Em (dân miền Tây) xin có chút ý kiến để anh tham khảo:Hổng bác nào tư vấn đường đi gì cho em ta.
1/. Ngày đầu:
a). SG - Khu Điện Gió Bạc Liêu:
Muốn đi nhanh và đi đường êm nhất thì theo Quốc lộ 1A.
Còn muốn ngắm cảnh sông nước mênh mông thì theo Quốc lộ 60. Tuy nhiên sẽ chậm hơn và đường không êm bằng.
b). Nếu anh đã chọn Quốc lộ 60 và tham quan Khu Điện Gió thì:
- Ngày đầu nên ngủ tại Bạc Liêu để được thảnh thơi hơn.
- Sau khi qua phà Đại Ngãi, anh rẽ trái đi theo Quốc lộ Nam Sông Hậu để về Khu Điện Gió luôn. Cách đi: Cứ theo Quốc lộ Nam Sông Hậu, đến khi qua khỏi đường tránh thị xã Vĩnh Châu, sẽ đến trung tâm xã Vĩnh Phước. Tại đây có chỗ rẽ trái vô đường tỉnh 31, còn gọi là lộ Giồng Nhãn. Anh đi theo đường 31 này hoài sẽ đến Ngã tư Chùa Khmer Xiêm Cán. Tại ngã tư này rẽ trái để xuống Khu Điện Gió luôn. Mua vé 20.000đ/ người, đoàn sẽ được hướng dẫn tham quan luôn.
Sau khi tham quan xong, có thể đã rất chiều. Anh trở về Ngã tư Chùa Xiêm Cán khi nãy để vô Tp Bạc Liêu.
Trên đường vô (đường Giồng Nhãn), có nhiều quán dân dã mát mẻ nằm trong vườn nhãn, có bánh xèo, hải sản, món dân dã.
Tất nhiên từ Đại Ngãi cũng có đường đi về Tp Sóc Trăng, Tp Bạc Liêu. Nhưng gợi ý trên cũng là một trãi nghiệm đồng quê, sinh thái.
Đường 31 tuy nhỏ nhưng vắng xe.
Tôi đi đã nhiều năm. Giờ không biết sao, anh em Bạc Liêu dùm cho ý kiến thêm.
Nếu ngủ lại Bạc Liêu, có thể ở Resort Hồ Nam hoặc Khách sạn New Palace gần đó, tươm tất, giá tốt. Lưu ý: xa trung tâm thành phố nhé. Bù lại cảnh quan đẹp, không khí trong lành.
Ăn thì trong nhà hàng Hồ Nam luôn, ngắm nhìn sông nước (đúng hơn là hồ nước).
2/. Ngày 2: Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi - Cà Mau - Cần Thơ:
- Sáng ăn sớm, đi sớm. Khoảng 6 giờ 30.
- Ăn trưa: Nhà hàng Phố Biển trên đường xuống Đất Mũi, còn cách Đất Mũi 20 - 30 cây số gì đó.
Xưng là nhà hàng, chớ giống cái quán hơn. Được cái hải sản tươi, giá không mắc, rẻ và ngon hơn các quán, nhà hàng ở Đất Mũi.
1 giờ trưa, nên khởi hành từ Đất Mũi về Cần Thơ là tốt, đừng trễ hơn.
- Khi trở về, từ Cà Mau, có thể đi tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp để về Cần Thơ. Đường ngắn hơn nhưng không êm hơn QL1A. Được cái, ngắm cảnh đồng quê sinh thái, nếu còn ban ngày.
Tuỳ anh em quyết định nhé. Thấy anh em lên kế hoạch đi tuyến QL60, nghĩ anh em thích sinh thái nên tôi cũng đề xuất các tuyến đường sinh thái luôn. Chứ thật ra, cả đi và về, QL 1A vẫn là nhanh, đi êm và dễ đi nhất.
Chỉnh sửa cuối: