Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cứ in tiền thoải mái, ai thích vay thì cho vay liền ... vậy là ls giảm ngay
, cần quái gì biết lạm phát là bao nhiêu.
Chú ý đoạn này nhé:
".......
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ linh hoạt hơn trong việc điều hòa lượng tiền cung ứng cho thị trường.
Đổi lại, các ngân hàng phải nỗ lực giảm dần lãi suất và mục tiêu là trong tháng 9 sẽ kéo lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh thông thường về mức 17-19%. ...."
Ô hô ai tai ...

Chú ý đoạn này nhé:
".......
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ linh hoạt hơn trong việc điều hòa lượng tiền cung ứng cho thị trường.
Đổi lại, các ngân hàng phải nỗ lực giảm dần lãi suất và mục tiêu là trong tháng 9 sẽ kéo lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh thông thường về mức 17-19%. ...."
Ô hô ai tai ...
Last edited by a moderator:
" Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ linh hoạt hơn trong việc điều hòa lượng tiền cung ứng cho thị trường."
Trước đây có bác quan chức ngành ngân hàng cũng đã từng phát biểu rằng " tiền vnd ko thiếu vì chúng ta tự in được "
Em hoàn toàn "tin tưởng" vào các bác í đới.
Trước đây có bác quan chức ngành ngân hàng cũng đã từng phát biểu rằng " tiền vnd ko thiếu vì chúng ta tự in được "
Em hoàn toàn "tin tưởng" vào các bác í đới.
Lyudmila nói:" Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ linh hoạt hơn trong việc điều hòa lượng tiền cung ứng cho thị trường."
Trước đây có bác quan chức ngành ngân hàng cũng đã từng phát biểu rằng " tiền vnd ko thiếu vì chúng ta tự in được "
Em hoàn toàn "tin tưởng" vào các bác í đới.
càng cố kéo ls về thì tâm lý tìm nơi trú ẩn ở u và g càng mạnh thôi. Lạm phát thì cao nghêu mà cứ hô hào kéo ls bằng cách linh hoạt cung tiền mới ghê. em còn thấy cả cái giải pháp là NHNN bán vàng cho dân bằng chứng chỉ vàng. Hiện nay, tổng dư tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TM dưới hình thức vàng khoảng hơn 2 triệu lượng.
Last edited by a moderator:
http://tintuc.timnhanh.co...u-do-dang-nong-len.htm
Tại các điểm thu đổi ngoại tệ quanh chợ Bến Thành, quận 1, lúc 17h, nhiều nơi báo giá bán USD quanh 21.200 đồng, còn thu gom lên 21.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá này cũng không thấm vào đâu khi trên địa bàn chợ Tân Định, quận 1, nhiều chủ hiệu vàng đã báo giá cao hơn 300 đồng với mức bán ra 21.500 đồng. Thậm chí, một vài điểm tại chợ Bà Chiểu còn hét giá với khách 21.900 đồng.
Lý giải cho sự tăng giá chóng mặt này, các chủ thu đổi ngoại tệ cho rằng, vì hiện nay nguồn cung không có nên phải đẩy giá lên cao. "Tuy sức mua không mạnh, nhưng vì hiện người bán USD không có nên chúng tôi phải tăng giá lên cao", một chủ hiệu trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 nói.
Tại các điểm thu đổi ngoại tệ quanh chợ Bến Thành, quận 1, lúc 17h, nhiều nơi báo giá bán USD quanh 21.200 đồng, còn thu gom lên 21.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá này cũng không thấm vào đâu khi trên địa bàn chợ Tân Định, quận 1, nhiều chủ hiệu vàng đã báo giá cao hơn 300 đồng với mức bán ra 21.500 đồng. Thậm chí, một vài điểm tại chợ Bà Chiểu còn hét giá với khách 21.900 đồng.
Lý giải cho sự tăng giá chóng mặt này, các chủ thu đổi ngoại tệ cho rằng, vì hiện nay nguồn cung không có nên phải đẩy giá lên cao. "Tuy sức mua không mạnh, nhưng vì hiện người bán USD không có nên chúng tôi phải tăng giá lên cao", một chủ hiệu trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 nói.
- Status
- Không mở trả lời sau này.