Đúng vậy! Không chỉ trong giao thông mà cả trong một số lĩnh vực mà nghề nghiệp của em có liên quan, em cố gắng tìm tất cả các văn bản luật có liên quan, cái nào không cấm thì em xài! Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, em phải tìm những gì cho phép.
NGUYEN T nói:Các bác phải sở dụng phương pháp nội suy để tránh suy nghĩ theo hướng tìm "đoạn đường cho phép chuyển làn".Chỗ nào KHÔNG CẤM CHUYỂN LÀN = CHO PHÉP CHUYỂN LÀN!Và từ đó ta đi tìm chỗ không cấm chuyển làn. Như vậy sẽ dễ hơn! Vì Công dân được làm những gì luật không cấm! Chứ đừng cố gắng đi tìm những gì luật cho phép!