Em đã từng ủng hộ cho 2B quẹo phải khi đèn đỏ (phản đối tờ Thanh Niên, tờ báo Sài Gòn chính cống mà xài từ "rẽ"), nhưng nay suy nghĩ lại, cho quẹo phải đèn đỏ là bỏ quên người đi bộ. Người đi bộ có quyền được bảo đảm an toàn khi băng qua đường, xe 2B chỉ được quẹo phải đèn đỏ ở một số nơi có bảng báo cho phép.
Bác đang coi thường luật hay bác nghỉ mình là ai có quyền như vậy , có nhiều chỗ ở sg này có biển cho phép xe 2b rẻ phải vậy bác có bao giờ tự hỏi và tự trả lời vì sao lại như vậy ?Đất SG này 2b kg queọ liên tục khi đèn đỏ thì chỉ có dồn cục đứng nhìn nhau. Csgt không phạt là có lý do của họ. Bác ngồi 4b nên bác phải thánh thiện là đúng rồi.
Ngay cả tui cũng cho phép mình queọ phải vượt đèn đỏ. Vd như (ngã 5 chợ Tân Định) Nguyễn Hữu Cầu quẹo phải vô TQKhải khi đèn đỏ sẽ giúp giảm 1 lượng lớn xe 2b giao cắt với phương tiện NgPhiKhanh khi đèn xanh.
Quẹo phải đèn đỏ như thế nào để an toàn cho người đi bộ và phương tiện theo hướng đèn xanh tới thì tự mỗi người biết
Chỉnh sửa cuối:
Phạt sao ko anh , như anh quackquack nói và trong LGTĐB 2008 có ghi rõ đèn đỏ cấm đi và ko kèm theo từ nào " trừ trường hợp... "mức phạt thì áp dụng NĐ46 .Vậy cuối cùng là sao. Có phạt khg?
Nhưng được phép rẽ phải khi tín hiệu đèn đỏ trong các trường hợp:
- Có đèn báo hiệu hướng rẽ được lắp đặt kèm theo
- Có biển báo hiệu phụ cho phép rẽ khi đèn đỏ
- Tiểu đảo phân luồng
Chỉnh sửa cuối:
em nghĩ đẹp nhất là gắn thêm cái biển: xe 2b được phép rẽ phải khi đèn đỏ (đối với ngã 3 bên trái thì thêm biển 2b đi thẳng khi đèn đỏ), vậy là đẹp; vừa hợp lý vừa hợp tình 
p/s: chổ nào mà người đi bộ đông thì không cho quẹo!
p/s: chổ nào mà người đi bộ đông thì không cho quẹo!
Em tán thành ý kiến của bác ,cứ thông tin rành mạch như vậy khi xử phạt người vi phạm cũng tâm phục khẩu phục và tránh bị xxx lợi dụng .Tuy nhiên cần công bố rộng rãi trên báo đài do thói quen xưa nay của người dân là : đèn đỏ vẫn vô tư quẹo phảiem nghĩ đẹp nhất là gắn thêm cái biển: xe 2b được phép rẽ phải khi đèn đỏ (đối với ngã 3 bên trái thì thêm biển 2b đi thẳng khi đèn đỏ), vậy là đẹp; vừa hợp lý vừa hợp tình
p/s: chổ nào mà người đi bộ đông thì không cho quẹo!

Em đồng ý là phải tuân thủ biển báo (trong đó có đèn tín hiệu giao thông), vạch kẻ đường. Không cho phép thì không được làm, còn tự làm khi bị bắt thì ráng chịu.
Luật không cho, rẽ là rẽ theo lệ thôi.Vậy túm váy lại là luật có cho rẻ phải khi đèn đỏ ko các bác?
Theo thói quen xưa nay e cũng quẹo phải ạ!