Anh ko nhớ càng tốt, một xxx vừa cho biếtSao ko gom gọn lại thành 1 số đt cho toàn quốc ? Đưa cái list dài ngoằng như đánh đó bố ai mà nhớ nổi !
tụi tui đâu muốn các anh gọi, vì áp lực xh nên tụi tui để thế thôiSao ko gom gọn lại thành 1 số đt cho toàn quốc ? Đưa cái list dài ngoằng như đánh đó bố ai mà nhớ nổi !
Quy trình sai nhiều mà đưa lên mạng, thế nào cũng có nhiều người bị quy vào tội chống người thi hành công vụ vì làm theo quy trình này.
Đầu tiên phải xác định: Tuân thủ luật pháp bao gồm luật giao thông.
Dừng xe phải nhớ bật xi nhan tấp vào lề. Nếu là 4b thì ngồi yên với dây an toàn cài sẵn.
Thẻ xanh của CSGT dùng cho lực lượng tuần tra, lực lượng không tuần tra (chốt) không cần phải có thẻ xanh (em đọc cái này từ hồi ra cái thẻ xanh này, giờ không biết còn đúng không. Bác nào biết vui lòng xác nhận giúp em).
CSGT được dừng xe trong nhiều trường hợp chứ không chỉ 2.
CSGT phải thông báo lỗi hoặc lý do dừng xe. Tuyệt đối không đưa giấy tờ khi chưa biết rõ lý do dừng xe là gì. (Chỗ này nhiều người hay nhầm là CSGT phải chứng minh lỗi rồi mới đưa giấy tờ nên sau khi CSGT báo lỗi rồi cãi nhau ầm ĩ không chịu đưa giấy. Dễ bị đưa về phường.)
Trường hợp kiểm tra hành chính, CSGT cũng không có nghĩa vụ trình chuyên đề như nhiều người vẫn nghĩ, họ có cho xem thì tốt, không cho xem thì chỉ có quyền khiếu nại sau. Chỉ có lực lượng thanh tra của ngành mới có quyền yêu cầu cho xem chuyên đề.
Nếu xử lý vi phạm luật, CSGT chỉ buộc phải trình ra bằng chứng cho một số lỗi ví dụ chạy quá tốc độ. Việc CSGT trực tiếp phát hiện một số lỗi giao thông mà không cần bằng chứng là phù hợp với nhiệm vụ của CSGT theo quy định hiện nay. Người dân có quyền khiếu nại nếu thấy CGST bắt bậy, nếu có bằng chứng thì CSGT sẽ bị phạt.
Lỗi chạy quá tốc độ cho phép phải có hình ảnh và súng bắn tốc độ có tem kiểm định hợp lệ.
Các lỗi như đè vạch, vượt phải, vượt đèn đỏ, xi nhan… nếu vi phạm nhưng kiên quyết yêu cầu đưa ra được bằng chứng.=> sẽ bị đưa về phường và/hoặc lập biên bản với người làm chứng.
Đầu tiên phải xác định: Tuân thủ luật pháp bao gồm luật giao thông.
Dừng xe phải nhớ bật xi nhan tấp vào lề. Nếu là 4b thì ngồi yên với dây an toàn cài sẵn.
Thẻ xanh của CSGT dùng cho lực lượng tuần tra, lực lượng không tuần tra (chốt) không cần phải có thẻ xanh (em đọc cái này từ hồi ra cái thẻ xanh này, giờ không biết còn đúng không. Bác nào biết vui lòng xác nhận giúp em).
CSGT được dừng xe trong nhiều trường hợp chứ không chỉ 2.
CSGT phải thông báo lỗi hoặc lý do dừng xe. Tuyệt đối không đưa giấy tờ khi chưa biết rõ lý do dừng xe là gì. (Chỗ này nhiều người hay nhầm là CSGT phải chứng minh lỗi rồi mới đưa giấy tờ nên sau khi CSGT báo lỗi rồi cãi nhau ầm ĩ không chịu đưa giấy. Dễ bị đưa về phường.)
Trường hợp kiểm tra hành chính, CSGT cũng không có nghĩa vụ trình chuyên đề như nhiều người vẫn nghĩ, họ có cho xem thì tốt, không cho xem thì chỉ có quyền khiếu nại sau. Chỉ có lực lượng thanh tra của ngành mới có quyền yêu cầu cho xem chuyên đề.
Nếu xử lý vi phạm luật, CSGT chỉ buộc phải trình ra bằng chứng cho một số lỗi ví dụ chạy quá tốc độ. Việc CSGT trực tiếp phát hiện một số lỗi giao thông mà không cần bằng chứng là phù hợp với nhiệm vụ của CSGT theo quy định hiện nay. Người dân có quyền khiếu nại nếu thấy CGST bắt bậy, nếu có bằng chứng thì CSGT sẽ bị phạt.
Lỗi chạy quá tốc độ cho phép phải có hình ảnh và súng bắn tốc độ có tem kiểm định hợp lệ.
Các lỗi như đè vạch, vượt phải, vượt đèn đỏ, xi nhan… nếu vi phạm nhưng kiên quyết yêu cầu đưa ra được bằng chứng.=> sẽ bị đưa về phường và/hoặc lập biên bản với người làm chứng.