Hạng D
29/11/06
4.107
12.154
113
Dân bên đó ăn nhiều kinh khủng.
Tụi nó đãi khách, em ăn tới món thứ 4-5 là no mại rồi mà tui nó chiến tì tì đến 10-12 món!
 
Hạng C
13/6/14
551
14.884
93
Dân bên đó ăn nhiều kinh khủng.
Tụi nó đãi khách, em ăn tới món thứ 4-5 là no mại rồi mà tui nó chiến tì tì đến 10-12 món!
1 bên ăn ít uống nhiều , 1 bên ăn nhiều uống ít bên nào khôn hơn anh nhỉ ?
 
  • Like
Reactions: trumso
Hạng C
9/9/14
925
23.190
93
Ngày xưa lúc Tưởng Giới Thạch chạy qua Đài Loan, đi cùng với ổng hầu hết là thành phần trí thức của Trung Quốc, cho nên có thể nói Đài Loan giống như là tổ hợp của Trung Quốc + Châu Âu vậy. Văn hóa của ĐL vẫn chủ yếu là văn hóa TQ, nhưng cách sống thì tự do, "mở" và có ý thức cao giống với tụi Tây.

Qua Đài Loan sẽ thấy cuộc sống hàng ngày không khác gì với VN, cũng ồn ào, nhộn nhịp, cũng hàng quán ăn uống dọc đường đi, nhưng lại sạch sẽ và giữ gìn vệ sinh tốt. Con người ở đây không sang chảnh, không ồn ào, không giành giật quá như dân Tàu bây giờ, nhưng cũng không quá giữ khoảng cách như tụi Tây.

Nói chung là nếu vẫn muốn sống ở một nơi gần Việt Nam, mà vẫn ăn được các món ăn Châu Á, vẫn muốn sống trong bầu không khí Châu Á, nhưng lại thích cái văn minh và tự do của Châu Âu, thì ĐL là lựa chọn tối ưu. Singapore ngoài chuyện nói tiếng Anh ra, thì nó không so được với ĐL, ví dụ: văn hóa yếu, cuộc sống gò bó, dân chủ thấp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
13/6/14
551
14.884
93
Ngày xưa lúc Tưởng Giới Thạch chạy qua Đài Loan, đi cùng với ổng hầu hết là thành phần trí thức của Trung Quốc, cho nên có thể nói Đài Loan giống như là tổ hợp của Trung Quốc + Châu Âu vậy. Văn hóa của ĐL vẫn chủ yếu là văn hóa TQ, nhưng cách sống thì tự do, "mở" và có ý thức cao giống với tụi Tây.

Qua Đài Loan sẽ thấy cuộc sống hàng ngày không khác gì với VN, cũng ồn ào, nhộn nhịp, cũng hàng quán ăn uống dọc đường đi, nhưng lại sạch sẽ và giữ gìn vệ sinh tốt. Con người ở đây không sang chảnh, không ồn ào, không giành giật quá như dân Tàu bây giờ, nhưng cũng không quá giữ khoảng cách như tụi Tây.

Nói chung là nếu vẫn muốn sống ở một nơi gần Việt Nam, mà vẫn ăn được các món ăn Châu Á, vẫn muốn sống trong bầu không khí Châu Á, nhưng lại thích cái văn minh và tự do của Châu Âu, thì ĐL là lựa chọn tối ưu. Singapore ngoài chuyện nói tiếng Anh ra, thì nó không so được với ĐL, ví dụ: văn hóa yếu, cuộc sống gò bó, dân chủ thấp.
Qua Tw sẽ đc làm quen với sự tế nhị , lễ phép như ra đường nghe hàng ngày các câu : xin lỗi vô ý quá, cảm ơn đã chỉ đường , xếp hàng theo thứ tự hàng một, lên MTR đều có chố riêng cho người già, bỏ rác và phân loại rác tái chế ... chưa kể ăn uống kg lo tẩm ướp cái này đại lục Tq và Hk có cỏn kg bảo đảm.