Đúng rồi bácCòn chuyện quay đầu đè vạch người đi bộ là sao mấy bác? Phải khi quay đầu nếu có vạch người đi bộ thì chạy qua vạch đó rồi mới được quay đầu xe ngược lại, ở ngã ba ngã tư?
Các bác cho e hỏi, e chạy trên đường Võ Văn Kiệt, em thấy biển chỉ dẫn cho rẽ trái thì em có được quay đầu khôgn ạ?
Attachments
-
90 KB Đọc: 57
Các bác cho e hỏi, e chạy trên đường Võ Văn Kiệt, em thấy biển chỉ dẫn cho rẽ trái thì em có được quay đầu khôgn ạ?
Biển R.301e là biển hiệu lệnh bắt buộc rẽ trái, không được quay đầu nhe,
Chỉ có biển R.301g , R.301h mới được quay đầu.

Lý do gì g, f được quay mà e, c ko được quay dì luận?Biển R.301e là biển hiệu lệnh bắt buộc rẽ trái, không được quay đầu nhe,
Chỉ có biển R.301g , R.301h mới được quay đầu.
View attachment 1571152
Hỏng bít, bác hỏi Bộ GTVT đêLý do gì g, f được quay mà e, c ko được quay dì luận?
Chắc cũng tùy tình hình nơi đặt biển thôi, mấy chỗ cấm quay là để tránh giao cắt, xung đột, hoặc đường 1 chiều thì làm sao quay đầu được
Chỉnh sửa cuối:
Giả dụ như đường ngược lại đi được thì sao?Hỏng bít, bác hỏi Bộ GTVT đê
Chắc cũng tùy tình hình nơi đặt biển thôi, mấy chỗ cấm quay là để tránh giao cắt, xung đột, hoặc đường 1 chiều thì làm sao quay đầu được![]()
Ha ha, đi được mà bác Chánh thích cấm đó,Giả dụ như đường ngược lại đi được thì sao?
Tương tự như cấm rẽ thôi, có nhiều đường đi được không cấm ô tô đi vào mà bác Chánh cấm rẽ vào thì bác giải thích tại sao đi?
QC 41, giải thích các biển R. 301 thừa các khoản "quay đầu" ở một số mục.Ha ha, đi được mà bác Chánh thích cấm đó,
Tương tự như cấm rẽ thôi, có nhiều đường đi được không cấm ô tô đi vào mà bác Chánh cấm rẽ vào thì bác giải thích tại sao đi?
Đúng ra là ko cần thiết.
Bởi vì luật đã qui định rõ:
"3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất."
Các biển R.301 ko có ý nghĩa cấm quay đầu.
QC 41, giải thích các biển R. 301 thừa các khoản "quay đầu" ở một số mục.
Đúng ra là ko cần thiết.
Bởi vì luật đã qui định rõ:
"3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất."
Các biển R.301 ko có ý nghĩa cấm quay đầu.
Các biển R.301 ko có ý nghĩa cấm quay đầu mà là biển hiệu lệnh bắt buộc người TGGT phải RẼ hay ĐI THẲNG,
QC không giải thích thừa, mà là đưa thêm quy định cho các biển hiệu lệnh được phép quay đầu là R.301g,h ===> phù hợp với luật là được phép quay đầu nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
Trong luật e thấy là có đoạn "không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường....." dkm chứ nếu quay thì trước sau gì cũng cán qua cán lại cái vạch đi bộ, từ đó mà biết bao nhiêu vụ công an đểu nó bắt chẹt ng dân rồi, mà các bác cũng thấy thực tế đó, xe cộ tại các giao lộ chạy lung tung hướng, mình quay đầu mà chạy đến tâm giao lộ mới quay thì kẹt cmn 1 đống rồi. E thì khi rẽ trái e mới chạy đến tâm hoặc quá tâm giao lộ e mới rẽ, còn quay đầu hễ trống là ngoặc xe ngay! (Tất nhiên là đi đúng chỗ quay đầu, có cái hay đè vạch sang đường thôi)