Tags
f-150
Hạng D
17/12/17
1.218
30.194
113
bên Mỹ, Chính phủ không thu thuế từ người dân và doanh nghiệp nên sức sáng tạo trong Ngành Công nghiệp xe hơi không có giới hạn.
Chưa về cờ nờ lờ hử anh:D:D
 
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
bên Mỹ, Chính phủ không thu thuế từ người dân và doanh nghiệp nên sức sáng tạo trong Ngành Công nghiệp xe hơi không có giới hạn.
Bữa bên Thái, giờ qua tới Mỹ, câu này bác nói ko chắc cỡ trăm lần rồi. :confused:
 
Hạng C
19/12/16
636
402
63
32
Ngân sách Chính phủ (Mỹ) được thu từ các Tổ chức phi chính phủ anh ạ.
Tổ chức nào thế. Tổ chức phi chính phủ là j. Tổ chức này lấy đâu ra tiền, cả núi tiền cho mỹ. Ô nghe nói thế hay ô tự nghĩ thế, hiện đang ở chỗ nào vn, đã bay ra khỏi lãnh thổ vn chưa. Thuế ở vn so vs mỹ còn rẻ bèo, trừ 1 số món mà vn xếp hạng tiêu dùng đặc biệt như xe hơi
 
Tổ chức nào thế. Tổ chức phi chính phủ là j. Tổ chức này lấy đâu ra tiền, cả núi tiền cho mỹ. Ô nghe nói thế hay ô tự nghĩ thế, hiện đang ở chỗ nào vn, đã bay ra khỏi lãnh thổ vn chưa. Thuế ở vn so vs mỹ còn rẻ bèo, trừ 1 số món mà vn xếp hạng tiêu dùng đặc biệt như xe hơi

em có nghe các bác Oser hay đi Mỹ, Đức hoặc đang định cư ở 2 bên đó đều nói bên Mỹ (Đức) có hàng hóa tiêu dùng rẻ chỉ bằng nửa, còn xe hơi có giá bằng một phần ba, xăng, điện đều rẻ hơn 30%, đường cao tốc (autobahn) gần như không có trạm thu phí, trong khi đó mạng lưới Giao thông, phục vụ Y tế tốt hơn gấp 5-7 lần, Giáo dục tiến bộ hơn nửa thế kỷ, Quỹ phúc lợi xã hội cao hơn 5-6 lần..., cùng với em tham khảo thông tin trên Internet thấy chi ngân sách của Mỹ tính trên bình quân đầu người trên 1 ngày chỉ nhiều hơn Việt Nam có 20 lần, từ đó em nghĩ Chính phủ của họ không thu thuế của người dân và doanh nghiệp, Ngân sách bên đó có thể do các Tổ chức phi chính phủ đóng góp.
 
Hạng C
19/12/16
636
402
63
32
em có nghe các bác Oser hay đi Mỹ, Đức hoặc đang định cư ở 2 bên đó đều nói bên Mỹ (Đức) có hàng hóa tiêu dùng rẻ chỉ bằng nửa, còn xe hơi có giá bằng một phần ba, xăng, điện đều rẻ hơn 30%, đường cao tốc (autobahn) gần như không có trạm thu phí, trong khi đó mạng lưới Giao thông, phục vụ Y tế tốt hơn gấp 5-7 lần, Giáo dục tiến bộ hơn nửa thế kỷ, Quỹ phúc lợi xã hội cao hơn 5-6 lần..., cùng với em tham khảo thông tin trên Internet thấy chi ngân sách của Mỹ tính trên bình quân đầu người trên 1 ngày chỉ nhiều hơn Việt Nam có 20 lần, từ đó em nghĩ Chính phủ của họ không thu thuế của người dân và doanh nghiệp, Ngân sách bên đó có thể do các Tổ chức phi chính phủ đóng góp.
1 số mặt hàng như nông nghiệp bên đó đc ổn định giá, nông dân sx đc hỗ trợ. Hàng hóa bên đó rẻ vì công sx quá thấp. Vd như thịt heo mình sx mất 28-30k. Mỹ 18-20k. Thịt gà rau củ quả cũng vậy, chi phí sx thấp, hỗ trợ thuế, hỗ trợ sx nên giá rẻ. Còn lại đa số thì sấp mặt. Điển hình cho các mặt hàng xa xỉ. Thuế nhà đất. 2 là thu nhập bình quân đầu người cao, chi tiêu nhiều, tín dụng nhiều nên thị trường mạnh, nguồn tiền lưu thông trao đổi nhiều nên thuế về chính phủ càng nhiều