Em cũng nghĩ như bác. Lấy điểm tiếp xúc của bánh xe trước và sau với mặt đường nối lại thành đường thẳng . Đường thẳng này phải song song với vạch sơn kẻ đường . Có cái định lý thế này: Hình chiếu xuyên tâm của những đường thẳng song song là những đường thẳng ss hoặc trùng nhau.Sao nhìn hình co cảm giác ô tô và xe máy đang lủi vô lề chứ ko phải đi thẳng. Có ai thấy giống như em ko
em cũng nghĩ như vậy, tại lên dốc nên thành góc khuất và có cảm giác là chỉ 2 làn;Đâu phải cái eo gì đâu bác.
Do mặt đg chỗ bác đánh dấu có độ dốc làm bác nhìn lầm rồi.
Hình này cũng là bài tập luyện khả năng phán đoán không gian 3 chiều hay đó!
chứ làm gì có eo co gì...
Do hiệu ứng quang học đó bác, máy đặt bên lề chụp xéo xe và từ rất xa (có thể cả trăm mét), như bác nhìn 2 cái bánh xe như muốn dính vào nhau đó nhưng thực tế xa nhau cả mét.
Trong hình học thì nếu bác xem hướng di chuyển của xe là 1 đường thẳng, hướng tia bắn (là hướng ống kính chụp hình) là 1 đường thẳng thứ 2, khoảng cách càng xa thì góc tạo bởi 2 đường thẳng này càng hẹp —> cảm giác hai đường này trùng nhau tại điểm đặt máy (là lề đường).
Trong hình học thì nếu bác xem hướng di chuyển của xe là 1 đường thẳng, hướng tia bắn (là hướng ống kính chụp hình) là 1 đường thẳng thứ 2, khoảng cách càng xa thì góc tạo bởi 2 đường thẳng này càng hẹp —> cảm giác hai đường này trùng nhau tại điểm đặt máy (là lề đường).
Sao nhìn hình co cảm giác ô tô và xe máy đang lủi vô lề chứ ko phải đi thẳng. Có ai thấy giống như em ko