nghề nữa bác .........
Đi ra đường ai hỏng xe lao giúp giúp ai hết xăng lao xuống đổ hả bác
 
Hạng B1
19/10/15
50
5
8
40
Em thì gần như đủ cả, chỉ thiếu mỗi mấy con sâu nữa thôi
 
Tập Lái
30/4/16
18
6
3
Thiết kế một hộp đựng chứ không trên xe thành cái tạp hóa mất :))
 
Tập Lái
29/11/14
11
6
3
40
em đi ít nên chưa sắm những thứ này bao giờ, có lẽ cũng phải tính sắm đề phòng ạ. em mới có tời, cáp ắc quy.