Hạng D
11/5/04
1.183
17
38
47
Vietnam
RE: OSF1-F08 Monaco

Em đồng quan điểm với bác Clavi và bác Bắp. Hamilton có đủ phẩm chất để trở thành nhà vô địch. Kubica, Nice Rosberg và có thể Vettel sẽ là những kẻ ngáng đường của Hamilton trong thời gian tới. Có thể và rất nhiều khả năng Lewis Hamilton sẽ gặp thời vận như M. Schumaker khi nhân tài như lá mùa thu trong sự nghiệp F1 của mình. Raikkonen, Alonso sẽ được coi như Mika của thời 2000, 2001 mà thôi.

Sutil chặng vừa qua cũng có thể coi như chú Sato tại Montreal năm ngoái. Đang bơi trên sông thì chân đạp trúng bãi chìm nên nổi lên mặt nước tý thôi. Ai chứ Sutil thì được kiểm chứng nhiều rồi. Đừng hy vọng gì tay đua này!
 
Hạng B2
7/7/07
259
0
0
Hà Nội
RE: OSF1-F08 Monaco

Em đã nói là em rất tiếc cho Sutil chặng này và Kimi thì nên đến trực tiếp xin lỗi Sutil. Vì sao em tiếc vậy? Chính vì tài năng của Sutil cho thấy rằng 1 cơ hội nữa để kiếm điểm như vậy là quá khó. Vettel thì cũng đã nhiều lần bị tông nhưng em biết hắn sẽ có nhiều cơ hội làm lại nên không tiếc lắm, tiếc là chiếc xe của Toro Roso không ổn định, động cơ của fe cấp cho đội đua này cũng lởm hay sao mà hay cháy thế khiến cho chú Vet nhiều lần về đích sớm. Mùa năm ngoái, sau chặng Montreal, Vet có cơ hội thử tài khi Ku bị chấn thương và trở thành tay đua trẻ nhất có điểm ở f1 (cái này em không rõ lắm, bác nào biết vào confirm hộ cái).
 
Chi Hội Phó SFC
2/1/07
1.682
4
36
48
Hà Nội
RE: OSF1-F08 Monaco

Trích đoạn: kebab

Em thì lại nghĩ Lewis có đủ mọi phẩm chất để trở thành một tượng đài và có lẽ sẽ là không ngoa khi nói Lewis sẽ thống trị F1 trong những mùa giải kế tiếp, khi mà những cái tên như Fonzo, Kimi bước sang nửa kia của sự nghiệp.
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif

HAM sẽ là No1 khi KIMI về hưu , hắn còn quá trẻ và đừng bác nào nói với em là HAM toàn ăn may mà ko có tài năng thực sự nhé ...