Cảnh Báo Ôi mẹ ơi!

7/9/16
1.028
2.631
113
33
Nhưng trước khi đề xuất thì họ có suy nghĩ và thử tham khảo ý kiến tập thể nhỏ ko nhỉ??? Giống như việc khẳng định chủ quyền biển đảo vẫn an toàn trong khi muốn mất mẹ nó cái nc rồi. Ai là người khẳng định và ai là người đề xuất?! Đúng là biến thái thích chọc cho ng ta chửi
 
Hạng C
9/4/14
598
629
93
nó muốn đề xuất thì nó phải nghiên cứu hết đó nha các bác.
Mà cầm tiền đi thực địa về thì phải có báo cáo, đề xuất, láo cũng chả sao .
Miễn có đề xuất để thanh toán tạm ứng là làm. Không được ta lại có cớ đi làm cái đề xuất khác, không thôi ông Đệ ổng lại nói 50% cán bộ ngồi bói chữ nữa
 
Hiệp hội và doanh nghiệp họ xuất phát từ lợi ích của doanh nghiệp - Đó là làm sao lợi nhuận càng nhiều. Còn Nhà nước sẽ phải đứng trên vai trò là người điều tiết, làm sao hài hòa giữa lợi ích chúng và lợi ích riêng là tốt nhất, còn không vẫn phải vì số đông, đó là lợi ích chung của toàn xã hội. Tôi nghĩ chắc đề xuất này sẽ khó được Chánh phủ chấp nhận. Nếu cứ theo đề xuất này thì bỏ luôn các trạm chờ xe buýt đi luôn cho khỏi tốn kém. Khách cứ tiện đâu là bắt xe ở đó ! Khi đó đường phố xe vộn ràng lắm lắm !!!!
 
  • Like
Reactions: bacai and long265
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Cho thằng đề xuất cầm tài 1 năm chạy mẫu xe nó đề xuất... Nó chạy tốt thì thưởng nó huy chương lạng lách hạng nhất... Không được thì đưa nó cây chổi với bộ đồ phản quang...
Nghề nào cũng cần kỹ năng và cái tâm bác. Cho nó quét rác nó đề xuất 1 tuần quét 1 lần thôi để khỏi mòn chổi và mòn đường.
 
  • Like
Reactions: cuti3006
Hạng F
16/7/15
6.297
25.185
113
kiểu này thì càng ít người đi xe buýt...
dân ta quá lười đi bộ...