Pro
Super Moderators
11/8/08
1.182
1.998
113
Porsche lập kỷ lục doanh số sau nửa đầu năm 2021: Cayenne vẫn là mẫu xe ăn khách nhất

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới liên tục chao đảo bởi dịch bệnh, nhưng Porsche vẫn giữ được đà tăng trưởng hết sức khả quan khi bán ra đến 153.656 xe trên toàn cầu sau nửa năm. Đây cũng là kỷ lục của hãng xe Đức với mức tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp không nhỏ vào thành công của hãng xe Đức chính là Porsche Cayenne với 44.050 xe đến tay khách hàng, tăng 12% so với nửa năm 2020. Đàn em Macan xếp thứ hai với 43.618 xe, tăng 27%. Xếp thứ 3 là mẫu xe huyền thoại 911 với doanh số 20.611 xe (tăng 22%). Taycan, 718 Boxster và Cayman đều có mức tăng trưởng 33% với doanh số lần lượt 19.82211.922 xe. Mẫu coupe 4 cửa Panamera xếp cuối với 13.633 xe nhưng vẫn tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Porsche Taycan

Về thị trường, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi và khu vực Trung Đông đóng góp doanh số 69,199 xe. Trong đó, Trung Quốc cũng là quốc gia mua xe Porsche nhiều nhất trên toàn cầu với 48.654 xe đã bán ra sau nửa năm 2021, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại đây, Porsche 911 bán ra 2.324 xe và đạt mức tăng trưởng nhảy vọt 83%.

Mỹ là quốc gia xếp thứ hai sau Trung Quốc với doanh số 36.326 xe, tăng 50% so với nửa năm 2020. Trong khi đó Châu Âu là thị trường đứng thứ hai về doanh số với 40.435 xe bán ra (tăng 25%). Riêng tại quê nhà Đức, Porsche bán được 13.094 xe.

Ông Detlev von Platen, thành viên điều hành Porsche chuyên trách kinh doanh và tiếp thị cho biết: “Sau nửa năm 2021, chúng tôi đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan. Danh sách đơn đặt hàng cũng đã lấp đầy. Cùng với đó chúng tôi cũng phải đối mặt với những tiêu cực do đại dịch Corona, cũng như thiếu hụt về chất bán dẫn trên toàn cầu. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, nhưng vẫn cố gắng duy trì đà tăng tưởng.”

Porsche Cayenne GTS 2022


Tuy nhiên, von Platen vẫn lạc quan về định hướng điện khí hóa của Porsche: “ Chúng tôi vô cùng vui mừng khi những mẫu xe thể thao của Porsche đáp ứng được nhu cầu rất cao của khách hàng. Bằng chứng là mức tăng trưởng của Porsche cao hơn khá nhiều mức chung của thị trường toàn cầu. Cùng với đó là sự tăng trưởng các dòng xe điện cho thấy những định hướng chiến lược đúng đắn mà Porsche theo đuổi suốt thời gian qua.”

Ông bổ sung thêm, “Tại Châu Âu, khoảng 40% xe mới hiện nay là xe điện, bao gồm cả xe điện thuần túy và xe lai plug-in hybrid. Và nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục hiện thực hóa những giấc mơ của khách hàng trong lĩnh vực này.”

Nguồn Paultan
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
Ủa sao vậy bác?
Chắc là tại do tính thực tế.
Kiểu xe phụ, thỉnh thoảng lấy ra chạy thì vui.
Còn đi hàng ngày thì ko hợp lý lắm.
Kiểu Panamera, xe to nhưng mà đi cũng oải lắm, mấy hôm kẹt đường đi ôm xe 2h đau cả lưng. Macan hay mấy con thể thao chắc còn dễ trĩ hơn.
 
Hạng B1
19/3/07
67
19
8
bác nói vậy là doanh số nó cứ tăng hoài , nếu mà ai cũng review như bác thì nó nghĩ bán lâu rồi ,