Em chụp amateur gì mà 20 năm bác..
). Cái này do 1 bác chụp máy film ngày xưa trong nhóm em truyền lại thôi. Em lưu lại nhưng có bao giờ đọc đâu..
)
ôi.... cái mẫu giấy bí kíp kia đã 20 năm rồi sao!kaching2222 nói:Em có tí bí kíp WB. Cái này do 1 bác chụp máy film xưa truyền lại, các bác ứng dụng thử xem. Em trước giờ WB toàn để Auto, nếu chụp ánh sáng phức tạp ở sân khấu thì em mới set manual..
Cơ bản:
+ Trời dâm mát...= 6000oK
+ Trời nắng.........= 5200oK
+ Trời nắng chếch= 7500oK
+ Đèn chớp(flash)= 5200oK
+ Đèn vàng.........= 3000 - 3600oK
Với máy Nikon bác lưu ý dùng ở các tình huống cân bằng trắng mặc định cần có bù trừ hợp lí ví dụ:
+ Ảnh xanh tím dùng - 1, -2, -3 tùy mức độ sẽ cho sắc ảnh thêm đỏ vàng làm ấm tone màu.
+ Nếu ảnh đỏ bác set +1, +2, +3 tùy mức độ sẽ cho sắc ảnh xanh dịu, bớt đỏ vàng.
Thêm thông số độ mở và ánh sáng..Nói chung em đọc chẳng hiểu gì..)
![]()

có mấy vấn đề cơ bản của Nhiệt độ màu K:
- Nhiệt độ màu trung bình hay sử dụng tầm trên dưới 5000; từ 5000 trở lên thì sẽ làm mầu ảnh càng đỏ dần, từ 5000 trở xuống thì sẽ làm mầu ảnh xanh dần;
- Căn cứ vào mấy yếu tố trên mà mình điều chỉnh, chẳng hạn thấy để K 5000 ảnh vẫn hơi đỏ thì giảm xuống tầm 4500, nếu vẫn còn đỏ tí thì lại giảm tiếp; nếu để K5000 thấy ảnh hơi xanh thì tăng lên tầm 5200 hay 5500, cứ tăng lên 1 tí lại chụp thử 1 cái, lúc nào thấy màu trông đẹp là ok;
- Khi chụp sân khấu thường là ánh sáng đỏ nên em thường để K ở mức 4000, nhiều lúc xuống tận 3000
- Nhiệt độ màu trung bình hay sử dụng tầm trên dưới 5000; từ 5000 trở lên thì sẽ làm mầu ảnh càng đỏ dần, từ 5000 trở xuống thì sẽ làm mầu ảnh xanh dần;
- Căn cứ vào mấy yếu tố trên mà mình điều chỉnh, chẳng hạn thấy để K 5000 ảnh vẫn hơi đỏ thì giảm xuống tầm 4500, nếu vẫn còn đỏ tí thì lại giảm tiếp; nếu để K5000 thấy ảnh hơi xanh thì tăng lên tầm 5200 hay 5500, cứ tăng lên 1 tí lại chụp thử 1 cái, lúc nào thấy màu trông đẹp là ok;
- Khi chụp sân khấu thường là ánh sáng đỏ nên em thường để K ở mức 4000, nhiều lúc xuống tận 3000