Hạng C
2/1/16
571
32.218
93
Do các thiết bị chúng ta sử dụng hàng ngày thay đổi công nghệ pin (lead acid, nickel, lithium) nên một số anh em chưa cập nhật lại cách sạc thiết bị. Mình xin trích 2 ý quan trọng khi sạc pin lithium (có trong hầu hết thiết bị hiện tại). Mình không giải thích, chỉ đưa link cho mọi người tham khảo:

1. Có cần sạc đầy hay không?
Trả lời: Không. Sạc không đầy tốt hơn sạc đầy.
Cách đây hơn 10 năm. Khi xài laptop Vaio đã có chức năng battery care, sạc 80% là tự ngắt sạc. Apple thì mình nhớ 95% trên con Macbook Pro 2008. Cho nên anh em không nên sạc đầy. Nếu mọi người để ý khi sạc pin điện thoại, lúc pin đạt khoảng 90-95% là đèn tín hiệu trên điện thoại chuyển từ đỏ sang xanh.

2. Có nên dùng hết pin không?
Trả lời: Không. Xài cạn pin sẽ làm pin chai.
Xài laptop là dễ thấy nhất. Khoảng còn 10% là hệ điều hành warning rồi, 5% thì nó có thể shutdown máy luôn.

Tham khảo: https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_charge_when_to_charge_table
 
Hạng F
5/3/05
8.717
71.650
113
đây
Đầy hay không là khái niệm mơ hồ, và hầu hết đíu bao giờ sạc thực sự đầy 100% đc cho nên nó viết cho vui, chưa kể pin lithium bây giờ ngưỡng full và empty nó có sự dao động khác biệt nhau, có loại từ 2.8v tới 4.35v, có loại 3.0v tới 4.2v, và cho dù vừa mới sạc báo đầy 100% thì đo lại cũng tụt áp một chút so với mức 4.2v nên khái niệm fully charge chỉ tương đối
 
Hạng C
2/1/16
571
32.218
93
Đầy hay không là khái niệm mơ hồ, và hầu hết đíu bao giờ sạc thực sự đầy 100% đc cho nên nó viết cho vui, chưa kể pin lithium bây giờ ngưỡng full và empty nó có sự dao động khác biệt nhau, có loại từ 2.8v tới 4.35v, có loại 3.0v tới 4.2v, và cho dù vừa mới sạc báo đầy 100% thì đo lại cũng tụt áp một chút so với mức 4.2v nên khái niệm fully charge chỉ tương đối
Anh nên để hệ điều hành hoặc soft làm việc đó! Không cần phải nhọc đầu.
 
HVH confirmed
Hạng C
1/2/13
734
16.706
93
Anh nên để hệ điều hành hoặc soft làm việc đó! Không cần phải nhọc đầu.
chả có cái hệ điều hành nào nó làm cái việc pin còn 10% là tắt máy để bảo vệ cục pin hết anh, tội thiệt là tội!:D
còn ba cái app này thì anh thích và quý cục pin hơn tính năng sử dụng bình thường thì anh cứ xài, không ai cấm!:)
 
Hạng C
2/1/16
571
32.218
93
2. Có nên dùng hết pin không?
Trả lời: Không. Xài cạn pin sẽ làm pin chai.
Xài laptop là dễ thấy nhất. Khoảng còn 10% là hệ điều hành warning rồi, 5% thì nó có thể shutdown máy luôn.

Tham khảo: https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_charge_when_to_charge_table

chả có cái hệ điều hành nào nó làm cái việc pin còn 10% là tắt máy để bảo vệ cục pin hết anh, tội thiệt là tội!:D
còn ba cái app này thì anh thích và quý cục pin hơn tính năng sử dụng bình thường thì anh cứ xài, không ai cấm!:)

Khổ anh quá! Anh đọc mà cũng không đọc kỹ đâu. Mình có nói rõ hdh của laptop, nếu anh hiểu tại sao nó đòi shutdown máy khi 5% là lúc đó mới có thể bảo vệ dữ liệu. Chứ đợi xuống 1% thì máy tắt nữa chừng thì mất hết dữ liệu!

Mà thôi! Chia sẽ kinh nghiệm với anh như vậy! Mình nói có dẫn chứng cụ thể. Anh không đồng ý thì anh có thể next.
 
HVH confirmed
Hạng C
1/2/13
734
16.706
93
Khổ anh quá! Anh đọc mà cũng không đọc kỹ đâu. Mình có nói rõ hdh của laptop, nếu anh hiểu tại sao nó đòi shutdown máy khi 5% là lúc đó mới có thể bảo vệ dữ liệu. Chứ đợi xuống 1% thì máy tắt nữa chừng thì mất hết dữ liệu!

Mà thôi! Chia sẽ kinh nghiệm với anh như vậy! Mình nói có dẫn chứng cụ thể. Anh không đồng ý thì anh có thể next.
Ờ nói vụ nó warning khi pin còn 10% rồi 5% vì sợ mất dữ liệu thì mình đồng ý hai tay:)