Kính thưa toàn thể OSBCers!
Tính đến thời điểm này trong tháng 09, chúng ta đã tạo được 2 phong trào được cho là có không khí sôi nổi: giao lưu cao thủ "Audi" Q7 & cáp kèo 4 cặp nội bộ vừa qua
. Chúng ta cũng nhận thấy anh em OSBC, tinh thần thể thao cũng rất máu lửa
, nhưng vì 1 số lý do "khách quan" nào đó, mà dần dần số lượng thành viên của chúng ta đang trên đà tụt dốc, số lượng khách vãng lai không còn ghé thăm thường xuyên nữa.
Với tình hình này thì công sức bác HT Gấu dành cho OSBC 1 năm qua sẽ trở lại như thời điểm đầu mới thành lập hội!
Chúng ta bắt nguồn là 1 hội thể thao & tình hình hội ta hiện nay chưa đủ
mạnh(mạnh về tinh thần, về sân bãi, về lực lượng, về giao lưu phong trào……) nên em nghĩ mỗi cá nhân chúng ta nên chung tay góp sức với HT Gấu để phát triển, tạo ra nhiều phong trào thể thao hơn, thì hội mình mới có thể lớn mạnh được. Đặc biệt là tầm ảnh hưởng rất quan trọng của HT Gấu về tiếng nói, về tạo lập niềm tin, về cách tổ chức…………Mọi người luôn ủng hộ HT Gấu
Ngoài ra, phương châm thể thao và du lịch, cũng đã được phát huy, cụ thể là ốp chai, ốp lọ, ốp gần ốp xa đều đã được thực hiện với tinh thần rất cao. Hiện tại HT Gấu vẫn đang làm rất tốt phương châm này. Hoan hô tinh thần Gấu Bơ

Trên căn bản phong trào thể thao lớn mạnh rồi, chúng ta sẽ chuyển qua những phong trào có ý nghĩa khác. Em xin dẫn chứng cụ thể như sau:
Hiện tại bác Gấu đang rất nhiệt tình lo cho chuyến CTXH đầu tiên của hội.
Nhưng những ngày qua, thấy HT sắp xếp, tìm hiểu, đi tiền trạm đến các trung tâm rất cực nhọc và cực kì mất thời gian và về tay không vì đa số các trung tâm đều có các đơn vị “giàu có” bảo trợ. Chúng ta làm từ thiện với tinh thần “của ít……….lòng đại bác”
, nên e rằng tạm thời chưa “xứng tầm” với các trung tâm!
Chuyển sang các hộ gia đình thật sự nghèo ở địa phương thì lại bị địa phương hoạnh hoẹ! Sao mà vất vả thế này!?
Theo em thấy, nên chăng tạm thời ngưng CTXH lại, tập trung phát triển thể thao cho thật tốt và lớn mạnh hơn.
Khi hội chúng ta lớn mạnh rồi, chúng ta sẽ quay lại CTXH sau hoặc có những địa điểm cụ thể cần sự giúp đỡ, mà chúng ta không mất quá nhiều thời gian cũng như sự khó khăn từ địa phương thì chúng ta sẽ cùng tham gia!
Em tự nghĩ, mỗi thành viên trong chúng ta, ai cũng đều có tham gia CTXH, từ các chi hội ôtô, nhóm bạn thân cho đến các cơ quan xí nghiệp……nên việc chúng ta tham gia thêm, để OSBC có ý nghĩa nhân văn hơn, sẽ thực hiện khi hội chúng ta thật sự đủ “
mạnh”.
Về đường hướng thế nào để đưa OSBC
mạnh hơn thì chắc phải có hội nghị bàn tròn bóng bàn cụ thể!
Vài dòng suy nghĩ, chứa đựng trong lời văn thô, mong mọi người ráng hiểu dùm em!
Mời các thành viên OSBC thường trực cũng như vãng lai phán tiếp nhoé!