Em củng đồng ý với bác khoản này! Nhưng nếu ngoài KDC thì thế nào nhỉ? Về lý thì trong luật ko có nêu nên muốn sao củng được. Nhưng nếu vậy thì mình sẻ ko biết dc có biển báo nào sau mình ko?Đơn kép không quan trọng, quan trọng là vạch liền và đứt quãng,trong khu đông dân cư thì quay tại giao lộ nếu không cấm. Quay tại giao lộ mục đích để thấy biển báo của hướng ngược lại,em hết.
Quay trước vạch sọc vẫn đc mà fải ko bác ?ko cấm thì quay đầu đc thôi bác, nhưng né vạch sọc ra, coi chừng bị lụm![]()
trc vạch sọc là chưa tới giao lộ nha bác, trong khu dân cư thì ko đcQuay trước vạch sọc vẫn đc mà fải ko bác ?
Luật đây:Đường an dương vương thì có 2 vạch liền. Mà vạch đó thì mình không cán lên được. Vậy tới ngãu tư an dương vương với lê hồng phong, mình quay đầu ngay ngã tư đó được ko các bác?
Tại Khoản 3, Điều 15, Luật Giao thông đường bộ: “Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe”.
Đường an dương vương thì có 2 vạch liền. Mà vạch đó thì mình không cán lên được. Vậy tới ngãu tư an dương vương với lê hồng phong, mình quay đầu ngay ngã tư đó được ko các bác?
Nếu vi phạm thì bị phat:
Nghị định 171/2013/NĐ-CP:
Điểm i, Khoản 2, Điều 5: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm: “Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư”.
Ngoài khu dân cư mà muốn quay đầu ư?Em củng đồng ý với bác khoản này! Nhưng nếu ngoài KDC thì thế nào nhỉ? Về lý thì trong luật ko có nêu nên muốn sao củng được. Nhưng nếu vậy thì mình sẻ ko biết dc có biển báo nào sau mình ko?
Theo điều 15 của Luật GTĐB và các điều liên quan thì được quyền hiểu rằng: khi đang lái xe ở ngoài khu dân cư thì vẫn có thể quay đầu ở nơi không phải là giao lộ, miễn là:
Nơi đó có biển báo cho phép quay đầu xe;
hoặc:
Nơi đó không có biển cho phép quay đầu xe (và cũng không có biển cấm quay đầu xe hoặc biển cấm rẽ trái), nhưng :
* Phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ;
* Phường đường cho các xe đi ngược chiều;
* Phải quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác;
* Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.
* Không được đè qua các loại vạch kẻ đường mà luật cấm đè qua.
Thì ý em là vậy mà? Cái em thắc mắc là nếu mình quay như vậy thì làm sao biết sau mình có biển báo gì ko?Ngoài khu dân cư mà muốn quay đầu ư?
Theo điều 15 của Luật GTĐB và các điều liên quan thì được quyền hiểu rằng: khi đang lái xe ở ngoài khu dân cư thì vẫn có thể quay đầu ở nơi không phải là giao lộ, miễn là:
Nơi đó có biển báo cho phép quay đầu xe;
hoặc:
Nơi đó không có biển cho phép quay đầu xe (và cũng không có biển cấm quay đầu xe hoặc biển cấm rẽ trái), nhưng :
* Phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ;
* Phường đường cho các xe đi ngược chiều;
* Phải quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác;
* Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.
* Không được đè qua các loại vạch kẻ đường mà luật cấm đè qua.
Hỏi anh Chánh nhé! Em zọtThì ý em là vậy mà? Cái em thắc mắc là nếu mình quay như vậy thì làm sao biết sau mình có biển báo gì ko?
E cũng mấy lần vội cv nên hôg để ý quay dăm ba lần khu ADV này ngay NH Phương Đông,cũng hên hông gặp mấy a.! 