Chuyên Xe
15/3/19
381
451
63
34
Theo phó chủ tịch quốc hội, nên bắt tài xế say xỉn lao động công ích như nạo vét sông Tô Lịch, chứ chỉ phạt tiền nhiều người sẽ không sợ.
Phó chủ tịch quốc hội: Nên bắt tài xế say sỉn nạo vét sông Tô Lịch thì mới biết sợ


Tại phiên họp chiều 9/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 20 ngày, khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào ngày 14/6.
Đề cập đến tình trạng nhiều người đã uống rượu bia rồi vẫn cố tình điều khiển phương tiện giao thông, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng cần nâng mức xử phạt. Thậm chí, có thể bắt lao động công ích, như bắt nạo vét sông Tô Lịch, bởi nếu chỉ phạt tiền 15 đến 20 triệu đồng thì nhiều người sẵn sàng bỏ ra nộp ngay.
Với trường hợp nghiện ma túy cầm vô lăng, theo ông cần tước giấy phép lái xe vĩnh viễn nếu gây tai nạn ở mức xử phạt hành chính. Nặng hơn thì xử theo Luật Hình sự để tạo sự răn đe.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần nghiêm khắc chấn chỉnh tình trạng này, uống rượu bia quá mức có thể tịch thu giấy phép lái xe và phạt lao động công ích như bắt đi thu gom rác, ở địa phương nào thì về thu rác ở phường đó. Đây cũng là biện pháp để giáo dục.
Báo giao thông.
 

Attachments

Hạng D
13/11/15
1.653
3.709
113
Muốn sợ, thì thi hành luật một cách rõ ràng, khách quan, đúng người đúng tội thì sẽ sợ ngay. Sự thật ai nhìn vào cũng thấy mà chả ai dám nói. Chán mấy ông cuốc hội.
 
Theo phó chủ tịch quốc hội, nên bắt tài xế say xỉn lao động công ích như nạo vét sông Tô Lịch, chứ chỉ phạt tiền nhiều người sẽ không sợ.
View attachment 1913754

Tại phiên họp chiều 9/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 20 ngày, khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào ngày 14/6.
Đề cập đến tình trạng nhiều người đã uống rượu bia rồi vẫn cố tình điều khiển phương tiện giao thông, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng cần nâng mức xử phạt. Thậm chí, có thể bắt lao động công ích, như bắt nạo vét sông Tô Lịch, bởi nếu chỉ phạt tiền 15 đến 20 triệu đồng thì nhiều người sẵn sàng bỏ ra nộp ngay.
Với trường hợp nghiện ma túy cầm vô lăng, theo ông cần tước giấy phép lái xe vĩnh viễn nếu gây tai nạn ở mức xử phạt hành chính. Nặng hơn thì xử theo Luật Hình sự để tạo sự răn đe.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần nghiêm khắc chấn chỉnh tình trạng này, uống rượu bia quá mức có thể tịch thu giấy phép lái xe và phạt lao động công ích như bắt đi thu gom rác, ở địa phương nào thì về thu rác ở phường đó. Đây cũng là biện pháp để giáo dục.
Báo giao thông.
Tà lưa !
 
Hạng B2
3/5/19
237
474
81
29
ngon thì làm từ trên xuống dưới dân mới biết sợ chứ k phải nói suông