PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
<font color="maroon"><font size="3"><b>Renault giới thiệu mẫu sedan cho các nước nghèo</b></font id="size3">

<font size="1">AP -- Jun 2, 2004</font id="size1">


42397.52FRANCE-RENAULT.sff.jpg

<font size="1"><b>"Logan", chiếc xe gia đình có giá 5000 Euros (US$ 6,000). </b></font id="size1">


PARIS -- Mẫu xe mới nhất của Renault sẽ không có cửa kính điện, không tay lái trợ lực, không ABS. Thậm chí cũng không có máy điều hòa không khí, và nếu bạn muốn nghe nhạc trong khi lái, bạn phải tự hát.

Nhưng với giá khởi điểm 6.100USD, hãng xe Pháp hy vọng chiếc "Logan" mới mà sẽ được giới thiệu vào ngày Thứ tư này, sẽ chiếm được vị trí chủ đạo trong những thị trường mới, nơi mà xe hơi đang phát triển rất nhanh.

Các nhà phân tích vẫn còn phân vân liệu động thái này sẽ kiếm được nhiều tiền cho Renault, hay nó sẽ đưa thương hiệu của cả tập đoàn xuống thị trường cấp thấp.

Tại Bắc Phi và Trung Âu, chiếc Logan sẽ được mang nhãn hiệu Dacia, tên của hãng xe nhà nước Romania mà Renault đã mua lại 50% cổ phần vào năm 1999.

Ở các nước như Nga, nơi mà Logan sẽ được bán với giá 9.800 đến 12.250USD, nó sẽ được mang nhãn hiệu Renault cùng với logo của chính hãng.

Renault đang hy vọng sẽ bán được khoảng 700.000 chiếc cho đến năm 2010, chủ yếu tại Đông và Trung Âu, Nga, Trung Đông, Mỹ la tinh và Bắc Phi.


Doanh số của Renault đã tăng 11% trong Quý 1 năm 2004, phần lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Âu và Nga.

Logan đã bắt đầu được xuất xưởng tại Romania và sẽ được bán vào tháng Chín này. Sau đó nó sẽ tiếp tục được sản xuất tại Nga, Ma-rốc, Columbia và Iran.

Dù là đơn giản nhưng hầu hết những chiếc Logan đều mang máy 1.4L của Renault, 5 chỗ ngồi thoải mái, KHoang hành lý lớn và hộp số tay 5 số giống như những model đắt tiền hơn, như là Megane II và Laguna II.

Kế hoạch phát triển chiếc Logan cũng tính tới các thị trường mới như Trung Quốc. Chủ tịch Louis Schweitzer của Renault cho biết nếu kế hoạch được chính phủ Trung Quốc chấp thuận, chiếc Logan sẽ được bán ra với nhãn hiệu của chính hãng.

"Chúng tôi sẽ thu được lợi nhuận từ mẫu xe này. Chúng tôi không làm ra nó để bị lỗ". Đó là lời phát biểu hùng hồn của nữ phát ngôn viên Violaine Morel.</font id="maroon">
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
giá mà nó được bán ở VN để chạy taxi nhỉ :p
 
Bác sĩ
20/4/04
3.491
325
83
Sai gon,Vietnam
Tốn thêm 1K(ở VN) nữa là máy lạnh, kính bấm, trợ lực đầy đủ. Xe này mà bán 7k thì Matiz phá sản mất. Nhưng nghĩ lại với thuế suất hiện nay, giá thành ở VN chắc khoảng trên 15K, đâu còn gọi là xe nhà nghèo nữa.....[:0]
 
O.S.P.D
18/9/03
763
29
28
51
nơi vừa được thả
Vietnam mình cứ ai ngồi xe hơi đều được nhìn là người có tiền..nên khg thể xem là dân nghèo thế mới khổ - còn thế giới thì xem đó chỉ là 1 phương tiện di chuyển mà thôi nên họ mới mạnh dạn tung ra đủ các kiểu các loại từ sang trọng cho đến bình dân một cách rất là "cái bang" [8D]