Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Nghĩ sao ngồi lảm nhảm với cái xe cho nó hoạt động. Lên xe không dám nói chơi luôn, lỡ nói nói câu nào như kể về một đoạn đua xe -> nó nhận lệnh thì die. Tôi chỉ cần cái xe có nhiều yếu tố an toàn, đa phần những cái tự động không cần, những nút tùy chỉnh tôi cũng thấy thao tác nhanh và chính xác hơn nhiều so với cảm ứng, khỏi phải nhìn cũng bấm được.
 
  • Like
Reactions: donvvvn
Hạng C
19/3/15
632
557
93
42
Cung giong smart phone thoi. Truoc day Blackberry. Bay gio Iphone. Co 01 nut Home tren man hinh thoi.
 
Hạng B2
23/11/15
302
298
63
44
Em thì khoái có mấy cái nút, cái núm, xoay xoay xe xe đỡ buồn ngủ. Mà cái cảm giác bấm bấm, xe xe nó đã làm sao á. :D
 
Hạng B1
8/12/15
59
51
18
Theo quan điểm của em thì mấy cái núm tròn tròn đó giải quyết được vấn đề:
- Dễ chế tạo
- Thay thế
- Sửa chữa
- Kinh tế
Giờ gom hết vào một màn hình điều khiển không phải không được nhưng sẽ làm cho người sử dụng bị rối và thao tác chậm, làm mất tập trung trong khi lái xe...
Bán xe cho toàn người trẻ năng động thì bỏ rơi thị trường người có tuổi, mắt mờ nhìn màn hình phải đeo cái kiếng rồi chỉnh chỉnh
Muốn chỉnh cái nào thì chụp vào đó mà xe xe lăn lăn vặn vặn, núm nào ra núm đó không lẫn lộn!
Cuối cùng cũng phải đi về cái tinh tế, tiện dụng chứ không phải theo công nghệ là hay... bán không được xe nguyên đám ngồi khóc dở :v
 
  • Like
Reactions: xlive