Như vậy gặp biển báo R.301e vẫn được phép quay đầu - khi ở đó không có thêm biển cấm quay đầu chứ?Các biển R.301 ko có ý nghĩa cấm quay đầu mà là biển hiệu lệnh bắt buộc người TGGT phải RẼ hay ĐI THẲNG.
Ví dụ trường hợp đang đi trên 1 con đường cho phép lưu thông 2 chiều, đến gặp ngã 3 ( giao lộ ) với 1 con đường lưu thông 1 chiều ( từ phải sang trái), nếu không có biển cấm quay đầu thì được phép quay đầu .
Chỉnh sửa cuối:
Nếu trước giao lộ có biển R.301e là biển hiệu lệnh thì bắt buộc phải rẽ trái, không được quay đầu dù không có biển cấm quay đầu.Như vậy gặp biển báo R.301e vẫn được phép quay đầu - khi ở đó không có thêm biển cấm quay đầu chứ?
Ví dụ trường hợp đang đi trên 1 con đường cho phép lưu thông 2 chiều, đến gặp ngã 3 ( giao lộ ) với 1 con đường lưu thông 1 chiều ( từ phải sang trái), nếu không có biển cấm quay đầu thì được phép quay đầu .
Còn nếu không có R.301e thì tại giao lộ bác đương nhiên dược phép quay đầu nếu không có biển cấm quay đầu.
Chỉ được phép quay đầu tại giao lộ, hoặc nơi có biển cho phép quay đầu và đương nhiên tại đây không có vạch liền hay vạch đứt gì cả.Ai cho em hỏi là vạch liền có dc quay đầu k![]()
Cho nên một số nơi như trên đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ bác Chánh cho lắp cái ụ bê tông để bác khỏi quay trên vạch người đi bộTrong luật e thấy là có đoạn "không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường....." dkm chứ nếu quay thì trước sau gì cũng cán qua cán lại cái vạch đi bộ, từ đó mà biết bao nhiêu vụ công an đểu nó bắt chẹt ng dân rồi, mà các bác cũng thấy thực tế đó, xe cộ tại các giao lộ chạy lung tung hướng, mình quay đầu mà chạy đến tâm giao lộ mới quay thì kẹt cmn 1 đống rồi. E thì khi rẽ trái e mới chạy đến tâm hoặc quá tâm giao lộ e mới rẽ, còn quay đầu hễ trống là ngoặc xe ngay! (Tất nhiên là đi đúng chỗ quay đầu, có cái hay đè vạch sang đường thôi)
Cái này e đồng ý, và nhiều con đường đã làm như thế và hợp tình hợp lý, chứ cái vạch ng đi bộ trước đầu con lươn như thế thì 9/10 lái xe thế nào cũng chạy giống e mặc dù biết là saiCho nên một số nơi như trên đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ bác Chánh cho lắp cái ụ bê tông để bác khỏi quay trên vạch người đi bộ![]()
Các biển R.301 ko có ý nghĩa cấm quay đầu mà là biển hiệu lệnh bắt buộc người TGGT phải RẼ hay ĐI THẲNG,
QC không giải thích thừa, mà là đưa thêm quy định cho các biển hiệu lệnh được phép quay đầu là R.301g,h ===> phù hợp với luật là được phép quay đầu nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
Ngay giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng: Biển Hướng đi bắt buộc rẽ phải, chẳng những ko cấm quay đầu mà còn có làn cho quay đầu bự chảng!?Nếu trước giao lộ có biển R.301e là biển hiệu lệnh thì bắt buộc phải rẽ trái, không được quay đầu dù không có biển cấm quay đầu.
Còn nếu không có R.301e thì tại giao lộ bác đương nhiên dược phép quay đầu nếu không có biển cấm quay đầu.
Thì bác cứ quay, mình đang trích dẫn theo Luật,Ngay giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng: Biển Hướng đi bắt buộc rẽ phải, chẳng những ko cấm quay đầu mà còn có làn cho quay đầu bự chảng!?
Có chắc là GTCC lắp biển hoặc kẻ vạch đúng luật không?
Mà chắc là chổ này phải có thêm biển R411 làn ngoài sát con lươn dành cho quay đầu
Chỉnh sửa cuối:
E thì cứ tới giao lộ, ko vạch liền, ko có biển cấm quay thì cứ quay đầu, nếu dừng cạnh con lươn có đèn rẽ trái thì sẽ quay đầu khi đèn rẽ trái xanh. Đậu đừng quá sát con lươn, hơi ăn gian chút tạo khoản thoát đầu xe sẽ giảm bán kính quay đầu khi các bác đánh cua và ko phải mở cua khi đèn bật xanh gây bất ngờ cho xe bên phải, nhất là đi những xe thân dài nên chú ý chút.
Oh, vậy muốn quay đầu trên đoạn Võ Văn Kiệt phải làm thế nào ạ? Vì em thấy đa phần các ngã đều chỉ có bảng cho phép quẹo trái thôi ạBiển R.301e là biển hiệu lệnh bắt buộc rẽ trái, không được quay đầu nhe,
Chỉ có biển R.301g , R.301h mới được quay đầu.
View attachment 1571152