Hạng B1
26/6/12
75
0
6
Không biết có bác nào đăng cái này chưa. Hwa em vô tình đọc được thông tin quy định về vượt phải đối với đường có nhiều lane cho xe oto như sau.
<span style=""color: #ff0000;"">Câu hỏi: Xin hỏi trường hợp có nhiều làn xe nếu đi làn bên phải đi từ sau lên trước xe khác ở làn bên trái nhưng vẫn bảo đảm được tốc độ cho phép (do làn phải đi chậm) thì có coi là vượt phải hay không? Tại những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng không bị hạn chế tầm nhìn thì có được vượt xe khác hay không ?</span>
Trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam trử lời như sau:
1. <span style=""color: #ff0000;"">Tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ quy định về sử dụng làn đường như sau “Trích</span> ”:
- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
- Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
- Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.Vì vậy, trên đường có nhiều làn đường (cùng chiều) đã được phân định bằng vạch sơn, biển báo hiệu (hoặc không có biển báo hiệu) theo quy định, các phương tiện chạy nhanh hơn phải đi làn bên trái; <span style=""color: #ff0000;"">trong trường hợp phương tiện đi ở làn bên trái chạy chậm, các phương tiện đi ở làn bên phải muốn vượt phải xin vượt theo quy định. Tuy nhiên, nếu trên đường có nhiều làn đường (cùng chiều) và có vạch sơn hay biển báo hiệu quy định loại xe cho mỗi làn thì phương tiện đi làn đường bên phải chạy nhanh hơn phương tiện đi làn bên trái (trong giới hạn tốc độ cho phép của làn đường này), hoặc vì lý do nào đấy phương tiện đi trên làn đường bên trái giảm tốc độ thấp hơn phương tiện đi trên làn đường bên phải, cả hai trường hợp này đều không bị coi là vượt phải.</span>
2. Tại điểm c khoản 5 Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ quy định cấm vượt xe khác ở những nơi đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế.Vì vậy, ở những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng¸ không bị hạn chế tầm nhìn cũng không được vượt xe khác.
Chúng tôi xin gửi ý kiến như trên để người gửi câu hỏi tham khảo.
- Đại diện cho cơ quan trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Địa chỉ: Số 106, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: (04) 3.8571. 646.
nguồn: otofun.net
 
Last edited by a moderator:
5/7/12
1.083
6
38
cái vụ xe chạy chậm phải chạy về bên phải mơ hồ lắm. Bên phải của cái gì?chạy về làn đường bên phải hay chạy sát bên phải của làn đường?
 
Hạng C
10/10/08
763
834
93
SG
nguyenvanloc1991 nói:
Không biết có bác nào đăng cái này chưa. Hwa em vô tình đọc được thông tin quy định về vượt phải đối với đường có nhiều lane cho xe oto như sau.
<span style=""color: #ff0000;"">Câu hỏi: Xin hỏi trường hợp có nhiều làn xe nếu đi làn bên phải đi từ sau lên trước xe khác ở làn bên trái nhưng vẫn bảo đảm được tốc độ cho phép (do làn phải đi chậm) thì có coi là vượt phải hay không? Tại những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng không bị hạn chế tầm nhìn thì có được vượt xe khác hay không ?</span>
Trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam trử lời như sau:
1. <span style=""color: #ff0000;"">Tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ quy định về sử dụng làn đường như sau “Trích</span> ”:
- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
- Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
- Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.Vì vậy, trên đường có nhiều làn đường (cùng chiều) đã được phân định bằng vạch sơn, biển báo hiệu (hoặc không có biển báo hiệu) theo quy định, các phương tiện chạy nhanh hơn phải đi làn bên trái; <span style=""color: #ff0000;"">[style="color: #0000ff;"]trong trường hợp phương tiện đi ở làn bên trái chạy chậm, các phương tiện đi ở làn bên phải muốn vượt phải xin vượt theo quy định</span>. Tuy nhiên, nếu trên đường có nhiều làn đường (cùng chiều) và có vạch sơn hay biển báo hiệu quy định loại xe cho mỗi làn thì phương tiện đi làn đường bên phải chạy nhanh hơn phương tiện đi làn bên trái (trong giới hạn tốc độ cho phép của làn đường này), hoặc vì lý do nào đấy phương tiện đi trên làn đường bên trái giảm tốc độ thấp hơn phương tiện đi trên làn đường bên phải, cả hai trường hợp này đều không bị coi là vượt phải.[/style]
2. Tại điểm c khoản 5 Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ quy định cấm vượt xe khác ở những nơi đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế.Vì vậy, ở những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng¸ không bị hạn chế tầm nhìn cũng không được vượt xe khác.
Chúng tôi xin gửi ý kiến như trên để người gửi câu hỏi tham khảo.
- Đại diện cho cơ quan trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Địa chỉ: Số 106, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: (04) 3.8571. 646.
nguồn:

Dòng màu xanh ở trên nghe có vẻ không thực tế lắm: Xe đi làn bên phải muốn đi nhanh hơn thì phải có tín hiệu xin vượt với xe đi bên làn bên trái mình??? Nếu cho vượt xe đi làn bên trái phải chuyển sang làn bên phải, rồi xe đang đi làn bên phải phải chuyển qua làn bên trái để vượt??? Chắc thực tế không bao giờ có.;)
Em nghĩ, bỏ phần màu xanh đi. Phần trả lời còn lại là rõ rồi.
 
Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
trả lời phức tạp hóa vấn đề quá.

phương tiện đang di chuyển ở làn đường bất kỳ, không vượt quá tốc độ cho phép là đúng luật GTĐB bất kể không có hay có các phương tiện khác di chuyển ở tốc độ nào ở các làn đường khác.
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.932
113
Bình Phước
Mỗi xe mỗi làn thì vượt cái gì... Cơ mà hỏi chi lạ thế...
Cần hỏi là xe cùng 1 làn rồi chuyển làn thì có phải là vượt ko mới trúng chứ...
Mà mấy ông trả lời cũng .. rối thiệt...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
26/6/12
75
0
6
Cái này là trích nguyên văn trả lời của các anh ở trên Cục. Không phức tạp, lằng nhằng thì ko phải luật Việt Nam mà cụ.
 
Hạng C
14/1/11
886
40
28
Luật thuuwòng được các Nghi định, Thông tư làm méo. Xuống đến mức văn bản, công văn, ... thì thành mịa nó luật khác.

Cứ hiểu làn ai nấy chạy, làn nào không cấm thì được chạy.
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.243
113
Làn của ta thì ta cứ chạy, miễn đúng tốc độ cho phép là được. Chẳng lẽ cái xe chạy bên trái 20km/h thì ông bên phải đi 15km/h à.
 
Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
Nói cho rõ hơn là muốn vượt phải trên đường có nhiều làn đường :
1: Bảo đảm không lớn hơn tốc độ tối đa trong phần đường bên phải
2: Xe bên trái tốc độ chậm hơn tốc độ tối đa bên phải
vd : lane trái cho chạy 50km , phải 40k ... mà xe bên trái chạy có 30km thì chuyển sang phải vượt lên nhưng không đc max hơn 40km
Tuy hơi lằng nhằng 1 chút nhưng theo em nghĩ là như thế