Re:OS – chặng đường 8 năm !
Em lót dép chờ bác Lơ phọt tiếp !
Cám ơn bác đã chia sẻ để những người tham gia sau này như em biết đc lịch sử hình thành & phát triển của OS .
@ bác Lơ : Anh được làm đám cưới ở nhà thờ Chánh Toà là ước mơ của nhiều người lắm đó ! Hôm nay mới biết anh là người đồng đạo .
Em lót dép chờ bác Lơ phọt tiếp !

@ bác Lơ : Anh được làm đám cưới ở nhà thờ Chánh Toà là ước mơ của nhiều người lắm đó ! Hôm nay mới biết anh là người đồng đạo .
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Trong những năm đầu... Ô tô Sài Gòn là cái tên phù hợp với số đông thành viên, vì đa phần là người trong thành phố? Và những năm tháng tiếp theo, các thành viên tăng dần ra cả nước rồi lan cả nước ngoài và trở thành diễn đàn về ô tô được nhiều người tham gia...để đã có lúc, cái tên OS lại trở nên quá "nhỏ bé" phải không bác Lơ?
Trong những năm đầu... Ô tô Sài Gòn là cái tên phù hợp với số đông thành viên, vì đa phần là người trong thành phố? Và những năm tháng tiếp theo, các thành viên tăng dần ra cả nước rồi lan cả nước ngoài và trở thành diễn đàn về ô tô được nhiều người tham gia...để đã có lúc, cái tên OS lại trở nên quá "nhỏ bé" phải không bác Lơ?
Re:OS – chặng đường 8 năm !

Không phải ước mơ của nhiều người .. mà là rất nhiều nhiều người bác ạ. Lễ cưới tại nhà thờ Chánh Toàn (hay gọi là nhà thờ Đức Bà cho dễ hiểu) chỉ giới hạn cho giáo dân đang sinh sống gần khu vực đó. Đối với các "con chiên" không thuộc giáo xứ thì rất khó trong việc xin làm lễ cưới tại đây, và đều bị từ chối. Em cũng không thuộc giáo xứ này, và đã từng bị từ chối. Tuy nhiên khi vào gặp cha em chỉ nói thế này "Thưa cha, con không thuộc giáo xứ này, tuy nhiên chúng con quen nhau và đi lễ hàng tuần tại đây, và luôn thực hiện các nghĩa vụ kêu gọi đóng góp của giáo xứ hàng tuần, tuy con không thuộc giáo xứ này nhưng con cảm thấy mình là một phần của giáo xứ này" .. Nghe bùi ngùi quá thế là cha đã đồng ý tổ chức lễ cưới riêng theo giờ em yêu cầu ..WhiteWolf nói:Em lót dép chờ bác Lơ phọt tiếp !Cám ơn bác đã chia sẻ để những người tham gia sau này như em biết đc lịch sử hình thành & phát triển của OS .![]()
@ bác Lơ : Anh được làm đám cưới ở nhà thờ Chánh Toà là ước mơ của nhiều người lắm đó ! Hôm nay mới biết anh là người đồng đạo .
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Cái tên OS giờ đã trở thành quen thuộc với rất nhiều người, nó không còn là giới hạn vùng miền. Thành viên vào OS chủ yếu là tìm kiếm thông tin tư vấn, trao đổi, giao lưu v.v... có thể một số người không reg nick nhưng vẫn truy cập OS thường xuyên.. và vấn đề để duy trì và phát triển lâu dài thì BDH OS cũng đã có kế hoạch xây dựng thông tin, mua bán v.v.. trong thời gian tới. Những cái tên New York Times hay Washington Posts... nó cũng bị giới hạn "nhỏ bé".. nhưng số lượng phát hành của nó cũng toàn thế giới và em cũng hay đọc không chỉ riêng cho dân NY hay Washington. Nếu chỉ vào OS tập trung offline, hội họp hoàng tráng và ăn nhậu, hay các chuyến caravan liên tục thì giờ OS cũng chỉ là website giới hạn một số thành viên "nhỏ bé" tham gia
, và một trong những kinh nghiệm em có thể chia sẽ khi các thành viên có chương trình hội họp nhóm thường xuyên ... thị họ lại giảm việc truy cập trên website và việc đang thông tin post bài cũng giảm.. do những gì họ nói đã nói hết ở bàn nhậu rồi
. Ngoài ra rất nhiều thành viên sau khi bị ban nick, lôi kéo thành viên OS sang website khác rồi chửi bới thề thốt không tham gia OS vì thiếu gì sân chơi? Tuy nhiên họ vẫn truy cập với nhiều nick khác nhau, vậy lý do họ vẫn theo dõi OS là gì??
lee nói:Trong những năm đầu... Ô tô Sài Gòn là cái tên phù hợp với số đông thành viên, vì đa phần là người trong thành phố? Và những năm tháng tiếp theo, các thành viên tăng dần ra cả nước rồi lan cả nước ngoài và trở thành diễn đàn về ô tô được nhiều người tham gia...để đã có lúc, cái tên OS lại trở nên quá "nhỏ bé" phải không bác Lơ?
Cái tên OS giờ đã trở thành quen thuộc với rất nhiều người, nó không còn là giới hạn vùng miền. Thành viên vào OS chủ yếu là tìm kiếm thông tin tư vấn, trao đổi, giao lưu v.v... có thể một số người không reg nick nhưng vẫn truy cập OS thường xuyên.. và vấn đề để duy trì và phát triển lâu dài thì BDH OS cũng đã có kế hoạch xây dựng thông tin, mua bán v.v.. trong thời gian tới. Những cái tên New York Times hay Washington Posts... nó cũng bị giới hạn "nhỏ bé".. nhưng số lượng phát hành của nó cũng toàn thế giới và em cũng hay đọc không chỉ riêng cho dân NY hay Washington. Nếu chỉ vào OS tập trung offline, hội họp hoàng tráng và ăn nhậu, hay các chuyến caravan liên tục thì giờ OS cũng chỉ là website giới hạn một số thành viên "nhỏ bé" tham gia

Last edited by a moderator:
Re:OS – chặng đường 8 năm !
Tiếp tục ảnh cũ của SN OS 2 năm!
Tiếp tục ảnh cũ của SN OS 2 năm!

Đầu gấu Hoàng BMW

OS

Gia đình Kebab

Gia đình Rùa

Tý lúc còn đang yêu..

Bác Răng - mà anh em thường gọi ..Nha khoa vô danh

Bác Minhtit
Re:OS – chặng đường 8 năm !

Văn hoá "đá lưỡi" của OS cũng có từ đó..




Nhìn lại toàn là những gương mặt "nai vàng ngơ ngác".. giờ thì khác xa rồi..