Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Làm sao biết Việt Nam nợ nần bao nhiêu thì liên hệ các chuyên gia của ADB hay WB.
Nếu không trả được nợ thì tuyên bố phá sản
Cty vỡ nợ thì phá sản, chứ quốc gia mà vỡ nợ thì phá chính phủ, phá quốc hay phá đất nước chứ nhể?
Đơn giản mà,
cấn đất trừ.
Kiểu cho thuê đất 99 năm ấy hả anh???
 
Hạng C
16/4/12
988
50.268
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Tầng lớp thấp như buôn gánh bán bưng, xe ôm, công nhân ca thán thì ko nói gì, vì họ kiểu gì cũng chịu thiệt thòi nhất. Nhưng tôi ko hiểu sao nhiều bác trên này ‘hưởng lợi’ từ xã hội này rất nhiều (làm chủ cty như bác gà đần, chơi chứng như cô opla, vovinan, mua bán bds như top10, doni...) có tiền cho con học trường qt, nhà ở sala ko hết vẫn mua thêm cho thuê, chịch gái vài triệu/shot... tại sao vẫn còn quay sang chửi???

Cậu viết "hưởng lợi" (mặc dù trong ngoặc kép) nhưng mềnh vưỡn muốn nói rằng hổng ai hưởng lợi cái nầy cả.
Tất cả là đầu óc kinh doanh
Kinh doanh thì mọi thời điểm đều có cơ hội, nhưng người có óc phân tích thì dễ thành công hơn, và họ cũng trả giá nhiều vì sức khỏe và cuộc sống chớ chẳng ai "hưởng lợi" được gì cả.

Còn "chửi", mềnh ko bao giờ tán thành động từ này.
XH luôn cần chỉ trích, phản biện mới là XH sống, văn minh.
Đó là vì họ còn có tâm với nhiều người.

Bên Tàu có tác phẩm "Người Trung Quốc xấu xí"
Họ chửi người Trung Quốc chăng
Không, ngược lại!

Đại thi hào Goethe (Đức) có câu nói
"Dân tộc nào ko biết tự cười mình thì mãi chẳng thể trở thành dân tộc vĩ đại được"
Bọn Đức/Anh nó "chửi" quan chức nó hàng ngày nên XH chúng tòi ra được những sp Mer/ Bim/ Audi/ Rover...vĩ đại .

VN ta có gì vĩ đại?
:)
 
Hạng C
16/4/12
988
50.268
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Vấn đề của anh 10 và một cơ số anh dốt kinh tế cứ đem kiến thức tài chính cá nhân ra nội suy. Bản chất và nguyên tắc vận động của nền kinh tế ở quy mô lớn nó khác, nó là môn kinh tế học, tuân theo quy luật của economy, chứ không phải finance.

Nói chung dốt mà bảo thủ thì nói như nước đổ đầu vịt thôi.

Thiến sĩ dốt đủ thứ được khai hoang não mà giờ còn mặt mũi ra bi bô
Mền chưa thấy một thiến sĩ mà đi so nợ công Vịt như nợ công Mỹ/Nhựt(!)
Ngây thơ như con nít
Bó tay
:)
Những cái thứ cậu đang làm vẹt bi giờ thì mềnh đã học lúc cậu còn mặc tã
Thời mềnh tuy dân kỹ thuật nhưng vẫn ghi danh học thêm những thứ ko được đào tạo
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/1/13
4.800
81.109
113
Mấy anh nói chuyện hay thiệt

Hóng tiếp

Tôi khen tất cả các anh!

VN có được như ngày hôm nay cũng nhờ các anh . Không thì bị băm nát như bên Châu Phi nghèo rồi .
 
  • Like
Reactions: longtong75
Hạng C
9/2/12
814
20.309
93
Mấy anh nói chuyện hay thiệt

Hóng tiếp

Tôi khen tất cả các anh!

VN có được như ngày hôm nay cũng nhờ các anh . Không thì bị băm nát như bên Châu Phi nghèo rồi .
Ơ thế Su là gián điệp phá hoại à, hay cũng là một anh ba hoa chích chòe trước sau bất nhất. Bên này thì tấm tắc khen bọn CNL giúp ích cho VN, ở bên kia thì dụ bọn CNL đi Mẽo :D:D
https://www.otosaigon.com/threads/d...m-nambk-chuongmed-hay-manh-dan-di-my.8944352/
 
Hạng C
22/5/14
939
48.576
93
1 chính quyền mà ko dám sài tiền, như em đã nói phần trên kia là CP ko dám bung nhiều tiền để đầu tư vì sợ thất thoát. Trong khi VN đang là nước phải đầu mạnh để bứt phá. Tuy nhiên CP họ cũng tự hiểu là bung thì sẽ chìm như Vinasink nên thôi. Khỏi sài khỏi sợ mất.
Nói vậy chứ có cơ hội sài thì sẽ ăn bớt. Điển hình cái đường sắt Cát Linh đấy.

Vậy chúng ta nên mừng hay lo khi tiền dư ko giải ngân hết?
 
Hạng B2
16/4/15
285
18.931
93
44
Cậu viết "hưởng lợi" (mặc dù trong ngoặc kép) nhưng mềnh vưỡn muốn nói rằng hổng ai hưởng lợi cái nầy cả.
Tất cả là đầu óc kinh doanh
Kinh doanh thì mọi thời điểm đều có cơ hội, nhưng người có óc phân tích thì dễ thành công hơn, và họ cũng trả giá nhiều vì sức khỏe và cuộc sống chớ chẳng ai "hưởng lợi" được gì cả.

Còn "chửi", mềnh ko bao giờ tán thành động từ này.
XH luôn cần chỉ trích, phản biện mới là XH sống, văn minh.
Đó là vì họ còn có tâm với nhiều người.

Bên Tàu có tác phẩm "Người Trung Quốc xấu xí"
Họ chửi người Trung Quốc chăng
Không, ngược lại!

Đại thi hào Goethe (Đức) có câu nói
"Dân tộc nào ko biết tự cười mình thì mãi chẳng thể trở thành dân tộc vĩ đại được"
Bọn Đức/Anh nó "chửi" quan chức nó hàng ngày nên XH chúng tòi ra được những sp Mer/ Bim/ Audi/ Rover...vĩ đại .

VN ta có gì vĩ đại?
:)
Đúng vậy, một mình một kiểu thích nghe khen chỉ có thể là xã hội độc đảng, nếu thể chế chính trị không biết nghe chửi không biết nghe những từ khó ưa từ sự đối lập thì bao giờ mới biết mình sai ở đâu, mà chỉ biết mình là nhất thiên hạ trong cái miệng giếng

Bác nói em mới nhớ, thời kì hay đi công tác ở Sing , dân Singapore họ vẫn đều đặn chê bai chính phủ Lí Quan Diệu như thường, - nếu các bác đem so sánh VN và Sing thì như thế nào, nên và phải chửi ,chửi cho ra thằng người,nghe chửi là bài học miễn phí mà biết để tự sửa mình, đương nhiên nghe cả thì hóa ra nhà giàu nghe thằng nghèo kiết xác dạy cách tiêu tiền à
 
  • Like
Reactions: lastman1974 and nai