Tập Lái
1/10/14
27
125
28
Tối qua em vừa đi Biên Hoà và chạy về lại SG liền, ko thấy ai hỏi gì ạ chắc do trời hơi mưa)
 
Hạng B2
17/9/13
350
2.163
96
Tối qua em vừa đi Biên Hoà và chạy về lại SG liền, ko thấy ai hỏi gì ạ chắc do trời hơi mưa)
Chắc cứ chạy xe tới chốt, không cho qua thì đứng đó chờ ....trời mưa các bác nhỉ :D
 
  • Haha
Reactions: MU_CEO
Hạng B2
21/9/13
387
381
63
Không biết có bác nào đi thực tế rồi thì xin cái review cụ thể, em chỉ định về Định Quán thăm ba mẹ, đi về trong ngày thôi mà chưa biết sao.
 
Hạng D
4/10/15
1.427
2.503
113
36
''nghe nói ''với''nghe đồn'' nghe cũng quen quen:D:D:D,xe ở hàng gòn chạy qua cẩm mỹ còn chưa được nữa nói chi sg!!
Trên group TĐTL có mấy người đi được rồi đó bác, nhưng chính họ cũng xác nhận là chốt ko ngoắc chứ ko phải ko có chốt, nên vẫn là hên xui. Chủ yếu thông chốt được hay ko chứ vào rồi thì chạy bình thường, ko cách ly cách liếc gì cả
 
Hạng B2
27/3/19
132
69
41
45
Em vừa đi về ĐN trong ngày, hôm qua.
Full giáp, xét nghiệm, khai lịch trình, 2 muzi xanh.
Lúc qua phà Cát Lái, trời mưa, ko ai xét gì chạy bon bon.
Ơ, 300k ngoáy mũi của tôi.
Mình tét trước khi đi hay tới trạm đồng nai nó ngoáy bác
 
Hạng B2
17/9/13
350
2.163
96
Để các bác muốn đi Đồng Nai nắm thêm thông tin, e chia sẻ thông tin thực tế e trải nghiệm cuối tuần rồi. e về Phú Túc - Định Quán, qua cao tốc.

1. Chiều SG-ĐN:

- Trạm Long Phước: xe con bị ngoắc hết, có người thấy xxx kiểm tra cốp sau. E thì đưa QR quét, cầm sẵn gxn, e nhanh miệng nói luôn là e 2 mũi rồi. A bộ đội hỏi e xe 2 người à, e dạ. Xong họ cho đi, không kiểm tra xe.

Có ông hàng xóm đi BRVT, bị hỏi GXN, ô nói BRVT không bắt nên không có. Ô được cho đi với lời đe, mai mốt lên không cho vô ráng chịu, nhưng tối qua ô vô được bình thường (vì tấp vô chốt mà không thấy ai ra hỏi nên ô đi luôn).

- Trạm Dầu Giây: chỉ có 2-3 người ngồi, có 1 xe của xxx, nhưng không ai bị gọi cả. Thông tin thêm: e đưa tờ 100k phí BOT mà được thối 10k, e cũng bất ngờ, vì e tính đi mà chợt nhớ là nên lấy bill.

Từ Dầu Giây lên tới Phú Túc không có trạm nào cả.

2. Chiều ĐN-SG:

- Trạm Dầu Giây: không có trạm, thông suốt. E ngó sang chiều vào ĐNai, thì cũng như hôm qua, có chốt, nhưng chỉ 1-2 người và không có kiểm tra gì. Xem ra ĐNai còn dễ thở hơn ô TP.

- Trạm Long Phước: có người đứng vẫy xe du lịch vào hết. Tấp vô làm thủ tục quét mã. Có người được quét QR xong là đi, có người thì được hỏi mũi vaccine. E thì quét QR và đưa 2 tờ gxn. Xe khá đông, không có người kiểm tra tại chỗ mà mình tự nguyện vô chốt.

Hi vọng có 1 chút thông tin hữu ích cho bác nào cần.