Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Phiên bản Black Badge đặc biệt này của Rolls-Royce Ghost 2022 được cho là sở hữu nước sơn đen đậm nhất thế giới từng được sử dụng trên một chiếc ô tô. Riêng khối lượng của lớp sơn đã lên tới 45kg.

Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg


Để thu hút nhiều khách hàng trẻ tuổi hơn, Rolls-Royce chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Black Badge dựa trên Wraith và Ghost năm 2016. Tiếp theo đó là Dawn vào năm 2017 và Cullinan vào năm 2019. Và giờ đây là Black Badge Ghost 2022 - dựa trên thế hệ thứ 2 mới nhất của mẫu sedan siêu sang.

Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg


Hãng xe sang nước Anh cung cấp lên đến 44.000 màu sơn tùy chọn cho khách hàng. Nhưng đa số sẽ chọn màu sơn đen cho phiên bản Black Badge.

Để tạo ra màu sơn đen thuần khiết nhất trên Ghost Black Badge 2022, đội ngũ kỹ thuật Roll-Royce đã phun phủ tới 45kg sơn lên thân xe đã được sơn tĩnh điện màu trắng. Sau đó, hãng phủ thêm hai lớp sơn trong suốt, rồi đánh bóng bằng tay. Để hoàn thiện quá trình này mất đến 5 giờ đồng hồ.

Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg


Với triết lý thẩm mỹ Post Opulence đề cao sự tối giản tuyệt đối nhằm tôn lên vẻ đẹp nội hàm của xe, các chi tiết vốn là điểm nhấn của Rolls-Royce được “giấu kỹ” nhất có thể. Biểu tượng Spirit of Ecstasy và lưới tản nhiệt Pantheon, không bóng sáng như thông thường mà được phủ lớp bề mặt tối màu. Bộ vành mâm 21 inch được tạo ra nhờ 44 lớp sợi carbon có kết cấu phức tạp và tỉ mỉ.

Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg


Độ đậm “có một không hai” của sắc đen càng làm tôn lên sự tinh tế và tỉ mỹ của đường vai Coachline danh tiếng, được sơn hoàn toàn bằng tay.

Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg


Chủ đề màu đen cũng được mang vào nội thất bên trong, kết hợp với màu xanh để tạo sự tương phản. Điểm nhấn của nội thất Roll-Royce vẫn nằm ở khu vực The Gallery ghế phụ - nơi hiện được thiết kế với biểu tượng Leminscate của dòng Black Badge với 850 ngôi sao chỉ xuất hiện khi tắt đèn.

Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg


Hệ thống treo khí nén của xe lớn hơn để mang lại hiệu suất vận hành và sự thoải mái ấn tượng hơn.

Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg


Động cơ V12 6.75 lít giờ đây trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với công suất 592 mã lực và momen xoắn 900Nm. Hộp số ZF tám cấp và cả trục dẫn động cầu trước và cầu sau có khả năng phối hợp nhịp nhàng để điều chỉnh mức độ phản hồi thông tin về cho người lái, tùy thuộc vào công suất và điều kiện lái.

Tại Anh, Rolls Royce Black Badge Ghost 2022 có mức giá khởi điểm từ 249.500 bảng (~7,75 tỷ đồng).

Chi tiết Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022:

Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg
Rolls-Royce Ghost 2022 phiên bản Black Badge sở hữu lớp sơn nặng tới 45kg


 
Hạng F
3/10/15
9.734
11.967
113
Xe này thì chuyên phục vụ người dư tiền rồi.
Làm nặng làm nhọc cho cố vô, rồi lại phải kiếm cái máy khủng mới kéo nổi, rồi lại ngốn một đống xăng.
Nhiên liệu dầu lửa thì gần sắp cạn.
Cũng may cả thế giới có vài ngàn chiếc Rolls Royce thôi không thì hết mẹ nó dầu sớm.
 
Hạng F
7/8/17
7.427
10.096
113
Xe siêu sang gì mà không có nổi cái cửa sổ trời.
Người đi xe này là sáng ngang bầu trời rồi nên k cần nhìn lên trời :p. Chỉ cần bầu trời sao nhân tạo để họ thành mặt trời thôi :p
 
  • Love
Reactions: Tuandta
10/5/17
1.581
1.353
118
Xe này thì chuyên phục vụ người dư tiền rồi.
Làm nặng làm nhọc cho cố vô, rồi lại phải kiếm cái máy khủng mới kéo nổi, rồi lại ngốn một đống xăng.
Nhiên liệu dầu lửa thì gần sắp cạn.
Cũng may cả thế giới có vài ngàn chiếc Rolls Royce thôi không thì hết mẹ nó dầu sớm.
Thế ở Việt Nam bán bằng giá Xpander Bác mua hem? hehehe
 
  • Haha
Reactions: Perenco and Tuandta
Hạng D
1/1/15
2.368
10.343
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
Bên England, Chính phủ không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp, nên các Hãng xe hơi của xứ England tích lũy được nguồn tài chính rất lớn dành cho đầu tư phát minh và chế tác các mẫu xe hơi siêu sang tối tân, sang trọng.
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.734
11.967
113
Bên England, Chính phủ không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp, nên các Hãng xe hơi của xứ England tích lũy được nguồn tài chính rất lớn dành cho đầu tư phát minh và chế tác các mẫu xe hơi siêu sang tối tân, sang trọng.
Cuối cùng bác cũng đã xuất chiêu.
Vuyền, Wuyền, Vuyến, Wuyến, Mòe...
Hợp bíchhh!!! Chémmm!!!
Mỗi lần viết được tên bác như gãy mẹ tay.
 
Hạng C
7/10/19
918
1.365
58
44
Xe này thì chuyên phục vụ người dư tiền rồi.
Làm nặng làm nhọc cho cố vô, rồi lại phải kiếm cái máy khủng mới kéo nổi, rồi lại ngốn một đống xăng.
Nhiên liệu dầu lửa thì gần sắp cạn.
Cũng may cả thế giới có vài ngàn chiếc Rolls Royce thôi không thì hết mẹ nó dầu sớm.
Dự tính vài đời xe là dùng động cơ phản lực luôn bác nhỉ, Phải vô bấm 1 like cho suy nghĩ rất ư là khác biệt,,hihi
 
  • Haha
Reactions: Perenco
9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
Nếu giá bán ở VN mà như ở Anh Quốc. RR sẽ chạy như lợn con ngoài đường chứ không phải thưa thớt như hiện nay. Ôi, biết đến khi nào thì xe hơi mới không còn là hàng xa xỉ.
 
Tập Lái
9/11/21
29
13
3
35
có nghĩa là dùng 45lit sơn để sơn hay sao các bác