17/8/22
246
195
43
Quận Bình Thạnh
Porsche là một trong những nhà sản xuất có bước chuyển mình nhanh chóng qua xe điện, thậm chí hãng xe Đức còn đang có dự định sản xuất một số lượng cực lớn mẫu SUV Macan bản chạy điện chuẩn bị ra mắt.

porsche-macan-bev-prototype-6-16206544900361016929863.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Automobilwoche, thành viên thuộc ban điều hành của Porsche là ông Albrecht Reimold đã xác nhận rằng mẫu Macan chạy điện sẽ được bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay, thậm chí hãng còn muốn sản xuất và bán 80.000 chiếc mỗi năm.

Trước đó, nhà hãng xe Đức cũng đã xác nhận rằng họ sẽ chế tạo Macan chạy điện song song với mô hình động cơ đốt trong hiện tại trong khoảng 2 năm trước khi hoàn toàn chuyển qua xe điện.

Porsche Macan từ lâu đã là một trong những mẫu xe thành công nhất của hãng, tính riêng nửa đầu năm 2022 đã có 38.039 chiếc Macan được bán ra, nó chỉ xếp sau Cayenne với 41.947 chiếc.

Trong khi đó nhu cầu với mẫu xe chạy điện của hãng là Taycan cũng tăng mạnh, khi có đến 18.877 chiếc đã được bán ra trong nửa đầu năm 2022. Con số này cũng giúp Porsche càng tin tưởng về sự thành công của mẫu Macan chạy điện khi ra mắt.

Electric-Porsche-Macan-8.jpg

Hồi tháng 7, Porsche Macan EV đã có lần đầu xuất hiện tại Áo với thiết kế hoàn chỉnh bên ngoài, đầu xe là cụm đèn chiếu sáng dạng ma trận với 4 dải Led nằm ngang, phía dưới có thêm cụm đèn được đặt lùi bên trong hốc. Nhiều khả năng một hệ thống cửa gió chủ động sẽ được trang bị để giúp tạo luồng khí mát lên các hệ thống của xe.

Phía đuôi xe là phần đèn hậu được làm nhỏ và tinh tế, cánh gió chủ động được đặt ngay rìa kính sau.

Bên trong xe vẫn là bảng đồng hồ kỹ thuật số quen thuộc, vô-lăng thể hiện sự thể thao, cạnh bên là màn giải trí trung tâm hình chữ nhật và ngay dưới là một màn hình điều khiển nhỏ của điều hòa.

Hiện tại thông số kỹ thuật về Porsche Macan điện vẫn chưa được công bố, nhưng một số báo cáo cho thấy mẫu xe này có thể có công suất lên tới 700 mã lực. Một mức công suất đủ gây áp lực lên những đối thủ.

Electric-Porsche-Macan-1.jpg

Có điều kế hoạch ban đầu là chiếc xe sẽ được giới thiệu vào năm 2023 nhưng vào tháng trước, giám đốc điều hành Porsche là ông Oliver Blume cho biết "việc ra mắt của Macan chạy điện sẽ bị trì hoãn đến năm 2024 do các vấn đề phần mềm".

Cụ thể, công ty phần mềm Cariad của Tập đoàn Volkswagen đã bị cáo buộc là đã chậm trễ trong quá trình phát triển, làm các mẫu xe điện do Porsche, Audi và Bentley phát triển cũng không thể ra mắt đúng dự định.

Như vậy, sẽ còn khoảng 2 năm nữa người dùng mới có thể được tiếp cận với mẫu Macan chạy điện hoàn toàn.

>>> Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Một tương lai gần được hoạch định trong hôm nay!
 
Hạng D
19/4/15
1.378
1.868
113
Macan bình thường đã hơi bé rồi.
Nếu muốn giữ không gian mà ko sợ pin chiếm diện tích sàn thì phải nâng mái, mà sợ là Pors chẳng bao h phá form xe.
Dự là 718 nâng gầm.
 
Hạng D
25/10/07
1.310
6.095
113
Macan bình thường đã hơi bé rồi.
Nếu muốn giữ không gian mà ko sợ pin chiếm diện tích sàn thì phải nâng mái, mà sợ là Pors chẳng bao h phá form xe.
Dự là 718 nâng gầm.
Nó mà to rộng hơn thì lại thành Keyen òy.
 
Hạng F
3/10/15
9.729
11.965
113
Vinfast để con sedan A hoá thành xe điện như Porsche làm cho Macan này khéo hay hơn.
 
Hạng C
23/9/20
849
7.162
93
Sao họ ko thu tiền cọc trước mí a nhỉ. Thêm đòn chí mạng nữa là dừng làm xe xăng, kh của Po Sờ sẽ phải mua xe điện của họ.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.729
11.965
113
Sao họ ko thu tiền cọc trước mí a nhỉ. Thêm đòn chí mạng nữa là dừng làm xe xăng, kh của Po Sờ sẽ phải mua xe điện của họ.
Nghe như mấy hãng của VN vậy nhỉ :-D